| Hotline: 0983.970.780

Thử nghiệm kiểm dịch điện tử với sữa New Zealand

Thứ Hai 11/03/2024 , 14:20 (GMT+7)

Dự kiến từ cuối năm 2024 đến quý II/2025, việc sử dụng chứng nhận kiểm dịch điện tử sẽ được triển khai tại khu vực cửa khẩu, nhằm tăng cường thông quan giữa hai nước.

Ký kết hợp tác trong lĩnh vực kiểm dịch động vật giữa Việt Nam và New Zealand. Ảnh: ICD.

Ký kết hợp tác trong lĩnh vực kiểm dịch động vật giữa Việt Nam và New Zealand. Ảnh: ICD.

Trong chuyến công tác New Zealand của Bộ NN-PTNT, dưới sự chứng kiến của Bộ trưởng Lê Minh Hoan, Cục Thú y và Cục Chính sách và Thương mại - Bộ Các ngành cơ bản New Zealand đã ký chương trình hợp tác giai đoạn 2024 - 2026.

Bên cạnh việc tăng cường trao đổi thông tin về các quy định mới ảnh hưởng đến thương mại, hai bên thống nhất hợp tác trong việc thông quan tại cửa khẩu. Theo đó, Việt Nam và New Zealand sẽ sử dụng chứng nhận kiểm dịch điện tử đối với các sản phẩm động vật thời gian tới.

Cục Thú y và Cục Chính sách và Thương mại New Zealand sẽ triển khai thử nghiệm, nhằm đơn giản hóa và đẩy nhanh quá trình thông quan tại cửa khẩu, bắt đầu với chứng nhận kiểm dịch sản phẩm sữa từ New Zealand.

Phía bạn cam kết cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho cán bộ Cục Thú y trong quá trình chuyển đổi sang sử dụng chứng nhận kiểm dịch điện tử cho các sản phẩm động vật giữa hai nước.

Ngay trong quý II/2024, hai bên sẽ tổ chức họp trực tuyến trao đổi kỹ thuật, đồng thời New Zealand sẽ cử chuyên gia sang Việt Nam hỗ trợ. Dự kiến cuối năm 2024 đến quý II/2025, việc thử nghiệm sử dụng chứng nhận kiểm dịch điện tử sẽ được triển khai.

Nếu thuận lợi, hai bên sẽ mở rộng kiểm dịch điện tử với nhóm sản phẩm có nguồn gốc từ sữa trong quý III/2025.

Phái đoàn Việt Nam gồm Bộ trưởng Lê Minh Hoan, Cục trưởng Cục Thú y Nguyễn Văn Long và Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế Nguyễn Đỗ Anh Tuấn.

Phái đoàn Việt Nam gồm Bộ trưởng Lê Minh Hoan, Cục trưởng Cục Thú y Nguyễn Văn Long và Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế Nguyễn Đỗ Anh Tuấn.

Ngoài kiểm dịch điện tử, Việt Nam và New Zealand còn phối hợp chia sẻ thông tin và kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý dịch bệnh động vật, bao gồm quy trình xét nghiệm, mô hình dịch tễ học, các chiến lược giám sát và tiêm phòng, công nhận vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh và các tư vấn liên quan theo quy định của Tổ chức Thú y Thế giới.

Cục Thú y đánh giá cao những hỗ trợ từ phía New Zealand. Đồng thời, cho rằng các thông tin do phía bạn cung cấp, phục vụ cho việc mở cửa thị trường sản phẩm mật ong và thịt hươu nai đã đáp ứng theo yêu cầu của Việt Nam.

Trong quý IV/2024, Cục Thú y và đối tác New Zealand sẽ tiếp tục phối hợp để xây dựng chương trình kiểm tra thực tế đối với mật ong và thịt hươu nai, nhằm hoàn thành việc đánh giá nguy cơ các sản phẩm của New Zealand. 

Đây là cơ sở để hai sản phẩm chặt nuôi thế mạnh của quốc gia đến từ châu Đại Dương được xuất khẩu chính ngạch vào thị trường Việt Nam.

Cùng với trao đổi thương mại, New Zealand sẽ tài trợ 2 khóa học về dịch tễ và phân tích nguy cơ trong an toàn thực phẩm với cán bộ Cục Thú y. Mỗi khóa học được tổ chức tại New Zealand, trong vòng 1 tuần của năm 2025.

Xem thêm
Bãi nhiệm chức vụ loạt nhân sự cấp cao ở tỉnh Vĩnh Phúc

Hội đồng Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc đã bãi nhiệm nhiều chức vụ của các cán bộ đã bị bắt tạm giam hoặc đã bị kỷ luật.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

42 mẫu cà phê vào chung kết cuộc thi Cà phê đặc sản Việt Nam

42 mẫu cà phê, gồm 24 mẫu cà phê robusta và 18 mẫu arabica lọt vào vòng chung kết cuộc thi cà phê đặc sản Việt Nam 2024.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm