| Hotline: 0983.970.780

Việc sáp nhập các tỉnh không ảnh hưởng tới tiến độ các dự án WB

Thứ Năm 27/03/2025 , 19:04 (GMT+7)

Ngân hàng Thế giới (WB) sẽ đồng hành cùng Bộ Nông nghiệp và Môi trường trong việc triển khai các dự án phát triển hạ tầng thủy sản bền vững và đảm bảo sinh kế.

Nội dung buổi làm việc giữa Bộ Nông nghiệp và Môi trường và WB nhằm cập nhật tiến độ hoàn thiện Dự án Chống chịu khí hậu tổng hợp và sinh kế bền vững ĐBSCL (WB9), tiến độ chuẩn bị cho Dự án Nâng cao năng lực ứng phó thiên tai vùng ven biển Việt Nam (WB10), Dự án Chống chịu khí hậu và chuyển đổi tổng hợp vùng ĐBSCL (MERIT-WB11).

Chiều 27/3, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Phùng Đức Tiến tiếp và làm với ông Africa Eshogba Olojoba - Giám đốc Ban Môi trường vùng Đông Á và Thái Bình Dương, Ngân hàng Thế giới. Ảnh: Kiều Chi.

Chiều 27/3, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Phùng Đức Tiến tiếp và làm với ông Africa Eshogba Olojoba - Giám đốc Ban Môi trường vùng Đông Á và Thái Bình Dương, Ngân hàng Thế giới. Ảnh: Kiều Chi.

Vào tháng 6/2024, Dự án WB9 hoàn thành thực hiện, đồng thời được đánh giá là đã đạt được các mục tiêu. Các công trình được đầu tư đã phát huy hiệu quả góp phần chuyển đổi sinh kế địa phương. Trên cơ sở các kết quả đạt được, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cùng các địa phương vùng ĐBSCL đề xuất WB tiếp tục đầu tư dự án MERIT-WB11 thông qua các tiếp cận tích hợp, đẩy mạnh phối hợp giữa Trung ương và địa phương, chuyển đổi mô hình sản xuất phù hợp với đặc điểm khu vực. 

Phát triển thủy sản phải đi đôi với bảo đảm sinh kế

Tiếp đoàn làm việc của WB, Thứ trưởng Phùng Đức Tiến nhấn mạnh, Bộ Nông nghiệp và Môi trường nhất quán trong việc sử dụng nguồn vốn vay để phát triển hạ tầng thủy sản. Nuôi trồng thủy sản của Việt Nam luôn nhận được sự ủng hộ của Chính phủ, như Quyết định số 1664/QĐ-TTg về phê duyệt Đề án phát triển nuôi trồng thủy sản trên biển đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. 

Năm 2024, tổng sản lượng thủy sản đạt hơn 9,6 triệu tấn, kim ngạch xuất khẩu thủy sản đạt hơn 10 tỷ USD. Tiềm năng phát triển thủy sản và nuôi biển bền vững còn rất lớn, với 1,3 triệu ha diện tích nuôi trồng, hồ nước sâu có dung tích lớn, và vùng biển rộng trải dài.

Tuy nhiên, sản xuất thủy sản hiện nay chưa khai thác hết tiềm năng và lợi thế sẵn có. Ngành nuôi biển vẫn còn lạc hậu, cần đầu tư mạnh vào hệ thống lồng bè, con giống, quy trình nuôi và chế biến để phát triển bền vững và quy mô lớn hơn.

Theo Thứ trưởng Phùng Đức Tiến, vùng ĐBSCL được coi là vựa thủy sản, trái cây và lúa gạo của cả nước, hiện đang chịu tác động nặng nề của biến đổi khí hậu, xâm nhập mặn đe dọa sinh kế của người dân. Nếu không có giải pháp ứng phó hiệu quả, việc duy trì ổn định và phát triển nền nông nghiệp quốc gia sẽ gặp những thách thức lớn. 

Ba dự án WB có vai trò quan trọng với phát triển của ngành

"Ba dự án hợp tác với WB đóng vai trò đặc biệt quan trọng đối với ngành nông nghiệp Việt Nam", lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Môi trường khẳng định. Hiện tại, nghiên cứu tiền khả thi và công tác đánh giá môi trường - sinh kế cho dự án WB11 không gặp trở ngại lớn, và đã cơ bản được hoàn thiện. Các bên cần chủ động tháo gỡ khó khăn để đảm bảo tiến trình triển khai diễn ra khẩn trương, hiệu quả, chậm nhất đến ngày 31/3. 

Tiếp lời Thứ trưởng, ông Africa Eshogba Olojoba - Giám đốc Ban Môi trường khu vực Đông Á và Thái Bình Dương (WB) - chúc mừng Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã nhanh chóng thành lập, đi vào hoạt động hiệu quả. Ông cảm ơn sự hỗ trợ tích cực từ phía Bộ, kèm theo khẳng định cam kết của WB trong việc đồng hành, thúc đẩy các dự án hỗ trợ xây dựng công trình, bảo đảm sinh kế dân cư vùng ĐBSCL.

Ông Africa Eshogba Olojoba đánh giá cao tiến độ triển khai hai dự án hiện tại, đồng thời kỳ vọng, sự hợp nhất của Bộ sẽ giúp đẩy nhanh quá trình phê duyệt báo cáo dự án. WB mong muốn tiếp tục củng cố, phát triển mối quan hệ hợp tác với Bộ Nông nghiệp và Môi trường hiệu quả trong thời gian tới.

Thông tin tới ông Olojoba, Thứ trưởng Phùng Đức Tiến cho biết, việc sáp nhập các tỉnh sẽ không làm ảnh hưởng tới tiến độ các dự án WB đang triển khai tại vùng ĐBSCL. Do các tỉnh cơ bản nằm trong mục tiêu chung của dự án.

Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Môi trường kiến nghị WB tiếp tục huy động các chuyên gia để hỗ trợ Bộ cũng như các tỉnh vùng ĐBSCL trong quá trình chuẩn bị tài liệu dự án, kết hợp tìm các nguồn vốn viện trợ không hoàn lại, từ đó giúp các tỉnh thực hiện các hoạt động phi công trình trong phạm vi dự án. 

Dự án MERIT-WB11 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 233/QĐ-TTg ngày 18/03/2024. Dự án có 3 hợp phần: Hợp phần 1 - tăng cường thể chế và các hệ thống thông tin. Hợp phần 2 - đầu tư hạ tầng chống chịu khí hậu cấp vùng. Hợp phần 3 - thúc đẩy đa dạng sinh kế và kinh tế nông thôn thích ứng với biến đổi khí hậu.

Về tiến độ chuẩn bị Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi: Đã huy động các tư vấn lập báo cáo, dự kiến trình Bộ phê duyệt vào tháng 6/2025. Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ có chỉ đạo rà soát, tham vấn nội bộ với các đơn vị, đặc biệt là các hoạt động phi công trình để phù hợp với nhiệm vụ. 

Xem thêm
Tổng thống Brazil thăm Việt Nam

Chiều 27/3, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Đỗ Đức Duy đón Tổng thống Brazil Luiz Inácio Lula da Silva tại Nội Bài, bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam.