| Hotline: 0983.970.780

Khắc phục bưởi 'nhiều hoa ít quả'

Thứ Năm 10/11/2016 , 09:02 (GMT+7)

Chỉ cần thực hiện thao tác trồng xen bưởi đặc sản với bưởi chua, hoặc thụ phấn bổ sung bằng hoa bưởi chua, bưởi đặc sản có thể đạt năng suất vượt trội, nỗi lo mất mùa của bà con huyện Chương Mỹ (Hà Nội) được dẹp bỏ.

14-12-57_nh-1
Bưởi thụ phấn bổ sung cho sai quả
 

Đó là thông tin được đưa ra tại buổi “Tọa đàm giữa các nhà khoa học, quản lý, doanh nghiệp và nhà sản xuất để thúc đẩy sản xuất và tiêu thụ hoa, cây cảnh” vừa được tổ chức tại Chương Mỹ đã khiến hàng trăm nông dân chuyên canh bưởi Diễn khấp khởi vui mừng.

Theo phản ánh của bà con, khoảng 3 - 4 năm trở lại đây, cây bưởi Diễn bắt đầu phát triển tốt tại các vùng quy hoạch trồng cây ăn quả ở ngoại thành Hà Nội. Cây hợp đất nên lớn nhanh, thân mập, lá xanh mướt và đặc biệt có khả năng kháng sâu bệnh cao. Đặc biệt lượng hoa cũng rất nhiều.

“Tuy nhiên tỷ lệ đậu trái lại rất ít. Có cây chỉ ra lác đác 5 - 7 quả”, một nông dân thở dài khi thắc mắc với các chuyên gia tại tọa đàm.

Tình trạng “lắm hoa, ít quả” đã làm giảm “hứng thú” trồng bưởi do năng suất không đạt như mong muốn, trong khi số vốn cũng như công sức bỏ ra chăm sóc không hề nhỏ.

14-12-57_nh-2
Ban cố vấn buổi tọa đàm
 

Giải đáp thắc mắc trên, một chuyên gia cho hay, tình trạng bưởi Diễn mất mùa là do phấn hoa kém. Nếu trên vùng chuyên canh chỉ trồng toàn bưởi Diễn thì khi kết hoa, thụ phấn từ các cây thuần chủng sẽ dẫn đến tình trạng lụi trái. Đây cũng là lý do chính dẫn đến tỷ lệ ra quả thấp như bà con đang gặp phải.

Điển hình là năm 2014, tại xã Nam Phương Tiến, vùng quy hoạch trồng loại cây ăn trái đặc sản này cũng gặp phải vấn đề tương tự. Cả một vườn rộng hàng héc ta chỉ lác đác quả.

Để khắc phục tình trạng trên, ngoài việc đảm bảo đúng và đủ quy trình chăm sóc, bón phân theo từng giai đoạn như đã được hướng dẫn, bà con chỉ cần tiến hành thụ phấn chéo khi cây ra hoa. Cụ thể, thay vì để cây tự thụ phấn trong cùng loài, bà con nên dùng hoa bưởi chua.

Cách làm đơn giản nhất là thụ phấn bổ sung bằng tay: Lấy hoa bưởi chua quét vào nhụy hoa bưởi Diễn. Thụ phấn bằng tay được thực hiện liên tục từ khi hoa nở rộ đến lúc tàn. Thực tế thử nghiệm cho thấy, phương thức thủ công này có thể giúp một cây bưởi Diễn ra quả gấp 3 - 4 lần.

Tuy nhiên, để đảm bảo hiệu quả, ban cố vấn cũng hướng dẫn bà con tiến hành trồng xen, ghép xen bưởi chua trong vườn bưởi Diễn. Loại bưởi được chọn để thụ phấn bổ sung phải đảm bảo có nguồn gốc rõ ràng, ít sâu bệnh, hoa có nhiều phấn.

14-12-57_nh-3
Toàn cảnh hội thảo
 

Thực tế cho thấy, với cách thụ phấn xen, thụ phấn bổ sung như trên, tỷ lệ quả đậu tăng rất cao. Có những cây đạt mức hơn 100 trái. Quả khi thu hoạch căng mọng, nhiều nước và rất ngọt.

Thời gian vừa qua, mô hình thụ phấn bổ sung cũng đã được Trạm Khuyến nông huyện Chương Mỹ ứng dụng và thử nghiệm tại xã Nam Phương Tiến, đem lại kết quả hết sức khả quan. Từ 1ha thử nghiệm đã và đang được nhân rộng ra 70ha bưởi của địa phương này.

Hầu hết bà con nông dân khi nghe được những thông tin hữu ích trên đều tỏ ra hết sức phấn khởi. Nỗi lo cây bưởi Diễn “khan quả” đã có hướng tháo gỡ. Thời gian tới, họ sẽ áp dụng cách thức làm mới để cây trồng đặc sản này thực sự trở thành hướng đi chiến lược và lâu dài.

Cũng tại buổi tọa đàm, bà con đã đặt nhiều câu hỏi để các nhà khoa học, nhà quản lý và doanh nghiệp giải đáp những vấn đề trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp.

Trọng tâm chính là các vấn đề liên quan tới phát triển sản xuất và tiêu thụ hoa cây cảnh như cách bón phân, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật; chính sách hỗ trợ sản xuất và bảo quản và tiêu thụ hoa, cây cảnh...

Bên cạnh đó, ban cố vấn đã giới thiệu một số tiến bộ kỹ thuật, công nghệ mới trong trồng hoa, cây cảnh; quy trình trồng, chăm sóc một số loại hoa như hoa ly, hoa đồng tiền, hoa cúc...

 

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm