| Hotline: 0983.970.780

Khẩn: Người từng đến 6 địa điểm dưới đây liên hệ ngay cơ quan y tế

Thứ Ba 01/12/2020 , 14:23 (GMT+7)

Trưa 1/12, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM (HCDC) thông báo khách hàng từng đến 6 địa điểm bệnh nhân Covid-19 từng đến cần thực hiện ngay khai báo y tế tại địa phương.

- Khu vực Highlands Coffee của Trung tâm thương mại Vạn Hạnh Mall (quận 10) từ 20 đến 21 giờ ngày 22/11.

- Quán Karaoke ICOOL, phòng 201 địa chỉ 120 Thành Thái, Phường 12, Quận 10 từ 22 giờ ngày 23/11 đến 0 giờ ngày 24/11.

- Quán ốc Phượng địa chỉ 47 Công Chúa Ngọc Hân, Phường 13, Quận 11 từ 20 đến 22 giờ ngày 25/11.

- Phòng tập CITYGYM địa chỉ 119 Phổ Quang, Phường 9, Phú Nhuận từ 13 đến 17 giờ ngày 18, 23, 24, 25 và 26/11.

- Trung tâm Anh ngữ KEY ENGLISH địa chỉ 59 Nguyễn Bá Tuyển, Phường 12, Tân Bình từ ngày 18 đến 26/11.

- Trung tâm Anh ngữ KEY ENGLISH địa chỉ 285/24 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 12, Quận 10 từ ngày 18 đến 27/11.

Khách hàng từng đến các địa điểm trên cần đến cơ sở y tế địa phương trên địa bàn để khai báo y tế và được lấy mẫu xét nghiệm Covid-19. Khi đi sử dụng phương tiện cá nhân (nên đi xe máy) và đeo khẩu trang y tế.

HCDC lưu ý đối với các trường hợp cách ly tại nhà, cần tự cách ly tại nhà 14 ngày kể từ ngày cuối cùng đi đến các khu vực trên. Tuân thủ hướng dẫn tự cách ly tại nhà của ngành y tế. Truy cập đường link sau để biết thêm về hướng dẫn cách ly tại nhà: https://hcdc.vn/.../huong-dan-cach-ly--tu-theo-doi-suc...

Đối với các trường hợp tự theo dõi sức khỏe: tự theo dõi sức khỏe tại nhà 14 ngày kể từ ngày cuối cùng đi đến các khu vực trên, thực hiện các hướng dẫn phòng bệnh của ngành y tế:

  • Chỉ ra khỏi nhà khi cần thiết.
  • Đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà, tại nơi làm việc, học tập, sinh hoạt.
  • Không đến nơi tập trung đông người.
  • Hạn chế tiếp xúc, không tiếp xúc gần với người khác.
  • Rửa tay thường xuyên bằng nước sạch và xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay nhanh.
  • Đồng thời ghi nhận nhật ký đi lại của mình ít nhất trong 28 ngày kể từ ngày cuối cùng đi đến các khu vực trên.
  • Đặc biệt, tự theo dõi sức khỏe bản thân, khi có các dấu hiệu nghi ngờ bệnh Covid-19 như sốt, ho, khó thở... phải khai báo ngay với y tế địa phương hoặc đến ngay bệnh viện quận huyện để được khám và xét nghiệm tầm soát lại.

Cũng trong sáng 1/12, cơ quan chức năng quận Tân Bình phong tỏa ngôi nhà 5 tầng trên số 50 Bạch Đằng, phường 2, quận Tân Bình - nơi ở của tiếp viên hàng không (BN1342) hãng Vietnam Airlines được xác định mắc Covid-19.

Còn đối với khu cách ly đoàn tiếp viên hãng hàng không Vietnam Airlines tại số 115 Hồng Hà (phường 2, quận Tân Bình), ông Nguyễn Tấn Bỉnh, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM cho biết, khu cách ly này đã chính thức đóng cửa từ ngày 26/11 và chưa xác định thời hạn bao lâu. Đây là nơi mà nam tiếp viên hàng không của phi hành đoàn trên chuyến bay VN5301 chở khách từ Nhật Bản về sân bay Cần Thơ ngày 14/11 và được xác định là bệnh nhân 1342 mắc Covid-19.

Sau đó, BN1342 được cách ly tại khu cách ly đoàn tiếp viên hãng hàng không Vietnam Airlines. Đến 18/11, BN1342 về cách ly tại nơi cư trú và có tiếp xúc với bạn là nam giáo viên dạy tiếng Anh - là bệnh nhân mắc Covid-19 thứ 1347 (BN1347).

Các trường học trên địa bàn TP.HCM thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19

Ngày 1/12, Sở GD&ĐT TP.HCM có văn bản gửi các trường học, các cơ sở giáo dục yêu cầu đẩy mạnh các biện pháp về phòng chống dịch Covid-19.

Sở GD&ĐT TP.HCM đề nghị các trường, các cơ sở giáo dục chủ động rà soát thông tin cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, học sinh, gia đình học sinh một cách kịp thời, đầy đủ, chính xác về các trường hợp có liên quan đến tình hình dịch Covid-19.

Tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch theo các văn bản chỉ đạo của trung ương, thành phố và Sở GD&ĐT TP.HCM; Tăng cường công tác khử khuẩn vệ sinh trường, lớp học, tạo môi trường sạch sẽ thông thoáng; bố trí đầy đủ vòi nước sạch, xà phòng và tổ chức cho học sinh rửa tay thường xuyên, thông báo nhắc nhở việc đeo khẩu trang theo quy định.

Ngoài ra, Sở GD&ĐT TP.HCM yêu cầu các trường, các cơ sở giáo dục thường xuyên theo dõi, cập nhật các thông tin chính thống một cách đầy đủ, kịp thời.

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Kỷ lục 120 món ăn chế biến từ sâm dây tại núi rừng Ngọc Linh

Tại núi rừng Ngọc Linh (huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum) đã chứng kiến các đầu bếp chế biến 120 món ăn từ sâm dây và được xác lập kỷ lục Việt Nam.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm