| Hotline: 0983.970.780

Khẩn trương thu hoạch lúa tránh mưa bão

Thứ Hai 15/09/2014 , 09:19 (GMT+7)

Cục Trồng trọt vừa có Công văn gửi Sở NN-PTNT các tỉnh phía Bắc về việc chỉ đạo thu hoạch lúa HT, mùa sớm, ứng phó bất thường của thời tiết.

Công văn nêu, khu vực biển Thái Bình Dương phía đông Philippines xuất hiện cơn bão mạnh, dự báo sẽ vượt qua phía Bắc đảo Ludong vào khu vực biển Đông ngày 17 - 18/9. Sau đó bão tiếp tục di chuyển theo hướng giữa tây và tây bắc, có thể ảnh hưởng tới các tỉnh miền Bắc nước ta, nhất là khả năng gây mưa lớn.

Để bảo vệ và hạn chế tối đa thiệt hại của bão (nếu bão ảnh hưởng và đổ bộ trực diện), Cục Trồng trọt đề nghị Sở NN-PTNT các tỉnh phía Bắc khẩn trương tập trung chỉ đạo công việc sau:

1. Chủ động tiêu cạn nước đệm trên hệ thống sông trục và kênh mương nội đồng, giữ nước nông mặt ruộng với vùng lúa chuẩn bị trỗ và vừa mới trổ, tháo cạn vùng lúa đã chắc xanh; huy động các lực lượng khơi thông cửa các cống tiêu và giải phóng dòng chảy, thu dọn đăng đó, vó bè, đảm bảo tiêu nước nhanh gọn cho các vùng có nguy cơ ngập úng.

2. Các kênh thông tin của địa phương tăng thời lượng tuyên truyền và vận động nông dân khẩn trương thu hoạch nhanh gọn diện tích lúa đã chín với phương châm “xanh nhà, hơn già đồng”, không chủ quan với bão, vì đây là thời điểm khả năng đổ bộ vào nước ta.

3. Đối với vùng đã trồng cây vụ đông cần tập trung ưu tiên nạo vét kênh tưới tiêu, đầu khâu, đầu luống, khoanh vùng chuẩn bị các phương án tiêu úng nhanh, kịp thời khi xảy ra tình huống ngập lụt; chủ động phương án tiêu động lực (máy bơm).

4. Rà soát kế hoạch gieo trồng cây vụ đông; liên hệ với các DN cung ứng giống, chuẩn bị hạt giống ngô, dưa, bí, khoai tây và rau màu các loại để cung ứng nhanh và kịp thời cho SX, triển khai việc rút nước, gieo trồng cây ưa ấm ngay sau bão tan.

5. Phân công cán bộ kỹ thuật bám sát tình hình SX, diễn biến mưa bão, chỉ đạo kịp thời, nhất là điều chỉnh việc gieo trồng các cây vụ đông; lùi thời vụ gieo trồng nếu khả năng bão đổ bộ trực tiếp… Chỉ đạo và hướng dẫn kịp thời nông dân các biện pháp kỹ thuật khắc phục và gieo trồng cây vụ đông sau bão.

6. Tổng hợp kịp thời tình hình SX nông nghiệp, thiệt hại (nếu có) báo cáo về Bộ NN-PTNT qua Cục Trồng trọt để báo cáo Ban Chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương.

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm