| Hotline: 0983.970.780

Khánh Hòa cho học sinh học trở lại từ ngày 17/2

Thứ Tư 12/02/2020 , 18:51 (GMT+7)

Trên đề xuất của Sở GD - ĐT, tỉnh Khánh Hòa thống nhất cho học sinh học trở lại từ ngày 17/2 tới.

Học sinh Khánh Hòa sẽ học trở lại vào ngày 17/2 tới. Ảnh: Kim Sơ.

Học sinh Khánh Hòa sẽ học trở lại vào ngày 17/2 tới. Ảnh: Kim Sơ.

Ngày 12/2, UBND tỉnh Khánh Hòa đã có văn bản thống nhất cho học sinh trên địa bàn tỉnh học trở lại từ ngày 17/2, tức thứ 2 tuần tới.

Theo đó, UBND tỉnh giao Sở GD - ĐT thông báo công khai, rộng rãi thời gian đi học lại của học sinh để phụ huynh biết và chủ động.

Đồng thời tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-2019 theo khuyến cáo của ngành y tế. Chủ động tập huấn, giáo dục, trang bị cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh các kiến thức, kỹ năng cơ bản về phòng, chống dịch bệnh nCoV. Cũng như thường xuyên nhắc nhở học sinh đeo khẩu trang trước khi đến trường, rửa tay sạch sẽ bằng xà phòng sát khuẩn…

Trong một diễn biến khác, chiều 12/2, ông Lê Tấn Phùng, Phó Giám đốc Sở Y tế Khánh Hòa, cho biết, hiện tỉnh chỉ còn 3 trường hợp theo dõi, cách ly, chờ kết quả xét nghiệm Covid-2019.

Ngoài ra, ngành Y tế còn giám sát tại nhà 15 trường hợp có tiếp xúc gần với nữ lễ tân khách sạn từng dương tính Covid-2019 đã chữa khỏi và xuất viện ngày 4/2.

“Hiện số người theo dõi này sức khỏe bình thường và cũng sắp qua 14 ngày theo dõi”, ông Phùng nói.

Xem thêm
Đảng ủy Bộ NN-PTNT bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024

Ngày 27/3, tại Trường Cán bộ quản lý NN-PTNT, Đảng ủy Bộ NN-PTNT đã tổ chức Bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024.

Ký kết giao ước thi đua ngành nông nghiệp các tỉnh, thành vùng ĐBSCL

Hội nghị nhằm tiếp tục thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và đẩy mạnh phong trào thi đua vùng ĐBSCL năm 2024.

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

Lão nông U70 với tham vọng đưa bưởi Diễn xuất ngoại

Bằng tình yêu nông nghiệp cùng óc sáng tạo trong sản xuất, ông Lê Hữu Diện đã trở thành người tiên phong làm nông nghiệp hữu cơ tại huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.

Bình luận mới nhất