| Hotline: 0983.970.780

Khánh Hòa công nhận 12 xã đạt chuẩn nông thôn mới

Thứ Sáu 15/01/2016 , 06:10 (GMT+7)

 UBND tỉnh Khánh Hòa đã công nhận 12 xã đạt chuẩn NTM, hoàn thành 100% mục tiêu nhiệm vụ chương trình xây dựng NTM đã đề ra trong năm 2015 của tỉnh.

Ông Lê Tấn Bản, GIám đốc Sở NN-PTNT tỉnh Khánh Hòa cho biết, sau 5 năm xây dựng NTM đến nay toàn tỉnh đã có 22/94 xã đạt 19 tiêu chí, 4/94 xã đạt từ 15 - 18 tiêu chí, 35/94 xã đạt từ 10 - 14 tiêu chí và 33/94 xã đạt từ 5 - 9 tiêu chí.

Thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn toàn tỉnh năm 2014 đạt 25,1 triệu đồng/người/năm, tăng 6 triệu đồng so với năm 2012, tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 3,23% tính đến cuối năm 2014.

Theo ông Bản, công tác xây dựng NTM phải thật sự do người dân nông thôn làm chủ thể, huy động nội lực là chính, đồng thời cần có sự hỗ trợ một phần của Nhà nước thì mới thành công, bền vững.

Một trong những bài học cụ thể đó là việc triển khai công tác dồn điền, đổi thửa, thực hiện cánh đồng mẫu, khi có sự đồng thuận cao và thay đổi nhận thức trong SX nhỏ lẻ của người dân địa phương thì việc triển khai diễn ra rất thuận lợi.

Trong 2 năm 2013 - 2014, tỉnh Khánh Hòa đã triển khai 4 dự án tại 4 xã với diện tích trên 100ha, năng suất và chất lượng tăng từ 10 - 15%, tạo bước đột phá để áp dụng cơ giới hóa đồng bộ gắn liền với việc hình thành tổ chức SX hàng hóa theo hướng tái cơ cấu ngành nông nghiệp.

Ông Bản cho biết thêm: “Khi thực hiện các chương trình dự án trong NTM chúng tôi nghiêm túc chỉ đạo, kiểm tra, kiểm soát, theo dõi đến từng chỉ tiêu nhỏ nhất trong từng tiêu chí. Bên cạnh đó, cần phải căn cứ thực trạng từng năm của địa phương để xác định lộ trình thực hiện, nhiều nội dung, dự án cần thiết phải lập BCĐ để theo dõi thực hiện. Kinh nghiệm cho thấy nơi nào có sự quan tâm của cả cấp ủy, cấp chính quyền thì nơi đó thực hiện tốt chương trình xây dựng NTM”.

Được biết, tỉnh Khánh Hòa đề ra mục tiêu đến năm 2020 toàn tỉnh phấn đấu có 53/94 xã đạt chuẩn và 2 huyện, thành phố đạt chuẩn NTM gồm huyện Diên Khánh và TP Nha Trang.

Riêng trong năm 2016, tỉnh sẽ tập trung đầu tư xây dựng NTM cho 6 xã trên địa bàn toàn tỉnh, cụ thể xã Vạn Thắng (huyện Vạn Ninh), xã Ninh Thọ (TX Ninh Hòa), xã Phước Đồng và Vĩnh Phương (TP Nha Trang), xã Cam Hải Đông (huyện Cam Lâm) và xã Diên Điền (huyện Diên Khánh).

Xem thêm
424 hộ nghèo tỉnh Ninh Bình được hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở

Năm 2024, tỉnh Ninh Bình sẽ hỗ trợ hơn 37 tỷ đồng xây dựng, sửa chữa nhà ở cho 424 hộ nghèo, khó khăn trên địa bàn.

Bến Tre bán sản phẩm OCOP trên Youtube, Tiktok

Hội Nông dân Bến Tre vừa có chương trình ghi nhớ hợp tác để thúc đẩy thương mại số sản phẩm OCOP.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm