| Hotline: 0983.970.780

Đánh thức văn hóa bản địa từ du lịch nông nghiệp

Thứ Tư 27/09/2023 , 06:05 (GMT+7)

Cần Thơ Để du lịch nông nghiệp phát triển, ngoài tạo điểm nhấn khác biệt trong từng mô hình, nông dân cũng cần được tập huấn, hỗ trợ, khai thác giá trị văn hóa bản địa.

Du khách quốc tế thích thú trải nghiệm mô hình du lịch nông nghiệp tại ĐBSCL. Ảnh: Kim Anh.

Du khách quốc tế thích thú trải nghiệm mô hình du lịch nông nghiệp tại ĐBSCL. Ảnh: Kim Anh.

Du lịch nông nghiệp, du lịch cộng đồng là những loại hình đang phát triển mạnh ở nông thôn vùng ĐBSCL. Những vườn cây trái, vuông tôm, rừng tràm hay nhà bè nuôi cá… trở thành điểm hẹn cho du khách, nhất là khách ngoại quốc.

Cách trung tâm TP Cần Thơ khoảng 10km, người dân sinh sống trên Cồn Sơn, quận Bình Thủy khai thác thế mạnh vườn cây ăn trái, nuôi trồng thủy sản, liên kết làm du lịch cộng đồng. Qua khảo sát nhu cầu và khả năng xây dựng mô hình, 9 nhà vườn có cùng “bắt tay” phát triển dịch vụ du lịch.

Nhà vườn được tư vấn, thiết kế, tập huấn kỹ thuật, vừa chăm sóc phát triển vườn, vừa đảm bảo cây cho trái quanh năm để đa dạng sản phẩm phục vụ du khách. Bên cạnh đó, Hội nông dân TP Cần Thơ đã hỗ trợ con giống thủy sản để người dân thả nuôi trong mương vườn, tăng thu nhập và làm phong phú thêm mô hình. Nhờ đó, hiện số hộ tham gia làm du lịch cộng đồng ở Cồn Sơn đã tăng lên 25 hộ.

Trung bình mỗi ngày, Cồn Sơn đón khoảng 250 du khách, đi kèm phát triển du lịch, các dịch vụ khác như vận chuyển, ẩm thực, hướng dẫn khách tham quan cũng tạo việc làm và thu nhập ổn định cho người dân.

Mô hình phát triển du lịch trên chợ nổi Cái Răng cũng tạo thành nét văn hóa độc đáo của miền Tây nói chung và TP Cần Thơ nói riêng. Nơi đây thu hút hàng trăm nghìn lượt du khách mỗi năm.

Mô hình phát triển du lịch trên chợ nổi Cái Răng là nét văn hóa độc đáo của TP Cần Thơ, thu hút hàng trăm nghìn lượt du khách mỗi năm. Ảnh: Kim Anh.

Mô hình phát triển du lịch trên chợ nổi Cái Răng là nét văn hóa độc đáo của TP Cần Thơ, thu hút hàng trăm nghìn lượt du khách mỗi năm. Ảnh: Kim Anh.

Thống kê của Hội Nông dân TP Cần Thơ, trên địa bàn thành phố hiện có khoảng 75 hộ dân phát triển du lịch sinh thái vườn, trên 35 khu, điểm du lịch và 2 điểm du lịch cộng đồng, tập trung tại huyện Phong Điền, quận Cái Răng, Bình Thủy và Ô môn. Với 3 loại hình du lịch nông nghiệp chính dành cho khách tham quan trong ngày, lưu trú và khu nghỉ dưỡng nhỏ.

Tuy nhiên, cái khó khi phát triển du lịch nông nghiệp ở TP Cần Thơ là hạ tầng giao thông chưa đồng bộ. Một số điểm tham quan phải di chuyển bằng phương tiện tàu thuyền hoặc xe máy. Hơn nữa, nhiều điểm vườn có cách làm tương tự nhau, chưa tạo được điểm nhận chuyên biệt riêng. Nhất là, nhu cầu mở rộng không gian phát triển du lịch của người dân không cao.

Công ty TNHH Mekong Delta Co.op - một đơn vị lữ hành còn non trẻ, chọn thế mạnh nông nghiệp, sinh thái vốn có của vùng để xây dựng các tuyến du lịch dành riêng cho khách quốc tế. Chị Cao Thiên Lý, Giám đốc kinh doanh Mekong Delta Co.op cho biết, tiềm năng phát triển du lịch nông nghiệp của ĐBSCL rất lớn, hàng tháng đơn vị tổ chức đón từ 180 - 200 khách quốc tế về với ĐBSCL.

“Khách quốc tế tìm được những điều mộc mạc, đơn giản, gần gũi, khi về với đồng bằng. Đặc biệt là họ được tương tác với người dân địa phương, thích thú trước những món ăn, câu chuyện về đời sống của bà con”, chị Lý bày tỏ.

Xu hướng du khách tìm về với du lịch nông nghiệp để cảm nhận những điều mộc mạc, gần gũi, được tương tác với người dân địa phương. Ảnh: Kim Anh.

Xu hướng du khách tìm về với du lịch nông nghiệp để cảm nhận những điều mộc mạc, gần gũi, được tương tác với người dân địa phương. Ảnh: Kim Anh.

Để du lịch nông nghiệp ĐBSCL phát triển bài bản hơn, chị Lý cho rằng, cần tập huấn, hỗ trợ nông dân để có sự thống nhất thời gian và cách thức đón khách một cách thường xuyên, nếu không sẽ trở thành điểm hạn chế cho ngành. Người dân không cần quá chuyên nghiệp, quan trọng là sự vui vẻ, niềm nở, nhiệt tình, không khuôn mẫu. Đó là những mong đơi của Mekong Delta Co.op phát triển du lịch nông nghiệp trong thời gian tới.

Thống kê sơ bộ, hiện cả nước có khoảng 500 mô hình du lịch nông nghiệp, nông thôn đang hoạt động, trải dài từ miền núi phía Bắc đến khu vực Tây Nguyên, Đông Nam bộ, ĐBSCL…

Lĩnh vực nông, lâm, thủy sản, ngành nghề truyền thống được tăng thêm giá trị, trở thành đặc sản địa phương, sản phẩm OCOP, nhờ vào du lịch. Tri thức, văn hóa bản địa, ẩm thực dân gian, nghi lễ truyền thống… được đánh thức.

Xem thêm
424 hộ nghèo tỉnh Ninh Bình được hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở

Năm 2024, tỉnh Ninh Bình sẽ hỗ trợ hơn 37 tỷ đồng xây dựng, sửa chữa nhà ở cho 424 hộ nghèo, khó khăn trên địa bàn.

Bến Tre bán sản phẩm OCOP trên Youtube, Tiktok

Hội Nông dân Bến Tre vừa có chương trình ghi nhớ hợp tác để thúc đẩy thương mại số sản phẩm OCOP.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm