Thứ Hai, 10/3/2025 14:59 (GMT +7)

| Hotline: 0983.970.780

Khánh Hòa: Người trồng mía lại lao đao

Thứ Năm 27/02/2020 , 10:20 (GMT+7)

Nắng hạn kéo dài khiến cây mía ở tỉnh Khánh Hòa sinh trưởng và phát triển kém, năng suất thu hoạch giảm sâu. Nông dân đứng trước cảnh thêm một mùa mía đắng.

Nông dân Khánh Hòa bắt đầu thu hoạch mía, nhưng năng suất mía rất thấp. Ảnh: Kim Sơ.

Nông dân Khánh Hòa bắt đầu thu hoạch mía, nhưng năng suất mía rất thấp. Ảnh: Kim Sơ.

Những ngày này, nông dân trồng mía trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa bắt đầu bước vào mùa thu hoạch mía. Tuy nhiên nông dân kém vui vì năng suất mía giảm mạnh.

Tại vùng trồng mía xã Ninh Tân, TX Ninh Hòa, bà Hoàng Thị Hòa, Chủ tịch Hội Nông dân xã cho biết, năm nay diện tích mía toàn xã chỉ còn 500ha, giảm hơn nửa so với năm ngoái. Trong đó, nhà máy đường của Công ty CP Đường Việt Nam (Vietsugar) đăng ký đầu vụ với diện tích thu mua hơn 242ha, với tổng 9.223 tấn.

Đến ngày 18/2, nhà máy đã thu 2.265 tấn, với chữ đường bình quân 10,93 CCS và năng suất 25 - 27 tấn/ha.

Còn nhà máy đường của Công ty TNHH MTV Đường Biên Hòa - Ninh Hòa đăng ký đầu vụ với diện tích thu mua 146ha. Đến nay đã thu hoạch hơn 100 tấn, với chữ đường hơn 10 CCS và năng suất bình quân khoảng 30 tấn/ha.

Theo lãnh đạo Chi cục Trồng trọt – BVTV Khánh Hòa, niên vụ 2019 - 2020, diện tích mía toàn tỉnh 16.438ha, trong đó tập trung chủ yếu tại TX Ninh Hòa, Diên Khánh và Cam Lâm. Diện tích này giảm nhiều so với những năm gần đây do trồng không có hiệu quả kinh tế. Một phần cây mía bị ảnh hưởng hạn hán kéo dài. Một phần do giá mía liên tục giảm trong những năm từ 2017 - 2019.

Về giá mía, hiện 2 nhà máy đường đều thu mua 825 ngàn đồng/tấn (10CCS). Vietsugar hỗ trợ thêm chi phí công bốc vận chuyển và băm mía được 42 ngàn đồng/tấn. Còn Công ty Đường Biên Hòa - Ninh Hòa hỗ trợ chi phí bốc xếp là 30 ngàn đồng/tấn.

Theo bà Hòa, về chữ đường mía năm nay có nhích hơn và giá mía thu mua cũng tương đối. Nhưng năng suất mía hiện tại nông dân thu hoạch giảm mạnh gần nửa so với cùng kỳ.

Dự kiến số diện tích mía còn lại, nông dân thu hoạch năng suất bình quân cũng sẽ trên dưới 30 tấn/ha là cùng. Nguyên nhân là do năm ngoái thời tiết nắng hạn hán kéo dài, không có mưa để nông kịp bón phân, chăm sóc cho cây mía đầy đủ.

Anh Phạm Văn Dinh, một người trồng mía ở thôn Suối Sâu, xã Ninh Tân khẳng định năng suất mía năm nay rất kém. Như gia đình anh vừa mới thu hoạch 2,5ha chỉ được 55 tấn, tính ra bình quân khoảng 22 tấn/ha. Trong khi mọi năm cũng diện tích này anh thu hoạch mía lên đến 50 - 60 tấn/ha.

“Nhờ mía gia đình thu hoạch có chữ đường bình quân 11,5 CCS nên bán với giá khoảng 950 ngàn đồng/tấn. Nhưng do năng suất mía thấp nên gia đình vẫn thua lỗ”, anh Dinh buồn rầu.

Tại vùng trồng mía Ninh Sim (TX Ninh Hòa), năng suất mía năm nay được chính quyền dự đoán mất mùa trầm trọng, nông dân thua lỗ nặng. Bà Phan Thị Oanh, Chủ tịch Hội Nông dân xã Ninh Sim cho biết, vụ mía năm nay toàn xã có 1.300ha. Đến nay nông dân đã thu hoạch gần phân nửa diện tích, nhưng năng suất mía rất kém.

Gia đình bà Oanh có 9ha mía. Ruộng mía nhà bà thuộc loại trung bình nhưng năng suất thu hoạch chỉ đạt bình quân 15 tấn/ha. Ngay cả các ruộng mía tốt vừa qua nông dân thu hoạch cũng chỉ đạt nặng suất khoảng 25 tấn/ha.

“Năm nay nắng hạn gay gắt, nên dự kiến năng suất mía toàn xã chỉ đạt trung bình khoảng 15 tấn/ha. Trong khi mọi năm năng suất mía từ 45 - 50 tấn/ha”, bà Oanh chia sẻ.

Theo nông dân trồng mía, năng suất giảm mạnh do nắng hạn kéo dài khiến cây kém phát triển. Ảnh: Kim Sơ.

Theo nông dân trồng mía, năng suất giảm mạnh do nắng hạn kéo dài khiến cây kém phát triển. Ảnh: Kim Sơ.

Theo bà Oanh, thời gian qua nhiều bà con trong xã tính chuyển đổi từ cây mía sang cây trồng khác. Nhưng địa phương cũng không biết định hướng bà con trồng cây gì cho phù hợp. Một phần, đất trồng mía không chủ động nước tưới, phần khác là chuyển đổi cây trồng rồi liệu có đầu ra ổn định hay không.

Về việc chuyển đổi cây trồng, theo lãnh đạo Chi cục Trồng trọt - BVTV Khánh Hòa, hiện ngành nông nghiệp đang hướng người trồng mía chuyển sang cây ăn quả có giá trị kinh tế cao ở những vùng chủ động nước tưới.

Định hướng giai đoạn 2020 - 2025, khi công trình thủy lợi Sông Chò hoàn thành, các xã Ninh Hưng, Ninh Sơn , Ninh Xuân, Ninh Tây sẽ chuyển đổi 2.500ha mía ở vùng đồi sang trồng cây ăn quả.

Xem thêm
Xã có hơn 300 hộ nuôi gà thả vườn đồi

HÀ TĨNH Xã Cẩm Minh (huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) hiện có hơn 300 hộ chăn nuôi gà thả vườn đồi, trong đó hơn 10 hộ có quy mô nuôi từ 1.000 - 5.000 con/lứa.

Kiểm soát Salmonella trong chăn nuôi tại Việt Nam chưa hoàn thiện

HÀ NỘI Tại Việt Nam, các biện pháp phòng vệ, các tiêu chuẩn kiểm soát Salmonella trong chăn nuôi chưa được cập nhật đủ và hoàn thiện, khiến nguy cơ lây nhiễm là hiện hữu.

Thách thức xử lý rác thải sản xuất cà phê

ĐẮK NÔNG Giá cà phê tăng cao khiến mức độ đầu từ chăm sóc của người dân cũng tăng lên. Theo đó lượng rác thải từ thuốc bảo vệ thực vật và phân bón tăng đột biến.

Nông nghiệp Kiên Giang thắng lợi toàn diện, sản lượng lúa đạt cao chưa từng có

Kiên Giang Ngành nông nghiệp Kiên Giang đạt thắng lợi khá toàn diện về diện tích, năng suất và chất lượng. Riêng sản lượng lúa đạt hơn 4,7 triệu tấn, cao nhất từ trước đến nay.

Tổ chức nghiên cứu khoa học được thành lập doanh nghiệp, thương mại hóa kết quả

Nghị quyết số 193/2025/QH15 ngày 19/2/2025 của Quốc hội quy định thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc biệt tạo đột phá phát triển khoa học, công nghệ.

Được mùa ruốc và mực, ngư dân kiếm vài triệu đồng mỗi chuyến biển

QUẢNG BÌNH Ngư dân xã bãi ngang Nhân Trạch (huyện Bố Trạch, Quảng Bình) đang rộn ràng trong mùa biển, bội thu ruốc và mực, bán với giá cao.

Áp dụng công nghệ SMART bảo vệ đa dạng sinh học tại Mường La

SƠN LA Chỉ với một chiếc điện thoại thông minh, thành viên khu bảo tồn thiên nhiên Mường La có thể thu thập toàn bộ dữ liệu tuần tra từ ảnh đến số liệu nhờ SMART.