| Hotline: 0983.970.780

Khánh thành nhà máy ấp trứng gia cầm công nghệ cao 200 tỉ đồng

Thứ Bảy 17/04/2021 , 15:50 (GMT+7)

Ngày 17/4, Công ty CP Bel Gà, Tập đoàn De Heus và Tập đoàn Hùng Nhơn đã tổ chức Lễ khánh thành Nhà máy ấp trứng gia cầm công nghệ cao Bel Gà Tây Ninh...

Dự Lễ có Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Lê Minh Hoan, cùng đoàn lãnh đạo Bộ; đại diện của Đại sứ quán các nước Vương quốc Bỉ, Vương quốc Hà Lan, Indonesia; UBND tỉnh Tây Ninh và các tỉnh lân cận; Hiệp hội Nông nghiệp số Việt Nam, Hiệp hội các Doanh nghiệp Châu Âu tại Việt Nam, hơn 450 khách hàng là các đại lý, các trang trại chăn nuôi quy mô lớn tại miền Trung và Nam bộ, các doanh nghiệp chăn nuôi.

Lễ khánh thành Nhà máy ấp trứng gia cầm công nghệ cao Bel Gà tại tỉnh Tây Ninh. Ảnh: Trần Trung.

Lễ khánh thành Nhà máy ấp trứng gia cầm công nghệ cao Bel Gà tại tỉnh Tây Ninh. Ảnh: Trần Trung.

Đây là nhà máy ấp trứng gia cầm công nghệ cao thứ 2 sau cơ sở đầu tiên ở Lâm Đồng của Công ty Bel Gà, Tập đoàn De Heus, Tập đoàn Hùng Nhơn và các đối tác chiến lược.

Nhà máy có quy trình chăn nuôi hiện đại khép kín theo tiêu chuẩn GlobalGAP, mỗi năm cung cấp hơn 35 triệu con gà giống chất lượng cao cho thị trường Việt Nam và Campuchia.

Thứ trưởng Bộ NN - PTNT Phùng Đức Tiến đánh giá cao việc đầu tư vào lĩnh vực chăn nuôi của Bel Gà cùng với Tập đoàn De Heus, Tập đoàn Hùng Nhơn, Công ty Koyu Unitek. Ảnh: Trần Trung. 

Thứ trưởng Bộ NN - PTNT Phùng Đức Tiến đánh giá cao việc đầu tư vào lĩnh vực chăn nuôi của Bel Gà cùng với Tập đoàn De Heus, Tập đoàn Hùng Nhơn, Công ty Koyu Unitek. Ảnh: Trần Trung. 

Phát biểu tại Lễ khánh thành, Thứ trưởng Bộ NN - PTNT Phùng Đức Tiến đánh giá cao việc đầu tư vào lĩnh vực chăn nuôi của Bel Gà cùng với Tập đoàn De Heus, Tập đoàn Hùng Nhơn, Công ty Koyu Unitek và mở cửa thu hút đầu tư của tỉnh Tây Ninh để có một hướng đi mới cho địa phương và toàn khu vực.

Theo Thứ trưởng Tiến, dự án hoàn toàn phù hợp với chiến lược phát triển chăn nuôi tạo sản phẩm thịt và trứng có giá trị. Việc áp dụng công nghệ cao, hiện đại, đồng bộ và khép kín nhằm nâng cao năng suất, hạ giá thành sản phẩm, phát huy tiềm năng và thế mạnh của tỉnh.

Ông Kris Van Daele – Tổng giám đốc Bel Gà Việt Nam và Campuchia phát biểu tại Lễ khánh thành Nhà máy. Ảnh: Trần Trung.

Ông Kris Van Daele – Tổng giám đốc Bel Gà Việt Nam và Campuchia phát biểu tại Lễ khánh thành Nhà máy. Ảnh: Trần Trung.

Ông Kris Van Daele – Tổng giám đốc Bel Gà Việt Nam và Campuchia cho rằng, đây là cơ sở tiền đề cho việc phát triển kinh doanh của Bel Gà ở khu vực phía Bắc Việt Nam, cũng như đảm bảo cung cấp nguồn gà giống chất lượng tốt trong các chuỗi liên kết của các bên tại khu vực miền Bắc.

Nhà máy mới khánh thành sẽ góp phần nâng cao chất lượng gà giống, giúp làm giảm áp lực cho gà con do vận chuyển đường dài, bởi từ đây thời gian vận chuyển gà giống đến các khu vực ở Đồng bằng sông Mekong chỉ còn khoảng 4-5 giờ và đến Campuchia chỉ còn trong 1 giờ. Ngoài ra, khoảng cách từ Tây Ninh đến TP.HCM cũng rất ngắn nên có thể vận chuyển gà giống bằng đường hàng không nhanh nhất ra miền Bắc.

Đoàn lãnh đạo Bộ NN-PTNT tham quan Nhà máy ấp trứng gia cầm Bel Gà Tây Ninh có tổng vốn đầu tư 200 tỷ đồng. Ảnh: Trần Trung.

Đoàn lãnh đạo Bộ NN-PTNT tham quan Nhà máy ấp trứng gia cầm Bel Gà Tây Ninh có tổng vốn đầu tư 200 tỷ đồng. Ảnh: Trần Trung.

Nhà máy ấp trứng gia cầm Bel Gà Tây Ninh có tổng vốn đầu tư 200 tỷ đồng, xây dựng trên diện tích 15.000 m2, công suất thiết kế đạt trên 19 triệu gà con/năm vào giai đoạn I và sẽ mở rộng công suất lên đến 38,4 triệu gà con/năm vào giai đoạn II. Sản phẩm cung cấp chính của nhà máy là gà con giống nuôi thịt một ngày tuổi và gà con giống nuôi đẻ trứng một ngày tuổi, có chất lượng tốt nhất đáp ứng nhu cầu về con giống gia cầm cho thị trường Việt Nam và Campuchia.

Đây được xem là mô hình nhà máy sản xuất độc đáo với việc áp dụng nhiều tiến bộ trong việc cải tiến kỹ thuật hiện đại trong thiết kế xây dựng, gồm các trang thiết bị cho trại nuôi và trại ấp đạt tiêu chuẩn châu Âu, với sự hỗ trợ của các chuyên gia, kỹ thuật hàng đầu thế giới.

Toàn bộ công nghệ sử dụng trong nhà máy đều được áp dụng kỹ thuật quản lý bằng việc sử dụng hệ thống công nghệ thông tin nhằm đảm bảo sự hiệu quả và chính xác trong quá trình sản xuất, đồng thời đầu tư các máy móc và thiết bị sản xuất hiện đại.

Thứ trưởng Bộ NN - PTNT Phùng Đức Tiến tặng hoa chúc mừng khánh thành Nhà máy. Ảnh: Trần Trung.

Thứ trưởng Bộ NN - PTNT Phùng Đức Tiến tặng hoa chúc mừng khánh thành Nhà máy. Ảnh: Trần Trung.

“Các sản phẩm gà con 1 ngày tuổi hướng thịt và hướng trứng của Bel Gà Tây Ninh sẽ đảm bảo các tiêu chuẩn cao nhất theo tiêu chuẩn quốc tế GlobalGAP. Thông qua việc quản lý, kiểm soát chặt chẽ an toàn sinh học trong chăn nuôi và sản xuất, giám sát chất lượng đầu vào của trứng ấp, các trang trại gà bố mẹ có mật độ chăn nuôi thấp, kết hợp với việc kiểm soát hiệu quả nhiệt độ thông qua các máy móc ấp nở hiện đại giúp cho việc tạo ra môi trường tối ưu. Việc này nhằm đảm bảo luôn sản xuất ra các sản phẩm gà con 1 ngày tuổi có chất lượng tốt nhất và truy xuất được nguồn gốc trong toàn bộ chuỗi sản xuất” ông Kris Van Daele chia sẻ.

Ông Nguyễn Thanh Ngọc - Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh phát biểu tại Lễ khánh thành. Ảnh: Trần Trung. 

Ông Nguyễn Thanh Ngọc - Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh phát biểu tại Lễ khánh thành. Ảnh: Trần Trung. 

Ông Nguyễn Thanh Ngọc - Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh cho biết thêm, nhằm chấp cánh cho ngành chăn nuôi địa phương, tỉnh đang tiếp tục tạo điều kiện để công ty Bel Gà, Tập đoàn De Heus, Tập đoàn Hùng Nhơn và các đối tác chiến lược đầu tư xây dựng 1 Tổ hợp khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, gồm 2 trang trại gà bố mẹ (có công suất 25 triệu trứng/năm); 250 trang trại chăn nuôi gà thịt an toàn (có công suất 25 triệu gà thịt/năm).

Dự kiến tổng mức đầu tư cho các dự án của 2 trang trại khoảng 141,5 triệu USD (tương đương 3,325 tỷ VNĐ). Dự án sẽ tạo cơ hội việc làm cho khoảng 500 lao động địa phương và chuyển giao công nghệ chăn nuôi tiên tiến cho hàng trăm hộ dân trên địa bàn.

Đoàn đại biểu trồng cây lưu niệm tại Nhà máy ấp trứng gia cầm Bel Gà Tây Ninh. Ảnh: Trần Trung.

Đoàn đại biểu trồng cây lưu niệm tại Nhà máy ấp trứng gia cầm Bel Gà Tây Ninh. Ảnh: Trần Trung.

Dự án Nhà máy ấp trứng gia cầm Bel Gà Tây Ninh góp phần quan trọng vào việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh, phát triển kinh tế đi đôi với phát triển hệ thống dịch vụ, hậu cần cho dự án, từng bước tạo cơ sở phát triển công nghiệp hóa và đô thị hóa cho địa phương.

Khi đưa dự án vào hoạt động sẽ thúc đẩy chính sách thu hút đầu tư của tỉnh Tây Ninh đối với các dự án đầu tư và các dịch vụ, góp phần phát triển kinh tế toàn vùng...

“Dự án đưa công nghệ cao, máy móc, thiết bị, kỹ thuật hiện đại vào quá trình chăn nuôi gia cầm và vận hành trang trại sẽ giúp các lợi thế của vùng đất Tây Ninh được sử dụng hiệu quả.

Từ đó sản xuất ra nhiều sản phẩm có năng suất, chất lượng cao, cho giá trị gia tăng lớn, thân thiện với môi trường; đồng thời cải thiện đời sống nhân dân và ổn định an ninh chính trị xã hội của địa phương”, Thứ trưởng Tiến nhấn mạnh.

Xem thêm
Công đoàn NN-PTNT Việt Nam phát động Tháng Công nhân và an toàn lao động

Sáng 24/4, tại Công đoàn NN-PTNT Việt Nam tổ chức phát động 'Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024'.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Không tùy tiện tăng giá, ép khách du lịch dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Ngành du lịch yêu cầu các cơ quan quản lý địa phương và doanh nghiệp công khai giá bán hàng hóa, dịch vụ và bán đúng giá niêm yết, không tùy tiện tăng giá.