Sở NN-PTNT Quảng Trị vừa tổ chức hội thảo đầu bờ đánh giá kết quả khảo nghiệm giống lúa ĐB18 vụ ĐX 2013- 2014 tại HTX Trung Đơn, xã Hải Thành, huyện Hải Lăng. Đây là vụ đầu tiên Quảng Trị tiến hành khảo nghiệm giống lúa này với sự hỗ trợ của Cục Trồng trọt (Bộ NN-PTNT) và Chi nhánh Cty CP Giống cây trồng miền Nam tại Hà Nội.
ĐB18 là giống lúa ngắn ngày được đưa vào khảo nghiệm ở HTX Trung Đơn theo cách trồng tập trung 1,5 ha trên chân đất thịt nhẹ, chủ động tưới, tiêu. Giống Khang dân 18 được chọn làm đối chứng.
Theo nhận xét, ĐB18 là giống lúa có thời gian sinh trưởng từ 110-112 ngày trong vụ ĐX và 87 - 90 ngày vụ HT. Giống có kiểu hình đẹp, cây gọn, cứng, chiều cao cây từ 95 - 100 cm, sinh trưởng phát triển tốt, chịu thâm canh. Giống này rất phù hợp để bố trí SX 2 vụ ĐX và HT ở Quảng Trị.
Khả năng đẻ nhánh trung bình 4 - 5 dảnh/khóm, bông to, hạt xếp sít, hạt thon nhỏ, số hạt/bông cao (180 - 250 hạt/bông), tỷ lệ hạt lép thấp, khối lượng 1.000 hạt của giống ĐB18 và Khang dân 18 dao động từ 21 - 22 g.
Khả năng chịu rét, chống đổ ngã, chịu được chân ruộng trũng ĐB18 tốt hơn giống Khang dân 18. Trong cùng điều kiện đồng ruộng, giống ĐB18 chống chịu khá với các loại sâu bệnh hại, rất thích hợp trong cơ cấu vụ ĐX muộn để tránh rét và HT sớm để chạy lũ tại Quảng Trị.
Dự kiến năng suất lúa ĐB18 vụ khảo nghiệm đầu tiên đạt khoảng 55 - 60 tạ/ha. Hiệu quả kinh tế cao hơn Khang dân 18 là 3,5 triệu đồng/ha. Nhiều nông dân ở xã Hải Thành rất thích giống lúa này.
Sở NN-PTNT Quảng Trị cho biết sẽ tiếp tục khảo nghiệm thêm vụ HT năm nay và vụ ĐX tới để khẳng định tính thích nghi của giống này sau đó mới đưa ra diện rộng để bổ sung các giống lúa ngắn ngày, phù hợp vào cơ cấu bộ giống lúa của tỉnh, tạo ra sản lượng cao, chất lượng tốt phục vụ cho tiêu dùng nội địa và xuất khẩu.
Nếu ĐB18 cho kết quả tốt thì sẽ tính đến kế hoạch hay thế dần giống Khang dân 18 đã thoái hóa, nhiễm nhiều sâu bệnh, SX hiệu quả thấp.