| Hotline: 0983.970.780

"Khát" nước sạch vì "tắc" vốn

Thứ Tư 03/10/2012 , 09:58 (GMT+7)

Cần Thơ nằm bên bờ sông Hậu, giữa mạng lưới sông ngòi, kênh, rạch chằng chịt với nguồn nước ngọt dồi dào, tuy nhiên đến nay do nhiều nguyên nhân, nhiều vùng quê đang thực sự "khát" nước.

Nhiều người dân vẫn phải dùng nước dưới kênh để tắm, giặt và trữ nước mưa cho nhu cầu ăn, uống

Cần Thơ nằm bên bờ sông Hậu, giữa mạng lưới sông ngòi, kênh, rạch chằng chịt với nguồn nước ngọt dồi dào, tuy nhiên đến nay do nhiều nguyên nhân, nhiều vùng quê đang thực sự "khát" nước.

Sau mấy năm nỗ lực đầu tư, mạng lưới cấp nước sạch vẫn chưa phủ rộng đều khắp vùng nông thôn tại Cần Thơ. Qua các kỳ họp HĐND thành phố gần đây, cử tri phản ánh còn nhiều vùng "trắng" nước sạch. Đó là vùng Bắc Cái Sắn rộng lớn thuộc các xã Thạnh Thắng, Thạnh An, Thạnh Lợi thuộc huyện Vĩnh Thạnh. Cả khu vực này chỉ có 2 trạm cấp nước sạch công suất nhỏ, chưa thể cung cấp cho nhu cầu người dân.

TP Cần Thơ có gần 1,2 triệu dân, trong đó hơn 160.000 hộ dân ở vùng nông thôn, với 700.000 người. Theo kế hoạch, đến cuối năm 2012, các hộ dân ở nông thôn có nước hợp vệ sinh (NHVS) sử dụng đạt 80% và hộ dân sử dụng nước sạch theo chuẩn của Bộ Y tế  đạt 42%.

Tuy vậy, đến nay tiến độ đầu tư mở mạng cấp nước vẫn còn chậm. Trung tâm NSH-VSMTNN Cần Thơ cho biết: Trong 6 tháng đầu năm 2012, đầu tư trạm cấp nước sạch cấp thêm được 2.657 hộ (11.632 người), nâng tổng số hộ có nước sạch theo tiêu chuẩn của Bộ Y tế mới đạt 62.099 hộ (328.096 người), chiếm 38,78% dân số nông thôn. Bên cạnh đó, số hộ dân được cấp NHVS tăng thêm 3.357 hộ (14.697 người), nâng tổng số lên 547.561 người, chiếm 78,11%.

TP Cần Thơ dự kiến đến năm 2013 sẽ có 83% dân nông thôn sử dụng NHVS và 45% sử dụng nước sạch; đồng thời đặt mục tiêu theo Chương trình MTQG NS-VSMTNT, đến cuối năm 2015 có 90% dân nông thôn có NHVS và 65% dân có nước sạch theo tiêu chuẩn của Bộ Y tế. Muốn đạt tiến độ, ông Từ Văn Lợi, Giám đốc Trung tâm NSH - VSMTNN Cần Thơ đề xuất giải pháp: Hiện nay một số nhà máy cấp nước ở trung tâm các quận, huyện tiếp giáp vùng nông thôn còn thừa công suất. Nếu đầu tư mở mạng, lắp đường ống nối tiếp tỏa ra các vùng nông thôn phụ cận và phải được bổ sung nguồn vốn kịp thời mới có thể đạt mục tiêu kế hoạch.

Từ năm 2006, Cần Thơ đã xây dựng quy hoạch cấp nước nông thôn đến năm 2020. Trong đó giai đoạn 2006-2010 vốn đầu tư phân bổ 300 tỷ đồng. Song, thực tế chỉ được phân bổ vốn đầu tư khoảng 100 tỷ đồng, đáp ứng 1/3 nhu cầu vốn theo kế hoạch. Trong tình hình vốn ngân sách thắt chặt chi tiêu, nguồn vốn vẫn là nút thắt trong việc đầu tư để đưa nước sạch đến với người dân nông thôn.

Xem thêm
424 hộ nghèo tỉnh Ninh Bình được hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở

Năm 2024, tỉnh Ninh Bình sẽ hỗ trợ hơn 37 tỷ đồng xây dựng, sửa chữa nhà ở cho 424 hộ nghèo, khó khăn trên địa bàn.

Hưng Yên: Nhiều giải pháp đảm bảo vệ sinh môi trường nông thôn

Những giải pháp dưới đây vừa giúp giảm căn bản ô nhiễm môi trường, vừa tạo ra lượng lớn phân hữu cơ chất lượng tốt chăm bón cho cây trồng.

Bến Tre bán sản phẩm OCOP trên Youtube, Tiktok

Hội Nông dân Bến Tre vừa có chương trình ghi nhớ hợp tác để thúc đẩy thương mại số sản phẩm OCOP.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm