| Hotline: 0983.970.780

Khó khăn trong nghiên cứu khôi phục không gian điện Kính Thiên

Thứ Tư 18/03/2015 , 09:41 (GMT+7)

Nghiên cứu phương án khôi phục không gian Điện Kính Thiên thuộc Khu Trung tâm Hoàng thành Thăng Long là một đề án chưa từng có tiền lệ.

 Đó là khẳng định của ông Trần Việt Anh, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long-Hà Nội khi thông tin với các cơ quan truyền thông, ngày 17/3.

Vấn đề khó khăn nhất ở đây là chuyên môn bởi Khu Trung tâm Hoàng thành Thăng Long là di sản thế giới, khi phục dựng phải có tính chuẩn xác. Trong khi đó các cơ quan liên quan chưa có nhiều cơ sở để làm tiền đề khôi phục, từ địa điểm, kiến trúc, chất liệu…

Cơ sở được các nhà khoa học, nhà quản lý kỳ vọng để xây dựng phương án khôi phục chủ yếu từ khảo cổ học đã và đang tiến hành cũng như các kiến trúc cùng thời.

Trong không gian Điện Kính Thiên, Chính điện Kính Thiên là tòa chính điện được xây dựng ở vị trí trung tâm, chi phối toàn bộ vị trí của các cung, điện, lầu, gác khác tại Hoàng thành Thăng Long.

Ngay cả có xây dựng Chính Điện Kính Thiên trên nền Điện Kính Thiên hiện tại hay không cũng phải tiến hành khảo cổ để có cơ sở khoa học vững chắc.

Người ta cũng tính đến việc phục dựng ngay cạnh nền móng cũ vừa để bảo tồn giá trị gốc, vừa có một công trình tái hiện bên cạnh. Hoặc có thể phục dựng mô hình trước và tiến hành phục dựng công trình thực tế sau.

Hiện tại, phạm vi nghiên cứu giới hạn vào các triều đại Lý, Trần, Lê, Nguyễn và các triều đại có liên quan, trong đó tập trung nghiên cứu vào thời Lê Trung Hưng do thời đại này còn nhiều dữ liệu liên quan. Các nhà khoa học đã sẵn sàng tham gia nghiên cứu phương án nhưng việc xâu chuỗi các ý kiến để có một phương án thống nhất cũng là vấn đề nan giải.

Lộ trình của đề án tổ chức theo 3 giai đoạn. Giai đoạn 1 thực hiện nghiên cứu tổng quan. Giai đoạn 2 thực hiện nghiên cứu cấu trúc cơ bản. Giai đoạn 3 thực hiện nghiên cứu chi tiết.

Năm 2016, Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long-Hà Nội sẽ báo cáo đề xuất Ủy ban Nhân dân thành phố về mô hình phục dựng điện Kính Thiên.

Nghiên cứu phương án khôi phục không gian Điện Kính Thiên được khởi động từ năm 2008, thông qua nhiều cuộc hội thảo, nhiều ý kiến của các nhà nghiên cứu văn hóa, lịch sử, các cơ quan quản lý văn hóa.

Đến nay, Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long – Hà Nội đề xuất UBND thành phố cho phép lập đề án nghiên cứu phương án khôi phục không gian Điện Kính Thiên. Đây sẽ là cơ sở để Nhà nước quyết định việc khôi phục Điện Kính Thiên nhằm tôn vinh giá trị di sản Khu di tích Trung tâm Hoàng thành Thăng Long.

Vietnam+

Xem thêm
4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Thừa nắng, thiếu mưa, cả nước chuẩn bị đón mùa hè rực lửa

Nhiệt độ và nắng nóng thời điểm tháng 5/2024 trên phạm vi toàn quốc trung bình phổ biến cao hơn từ 1-2 độ C; tháng 6/2024, cao hơn từ 0,5-1,5 độ C.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm