| Hotline: 0983.970.780

Khởi tố 1 vụ án hình sự tội buôn lậu 'khí cười' tại cảng Hải Phòng

Chủ Nhật 22/09/2019 , 09:34 (GMT+7)

Cục Hải quan Hải Phòng vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự tội "buôn lậu", xảy ra tại cảng Hải Phòng đối với một công ty nhập khẩu khí cười (N2O).

Thông tin ban đầu từ Cục Hải quan Hải Phòng cho biết, mới đây, cơ quan này đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự tội "buôn lậu", xảy ra tại cảng Hải Phòng liên quan đến Công ty CP Thương mại hóa chất Hoa Việt, đăng ký trụ sở ở phường Thạch Bàn, quận Long Biên, Hà Nội - một công ty nhập khẩu khí cười (N2O).

Trước đó, ngày 30/7, Công ty Hoa Việt khai báo làm thủ tục nhập khẩu lô hàng theo 2 tờ khai tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực II. Theo khai báo, hàng hóa là “khí nitơ oxit (N2O)” được đựng trong bồn chứa khí công nghiệp bằng thép đúc liền dung tích 20.110 lít và một tờ khai tạm nhập tái xuất cho hàng hoá là vỏ Tank chứa lô hàng trên.

"Khí cười" tại kho hàng Công ty CP Thương mại hóa chất Hoa Việt tại thời điểm lực lượng chức năng kiểm tra.

Kết quả kiểm tra, kết luận giám định hàng là khí Dinitrogen monoxide (N2O) còn gọi là “khí cười” độ tinh khiết 99,6%, số lượng tịnh là 20.490kg.

Theo đó xác định Công ty Hoa Việt đã có hành vi vi phạm khai sai về số lượng, khối lượng hàng hoá. Cơ quan Hải quan xác định đơn giá khí N2O là 1 USD/kg, trị giá hàng hoá không khai báo hơn 820 triệu đồng.

Nghi vấn về lô hàng, Đội Kiểm soát hải quan, Cục Hải quan Hải Phòng đã phối hợp với Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực II và Đội Kiểm soát chống buôn lậu ma túy (Cục Điều tra chống buôn lậu) kiểm tra thực tế hàng hoá lô hàng.

Cơ quan tố tụng TP. Hải Phòng xác định vụ việc vi phạm của Công ty Hoa Việt có đủ yếu tố cấu thành tội Buôn lậu theo quy định tại Điều 188 Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017.

Hiện nay, giới trẻ sử dụng khí N2O rất nhiều thông qua bóng cười, đặc biệt là trong các quán karaoke, cafe, các quán bar... N2O gây vô cảm hoặc gây tê mê toàn thân nhưng không mất tri giác, vì thế nó là chất gây mê yếu. Hít loại khí trong quả bóng này vào người sẽ có cảm giác tê tê, lâng lâng, sau đó phấn khích và cười vật vã.

Để ngăn chặn tối đa nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh trật tự cũng như sức khỏe của người dân, có nơi (TP Hà Nội) đã chính thức cấm sử dụng khí N2O cho mục đích vui chơi, giải trí. Tuy nhiên, việc kiểm soát vẫn còn những khó khăn do chế tài xử lý hạn chế, dẫn tới kể cả xử lý rồi các đối tượng vẫn tiếp tục kinh doanh vì lợi nhuận rất cao.

Xem thêm
Tạm giữ 300 chiếc xe đạp không rõ nguồn gốc

THÁI NGUYÊN 300 chiếc xe đạp vi phạm có tổng trị giá 300 triệu đồng, trên vỏ hộp và hàng hoá không có thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm