| Hotline: 0983.970.780

Không để ai bị bỏ lại phía sau

Chủ Nhật 06/02/2022 , 15:59 (GMT+7)

HÀ TĨNH Năm 2021 thông qua nhiều kênh vận động, tỉnh Hà Tĩnh kêu gọi được hàng chục tỷ đồng dành cho công tác an sinh xã hội, đặc biệt là hỗ trợ người nghèo.

Năm 2021, tỉnh Hà Tĩnh vận động nhiều tổ chức, cá nhân xây dựng hàng trăm ngôi nhà đại đoàn kết cho người nghèo. 

Năm 2021, tỉnh Hà Tĩnh vận động nhiều tổ chức, cá nhân xây dựng hàng trăm ngôi nhà đại đoàn kết cho người nghèo. 

Hà Tĩnh là địa phương thường xuyên chịu ảnh hưởng của thiên tai, đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn. Trong những năm qua, việc kết nối, kêu gọi, vận động hỗ trợ người nghèo vươn lên thoát nghèo được lãnh đạo tỉnh giao cho Ủy ban MTTQ tỉnh, MTTQ các cấp và chính quyền các địa phương chủ động kết nối, triển khai.  

Thông qua nhiều hình thức vận động, năm 2021 Quỹ “Vì người nghèo” các cấp đã vận động được trên 33,5 tỷ đồng. Trong đó vận động tặng quà dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 được 27.303 suất với tổng số tiền hơn 13 tỷ đồng; hỗ trợ làm mới 445 nhà, trị giá trên 19,6 tỷ đồng và sửa chữa 91 nhà, trị giá gần 750 triệu đồng…

Nguồn an sinh xã hội các cấp vận động, hỗ trợ làm mới 290 nhà ở với số tiền gần 19 tỷ đồng; hỗ trợ phát triển sản xuất 276 hộ với số tiền trên 1,5 tỷ đồng; hỗ trợ khám chữa bệnh, học tập 838 lượt người với số tiền 6,3 tỷ; thăm hỏi tặng quà, hỗ trợ khác 36.263 lượt người với số tiền trên 15,3 tỷ đồng

Đầu xuân năm mới, ông Thái Ngọc Hải, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh chia sẻ, hơn 2 năm qua dịch Covid-19 khiến người dân, đặc biệt là người nghèo càng khó khăn hơn. Với phương châm không để ai bị bỏ lại phía sau, dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần vừa qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã chủ động tham mưu cho lãnh đạo tỉnh thường xuyên chỉ đạo cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở vào cuộc quyết liệt; vận động các tổ chức, cá nhân hỗ trợ, tặng hàng nghìn suất quà cho các gia đình khó khăn, hộ nghèo, nhất là những hộ về quê tránh dịch, đảm bảo nhà nào cũng có tết,  đón năm mới đầm ấm, sum vầy.

Đồng thời hỗ trợ mô hình sinh kế giúp người dân thoát nghèo.

Đồng thời hỗ trợ mô hình sinh kế giúp người dân thoát nghèo.

Trước đó, trong tháng cao điểm vì người nghèo (tháng 11/2021), toàn tỉnh Hà Tĩnh vận động các nguồn lực làm mới và sửa chữa được 268 căn nhà, trị giá gần 12 tỷ đồng; hỗ trợ hơn 536 mô hình sinh kế, trị giá 1,8 tỷ đồng.

Trong đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phối hợp với Công ty TNHH doanh nghiệp Nghệ nhân hỗ trợ 60 con bò giống sinh sản cho 60 hộ nghèo thuộc 3 huyện: Thạch Hà, Kỳ Anh, Cẩm Xuyên; tặng 5.522 suất quà trị giá hơn 2,443 tỷ đồng cho người tiêu biểu trong các phong trào thi đua, hộ gia đình chính sách, người có công với cách mạng, hộ nghèo, khó khăn, hộ bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Chị Dương Thị Cẩm (34 tuổi), trú thị trấn Cẩm Xuyên, huyện Cẩm Xuyên phấn khởi cho biết, con bò giống trị giá 15 triệu đồng gia đình được hỗ trợ từ hồi tháng 11/2021 hiện đang phát triển rất tốt. Dự kiến cuối năm nay bò sẽ được phối giống.

“Với chúng tôi, con bò là 'đầu cơ nghiệp'. Vợ chồng tôi sẽ cố gắng chăm cho bò béo, tránh dịch bệnh để bò sớm sinh sản, đem lại thu nhập”, chị Cẩm nói.

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm