| Hotline: 0983.970.780

Không để khoai tây Trung Quốc 'mặc áo' khoai Đà Lạt

Thứ Sáu 11/09/2015 , 06:35 (GMT+7)

Trong nhiều năm qua, việc nhập khoai tây Trung Quốc về Đà Lạt để “làm áo” (rửa sạch, bôi đất đỏ Đà Lạt bên ngoài củ, phơi khô...) rồi đưa đi tiêu thụ tại các tỉnh diễn ra khá phổ biến và công khai./ Công nghệ 'mặc áo' cho khoai tây Trung Quốc

UBND TP Đà Lạt (Lâm Đồng) cho biết vừa có văn bản chỉ đạo về vấn đề khoai tây Đà Lạt và khoai tây Trung Quốc hiện đang làm xáo trộn thị trường nông sản Đà Lạt.

Theo đó, cùng với việc xây dựng quy chế quản lý hoạt động của Chợ đầu mối Nông sản Đà Lạt, BQL chợ Đà Lạt cũng đã được UBND TP Đà Lạt giao nhiệm vụ “Nghiên cứu địa điểm thuận lợi để trưng bày sản phẩm giúp người dân và du khách phân biệt được giữa khoai tây Đà Lạt và khoai tây Trung Quốc”.

UBND TP Đà Lạt còn đề nghị Sở NN-PTNT Lâm Đồng cung cấp những tài liệu tuyên truyền về khoai tây Đà Lạt và khoai tây Trung Quốc để TP thực hiện việc tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Đặc biệt hỗ trợ nghiên cứu giống khoai tây trồng được vào mùa mưa của Đà Lạt và công nghệ bảo quản khoai tây sau thu hoạch, xây dựng mô hình liên kết SX và tiêu thụ khoai tây Đà Lạt nhằm hạn chế đến mức thấp nhất việc nhập kNK hẩu khoai tây Trung Quốc về Đà Lạt trong mùa mưa (mùa mưa là mùa Đà Lạt rất khan hiếm mặt hàng khoai tây).

Về phía tỉnh, cuối tháng 8 vừa qua, UBND tỉnh cũng đã có văn bản liên quan đến vấn đề này. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Phạm S đã ký văn bản “Tăng cường công tác kiểm tra xử lý hành vi gian lận thương mại khoai tây Trung Quốc giả khoai tây Đà Lạt”.

Theo đó, UBND tỉnh Lâm Đồng giao nhiệm vụ cho Sở Công thương phối hợp với Công an tỉnh và các ngành chức năng phải “Áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để kiểm tra, xử lý hành vi gian lận thương mại bán khoai tây Trung Quốc giả khoai tây Đà Lạt”.

Giao BQL chợ Đà Lạt tập trung kiểm tra chặt chẽ đầu vào đối với mặt hàng khoai tây, yêu cầu các hộ kinh doanh ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định, phối hợp chặt chẽ với Chi cục BVTV tỉnh phân tích chất lượng nông sản NK, nhất là khoai tây nhập về từ Trung Quốc.

Yêu cầu cơ quan hữu trách phải tăng cường kiểm tra nguồn gốc xuất xứ, hóa đơn, chứng từ của khoai tây nhập vào tỉnh Lâm Đồng; đặc biệt là, xác định động cơ của hành vi trộn đất đỏ Đà Lạt vào khoai tây Trung Quốc trước khi đưa đi tiêu thụ của một số cơ sở kinh doanh để có hình thức xử lý.

Trong nhiều năm qua, việc nhập khoai tây Trung Quốc về Đà Lạt để “làm áo” (rửa sạch, bôi đất đỏ Đà Lạt bên ngoài củ, phơi khô...) rồi đưa đi tiêu thụ tại các tỉnh diễn ra khá phổ biến và công khai.

Một trong những nguyên nhân khiến thương lái bất chấp để làm giả nhãn hiệu khoai tây Đà Lạt là vì lợi nhuận: Khoai tây Trung Quốc nhập về với giá chỉ trên dưới 3.500 đồng/kg, sau khi “làm áo” được bán với giá trên dưới 18.000 đồng/kg; trong khi giá khoai tây Đà Lạt không thấp hơn 20.000 đồng/kg.

Chỉ trong vòng hơn tháng qua (từ cuối tháng 7 đến nay), tiểu thương ở Chợ Nông sản Đà Lạt đã nhập hơn 300 tấn khoai tây Trung Quốc về để “làm áo” và tiêu thụ.

15-33-38_dsc05151
Khoai tây Trung Quốc từ Đà Lạt sau khi được “làm áo” và chuyển đi các tỉnh để tiêu thụ trong những bao bì như thế này (không dán nhãn mác) khiến người tiêu dùng lầm tưởng là khoai tây Đà Lạt

Vấn đề đáng lưu ý hiện nay nữa là: Trong vài ngày đầu tháng 9 mới đây, tại Chợ Nông sản Đà Lạt đã nảy sinh một hiện tượng bất thường là một số tiểu thương đã xử lý khoai tây Trung Quốc nhập về bị nảy mầm (do chất lượng không đảm bảo và do khâu bảo quản không tốt) bằng cách lặt bỏ mầm rồi trét đất đỏ lên chỗ nảy mầm, đồng thời bôi đều lên toàn bộ vỏ khoai bằng lớp đất đỏ mỏng để che đậy dấu hiệu vỏ khoai chuyển sang màu xanh rồi sau đó đưa đi tiêu thụ.

Theo cơ quan chuyên môn, những củ khoai tây khi có vỏ chuyển sang màu xanh hoặc màu xanh tím cộng với nảy mầm là thứ khoai rất độc, có khả năng gây tác hại lớn đến sức khỏe người tiêu dùng, bởi bên trong những củ khoai này có chứa hai loại độc tố solanine và chaconine.

Xem thêm
Bàn cách tận dụng hết dư địa cho tinh dầu quế

HÀ NỘI Thiếu hụt nhân lực có kỹ năng và chuyên môn, quy trình sản xuất chưa hoàn thiện và chưa có phương pháp tiếp cận thị trường toàn cầu là khó khăn chung của ngành quế.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Kết nối giao thương Nam Trung bộ - Tây Nguyên

Chương trình xúc tiến thương mại, kết nối giao thương Nam Trung bộ - Tây Nguyên 2024 sẽ được tổ chức tại TP Nha Trang từ ngày 23 – 24/5.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm