| Hotline: 0983.970.780

Không khí lạnh bao trùm, Bắc Bộ thấp nhất 22 độ C

Chủ Nhật 25/11/2012 , 09:01 (GMT+7)

Không khí lạnh tiếp tục bao trùm miền Bắc, Hà Nội và phía Đông Bắc Bộ trời nhiều mây, ít nắng và se lạnh với nền nhiệt độ 22-25 độ C.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, tối 23/11, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến các tỉnh thuộc phía Đông Bắc Bộ, hầu hết Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Tây Bắc Bộ, tại Bạch Long Vĩ đã có gió đông bắc mạnh cấp 6.

Sau đó, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Trung Bộ, ảnh hưởng tiếp đến một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ.

Hôm nay (24/11) không khí lạnh tiếp tục bao trùm miền Bắc, Thủ đô Hà Nội và phía Đông Bắc Bộ trời nhiều mây, ít nắng và se lạnh với nền nhiệt độ 22-25 độ C. Các tỉnh phía Tây Bắc Bộ trời nắng nhiều hơn, nhiệt độ cao hơn đôi chút, phổ biến 25-28 độ C.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh ở các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông bắc trong đất liền cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5; ở vịnh Bắc Bộ và vùng biển phía Bắc biển Đông có gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8. Biển động.

Dự báo thời tiết từng vùng trên cả nước ngày và đêm 24/11 như sau: Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, mưa rào vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 18-21 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 24-27 độ C, riêng Điện Biên và Lai Châu 27-30 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 18-21 độ C, vùng núi 15-18 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 22-25 độ C.

Khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 18-21 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 22-25 độ C.

Thanh Hóa-Thừa Thiên-Huế nhiều mây, ngày có mưa, mưa rào và có nơi có dông; đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ C, riêng phía nam 22-25 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 26-29 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 28-31 độ C.

Tây Nguyên mây thay đổi, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3, nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 28-31 độ C.

Nam Bộ mây thay đổi, có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C.

(Theo Vietnam+)

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm