| Hotline: 0983.970.780

Không nên phát triển cây tiêu bằng mọi giá

Thứ Năm 16/07/2015 , 09:27 (GMT+7)

Những ngày đầu mùa mưa này, đến với ba huyện phía nam Lâm Đồng là Cát Tiên, Đạ Tẻh và Đạ Huoai, chúng ta dễ dàng bắt gặp cảnh nhà nông chộn rộn với cây hồ tiêu đang được xem là “cây tiền tỷ”.

Vụ tiêu năm nay, nhiều nhà nông ở các huyện phía nam thu tiền tỷ từ cây tiêu. Nhiều nông dân ở đây cho biết, với giá tiêu “chạm trần” hơn 200.000 đồng/kg như vụ này, nhà nông có thu trên mỗi sào tiêu cả trăm triệu đồng là chuyện bình thường.

“Tính ra, làm tiêu thu lợi cao hơn gấp chục lần so với làm lúa; thậm chí còn cao hơn gấp ba, gấp bốn lần so với cây cà phê” - ông Nguyễn Quốc Bình ở xã Quốc Oai, huyện Đạ Tẻh tính toán.

Cũng theo tính toán của nhà nông, cứ mỗi ha tiêu, nếu giá thấp nhất trên dưới 50.000 đồng/kg thì doanh thu cũng không dưới 200 triệu đồng - vẫn cao gấp nhiều lần so với trồng lúa.

Bởi vậy, không khí nhộn nhịp vào vụ tiêu trồng mới đang diễn ra ở hầu khắp ba huyện phía nam trong những ngày này cũng là điều không quá khó hiểu. Hiện đang có rất nhiều hộ ở Đạ Tẻh, Cát Tiên, Đạ Huoai sẵn sàng phá bỏ nhiều loại cây trồng trong vườn để chạy theo cây tiêu. Và chắc chắn, không khí nhộn nhịp vào vụ tiêu mới này không chỉ diễn ra ở riêng ba huyện phía nam.

Số liệu báo cáo của cơ quan chức năng tại kỳ họp mới đây nhất của HĐND tỉnh Lâm Đồng cho biết: “Toàn tỉnh hiện có 475ha cây hồ tiêu (diện tích kinh doanh chiếm 371,4ha) do nông dân trồng tự phát, chưa có quy hoạch; ngành nông nghiệp đang tổ chức rà soát, xác định vùng trồng cây hồ tiêu phù hợp để khuyến cáo nhân dân canh tác có hiệu quả theo quy trình của Bộ NN-PTNT...”.

Theo quy hoạch của Bộ NN-PTNT, diện tích cây tiêu cả nước dự kiến chỉ đạt mức 50.000ha vào năm 2020. Tuy nhiên, theo thống kê sơ bộ, con số này đã lên đến 80.000ha vào cuối năm 2014 và dự kiến sẽ nhảy vọt một cách bất thường trong vụ xuống giống năm 2015 này. Đáng lưu ý, trong 80.000ha này, diện tích trồng mới trong hai năm 2013 và 2014 chiếm đến 10.000ha.

Việc ồ ạt mở rộng diện tích cây hồ tiêu đang tiềm ẩn những nguy cơ khó lường - được mùa, mất giá - là cảnh báo của cơ quan chức năng (mới đây, Bộ NN-PTNT đã có văn bản về vấn đề này).

Với Lâm Đồng, tuy không phải là cây trồng chính nhưng với một số vùng, nhất là ba huyện phía nam, cây tiêu lại là nguồn thu nhập chủ yếu của một bộ phận nông dân.

Hiện chưa có số liệu thống kê chính xác về diện tích mở rộng cây hồ tiêu của tỉnh trong vụ 2014 vừa qua cũng như chưa có con số dự báo chính xác diện tích hồ tiêu sẽ tiếp tục được mở rộng trong vụ trồng mới năm nay.

Tuy nhiên, trước không khí hết sức nhộn nhịp của nhà nông ba huyện phía nam  như hiện nay, nhiều chuyên gia không giấu được sự lo ngại về tương lai có thể sẽ không sáng sủa của loại cây trồng này.

Theo dự báo của các chuyên gia thì cả thế giới chỉ có nhu cầu tiêu thụ sản phẩm tiêu ở khoảng trên dưới 300.000 tấn mỗi năm; trong khi đó, nếu với đà phát triển ào ạt loại cây trồng này như hiện nay thì sản lượng tiêu của Việt Nam chẳng mấy chốc đạt đến con số 200.000 tấn mỗi năm.

Đó là chưa kể các rủi ro về chất lượng sản phẩm tiêu Việt Nam sẽ đạt mức nào khi mà tính tự phát vẫn đang tồn tại trong nông dân.

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cao điểm phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ hại lúa xuân vào dịp nghỉ lễ 30/4

Theo Trung tâm BVTV phía Bắc, thời điểm phòng trừ tập trung sâu cuốn lá nhỏ từ 25/4 - 5/5. Sau khi phun lần 1, nếu mật độ còn cao tổ chức phun trừ lần 2.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm