| Hotline: 0983.970.780

Không thể dung túng danh hiệu nhố nhăng

Thứ Sáu 02/08/2019 , 08:57 (GMT+7)

Sự xuất hiện của “Nữ hoàng văn hóa tâm linh” giống như giọt nước tràn ly, khiến cả cộng đồng phải thảng thốt về thực trạng loạn danh hiệu.

Tuy nhiên, các đơn vị mua bán danh hiệu vẫn… vô tư. Bằng chứng là vừa xuất hiện thêm cái danh hiệu “Nam vương doanh nhân châu Á 2019” và “Hoa hậu doanh nhân châu Á 2019”.

ho-hu-donh-nhn-chu-2019152353904
 Trao vương miện “Hoa hậu doanh nhân châu Á 2019”.

Báo chí cứ kêu ca mà không có giải pháp hữu hiệu, thì tình trạng bán mua danh hiệu sẽ còn tái diễn với mức độ trầm trọng hơn và tinh vi hơn. Có lẽ đã đến lúc phải có những chế tài cần thiết dành cho các loại “nữ hoàng” bát nháo.

Tiến sĩ Xã hội học Phạm Tất Thắng với tư cách Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội, chia sẻ: Nếu Hội Nghệ nhân và Thương hiệu Việt Nam chính là tác giả của việc loạn danh hiệu “Nữ hoàng” thì Hội này cần nghiêm túc xem xét các cuộc thi, việc trao danh hiệu do mình tổ chức đã tuân thủ đúng quy định của pháp luật chưa. Đồng thời phải có câu trả lời chính thức trước công luận.

Không chỉ Bộ Công thương - chủ quản của Hội Nghệ nhân và Thương hiệu Việt Nam mà với tất cả các cơ quan quản lý nhà nước, các địa phương cùng các tổ chức cần phải rà soát lại tổ chức hoạt động của các Hội đảm bảo đúng chức năng, nhiệm vụ, quy định chặt chẽ, kịp thời xử lý nghiêm các sai phạm (nếu có), không để tiếp tục xảy ra những vụ việc, danh xưng tự phong tùy tiện.

Bên cạnh đó, các cơ quan chức năng cũng cần xem xét xem có dấu hiệu tiêu cực, mua – bán danh hiệu ở các cuộc thi này như dư luận thắc mắc hay không. Nếu có sai phạm thì phải tiến hành xử lý theo các quy định của pháp luật. Nếu không thì cũng cần có kết luận, thông báo rõ để dư luận có cái nhìn đúng về sự việc.

Đề nghị thẳng thắn của Tiến sĩ Xã hội học Phạm Tất Thắng rất đáng hoan nghênh. Bởi lẽ, các loại danh hiệu đang lan tràn như một cơn dịch trong đời sống xã hội, không chỉ bôi nhọ vẻ đẹp văn hóa mà còn tạo ra nhiều hệ lụy khác về chuẩn mực cộng đồng. Một khi ai cũng có quyền ban phát danh hiệu thì chẳng còn danh hiệu nào có giá trị nữa.

Trong một cuộc trao đổi được ghi âm mà Đài truyền hình VN phát sóng công khai, đại diện của Ban tổ chức “Nữ hoàng thương hiệu Việt Nam” đã ra giá cho “nữ hoàng” cấp… ngành là 300 triệu đồng, và “nữ hoàng” chung cuộc là 1 tỷ đồng. Rõ ràng, đây là cuộc mua bán danh một cách lố bịch. Thế nhưng, vẫn chưa thấy động thái chấn chỉnh nào đối với sân chơi kỳ quặc “Nữ hoàng thương hiệu Việt Nam”.

Có một thực tế đang phơi bày rất nhố nhăng là người mua danh đi trước lại đúc kết kinh nghiệm để bán… danh cho người mua đi sau.

Ví dụ, một cá nhân chẳng có đóng góp gì nổi bật sau khi có được danh hiệu “Nữ hoàng nhan sắc doanh nhân” đã thành lập công ty giải trí để tổ chức cuộc thi Hoa hậu doanh nhân quốc tế và Nam vương doanh nhân quốc tế. Cách lách luật của các loại thi thố “ao làng” là tổ chức ở… nước ngoài dưới hình thức du lịch, rồi đem danh hiệu về nước khoe khoang. Vì vậy, đã đến lúc ngành văn hóa phải quyết liệt dọn dẹp các loại “nữ hoàng” hãnh tiến và ngây ngô.

Xem thêm
Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Nhận định Man United vs Burnley: Thắng để hy vọng

Trận đấu giữa Man United vs Burnley trong khuôn khổ vòng 35 Premier League sẽ diễn ra vào lúc 21h00 ngày 27/4/2024 trên sân vận động Old Trafford.

Thua tối thiểu U23 Iraq vì VAR, U23 Việt Nam chính thức dừng bước

Tình huống thổi phạt đền ở phút 69 là bước ngoặt khiến U23 Việt Nam để thua trước U23 Iraq ở tứ kết U23 châu Á.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm