| Hotline: 0983.970.780

Không vì tiêu thụ hải sản khó khăn mà 'bỏ biển'

Thứ Năm 25/02/2021 , 11:52 (GMT+7)

Thứ trưởng Phùng Đức Tiến yêu cầu tỉnh Thanh Hóa tiếp tục thực hiện quyết liệt các giải pháp chống khai thác hải sản bất hợp pháp, từng bước gỡ thẻ vàng IUU.

Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Phùng Đức Tiến cùng lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa trao 30 suất quà cho ngư dân có hoàn cảnh khó khăn, những gia đình có người thân tử nạn trong các chuyến đi biển. Ảnh: Võ Dũng.

Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Phùng Đức Tiến cùng lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa trao 30 suất quà cho ngư dân có hoàn cảnh khó khăn, những gia đình có người thân tử nạn trong các chuyến đi biển. Ảnh: Võ Dũng.

Sáng 25/2, trong chuyến công tác kiểm tra chống khai thác hải sản bất hợp pháp (IUU), Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Phùng Đức Tiến - Phó trưởng ban Chỉ đạo Quốc gia về chống khai thác bất hợp pháp đã cùng lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa thăm cảng cá Lạch Hới (TP. Sầm Sơn).

Tại cảng Lạch Hới, sau khi cùng lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa trao 30 suất quà cho bà con ngư dân, Thứ trưởng Phùng Đức Tiến nói chuyện với ngư dân và thuyền trưởng các tàu đánh cá.

Ngư dân đang neo đậu thuyền tại cảng cá Lạch Hới cho biết, hiện nay sản lượng đánh bắt và hiệu quả các chuyến vươn khơi không cao như kỳ vọng. Một phần do trữ lượng hải sản các vùng đánh bắt suy giảm, một phần công suất các tàu cá chưa đủ lớn, không đáp ứng nhu cầu đánh bắt, hệ thống cảng cá xuống cấp gây khó khăn cho việc xuất cảng, cập cảng.

Hiện nay, ngư dân gặp rất nhiều khó khăn do sản lượng đánh bắt thấp, hạ tầng, hậu cần nghề cá chưa đáp ứng nhu cầu. Ảnh: Võ Dũng.

Hiện nay, ngư dân gặp rất nhiều khó khăn do sản lượng đánh bắt thấp, hạ tầng, hậu cần nghề cá chưa đáp ứng nhu cầu. Ảnh: Võ Dũng.

Thứ trưởng Phùng Đức Tiến cho biết, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 hiện nay ngư dân đang gặp khó trong việc tiêu thụ hải sản nhưng không vì khó khăn này mà ngư dân “bỏ biển”, phải tăng cường công tác đánh bắt, thiết lập những "cột mốc trên biển" để khẳng định chủ quyền biển đảo.

Tuy nhiên, việc khai thác hải sản phải đảm bảo theo quy định, tuân thủ luật pháp quốc tế và Luật Thủy sản.

Bên cạnh đó, hạ tầng, hậu cần nghề cá ở Thanh Hóa nói riêng và Việt Nam nói chung đang còn nhiều bất cập. Sắp tới, Bộ sẽ quan tâm hơn nữa công tác nâng cấp các cảng cá, dịch vụ hậu cần nghề cá để ngư dân yên tâm vươn khơi bám biển.

Thanh Hóa là tỉnh có số lượng tàu thuyền đánh bắt lớn (trên 7.000 tàu). Trong những năm qua, tỉnh Thanh Hóa đã tích cực tuyên truyền và triển khai quyết liệt các giải pháp chống khai thác bất hợp pháp. Tuy nhiên, công tác triển khai chống khai thác hải sản bất hợp pháp vẫn còn những hạn chế.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Thanh Hóa, hiện địa phương cấp trên 2.000 giấy phép khai thác cho tàu cá có chiều dài từ 12 m trở lên (đạt 96%); đánh dấu gần 4 nghìn tàu (đạt trên 94%); có 553 tàu cá trên 15m lắp đặt thiết bị giám sát hành trình.

Trong năm 2020, lực lượng chức năng tỉnh Thanh Hóa tổ chức 319 đợt tuần tra, kiểm soát; quan sát trên 10 nghìn lượt tàu, xử lý vi phạm hành chính 94 phương tiện. Trong 2 tháng đầu năm 2021, Thanh Hóa tổ chức 14 lượt tuần tra, kiểm soát; quan sát 358 lượt tàu, xử lý vi phạm hành chính 7 phương tiện.

Thứ trưởng Phùng Đức Tiến nói chuyện, động viên các chủ tàu vượt qua khó khăn vươn khơi bám biển. Ảnh: Võ Dũng.

Thứ trưởng Phùng Đức Tiến nói chuyện, động viên các chủ tàu vượt qua khó khăn vươn khơi bám biển. Ảnh: Võ Dũng.

Thanh Hóa hiện không có tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài bị bắt giữ nhưng có 24 tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài bị nhắc nhở.

Trong năm 2020, tại 3 cảng cá chỉ định đã được UBND tỉnh công bố mở cảng có trên 2.000 lượt tàu xuất cảng, trên 1,5 nghìn lượt tàu cập cảng, thu nhật ký khai thác thủy sản được trên 1.200 tàu, sản lượng qua cảng đạt trên 1,1 nghìn tấn.

Thứ trưởng Phùng Đức Tiến khuyến khích Thanh Hóa tiếp tục tăng số lượng tàu cá công suất lớn và giảm số lượng tàu công suất nhỏ để giúp hiệu quả khai thác ngày càng cao và quyết liệt hơn nữa trong công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp.

Thứ trưởng Phùng Đức Tiến thăm Văn phòng kiểm soát nghề cá cảng cá Lạch Hới. Ảnh: Võ Dũng.

Thứ trưởng Phùng Đức Tiến thăm Văn phòng kiểm soát nghề cá cảng cá Lạch Hới. Ảnh: Võ Dũng.

Thứ trưởng Phùng Đức Tiến cho biết thêm, Luật Thủy sản năm 2017 đã thực sự đi vào cuộc sống. Việt Nam đang từng bước đưa hoạt động đánh bắt vào quy củ để gỡ thẻ vàng IUU. Ba năm qua, việc chống khai thác hải sản bất hợp pháp đã được cả hệ thống chính trị vào cuộc nhưng thực tế vẫn còn nhiều tàu cá Việt Nam vi phạm vùng biển nước ngoài. Nếu ý thức ngư dân không được nâng cao thì việc gỡ thẻ vàng IUU sẽ hết sức khó khăn.

Thăm Văn phòng Kiểm soát nghề cá cảng cá Lạch Hới, Thứ trưởng Phùng Đức Tiến động viên cán bộ công nhân viên cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Thứ trưởng yêu cầu cảng cá làm tốt việc kiểm soát điều kiện ra khơi, kiểm soát tốt tàu cá cập cảng và đảm bảo vệ sinh môi trường cảng cá.

Xem thêm
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng

Sáng 18/4 (tức 10/3 năm Giáp Thìn - ngày Giỗ Tổ Hùng Vương), Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng ở TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Giá cam sành giảm mạnh, nông dân thất thu

ĐBSCL Hiện tại, cam sành loại 1 chỉ còn 5.000 đồng/kg, giảm 4.000đồng/kg so với dịp Tết Nguyên đán. Với giá bán hiện tại người trồng cam thua lỗ từ 2.000 - 3.000 đồng/kg.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Hà Nội hỗ trợ học sinh ôn thi tốt nghiệp THPT

Từ 19/4, học sinh Hà Nội có thể ôn thi tốt nghiệp THPT 2024 trên kênh H2 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, ứng dụng HANOI ON trên thiết bị thông minh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm