| Hotline: 0983.970.780

Khủng hoảng thiếu khẩu trang y tế và nước rửa tay

Chủ Nhật 02/02/2020 , 14:17 (GMT+7)

Đến ngày 2/2, khẩu trang y tế và nước sát trùng, nước rửa tay khô trên địa bàn Bình Định đã “cháy hàng”, giá tăng cao gấp 4 - 5 lần khiến người tiêu dùng bức xúc.

Mặt hàng khẩu trang y tế và nước rửa tay ở Bình Định đang cháy hàng.

Anh Trần Văn Hoàng ở đường Đống Đa (TP Quy Nhơn), cho biết: “Từ ngày 31/1 đến nay, tôi đã đến nhiều nơi để tìm mua khẩu trang y tế. Sau nhiều nơi bán không còn hàng, cuối cùng tôi cũng mua được 1 hộp với giá 150.000đ, 1 cái giá tôi không tưởng tượng nổi”. Theo anh Dũng, chỉ vài ngày trước loại khẩu trang anh mua có giá rẻ hơn rất nhiều.

Khảo sát 1 vòng qua các nhà thuốc trên đường Nguyễn Huệ (TP Quy Nhơn), chúng tôi nhận thấy hầu hết các cơ sở đều bán khẩu trang y tế với giá 150.000đ/hộp. Thậm chí có có nơi còn bán đến 200.000đ/hộp. Theo phân trần của các chủ nhà thuốc, do hàng nhập vào có giá tăng cao họ buộc phải bán cao theo.

Tuy nhiên, tại thời điểm này, nhà thuốc Mát Tay 2 tại đường Tăng Bạt Hổ (TP Quy Nhơn) mặt hàng khẩu trang y tế vẫn được bán với giá 1.000đ/cái, đúng với giá bán thời điểm trước Tết. Theo chủ nhà thuốc Mát Tay 2, vì có quá đông khách đến mua nên nhân viên nhà thuốc xin phép chỉ bán mỗi người 10 khẩu trang theo tinh thần chia sẻ.

Siêu thị Big C Quy Nhơn hiện cũng không còn khẩu trang y tế và nước rửa tay khô để bán. Chị Lý Thanh Hương ở phường Quang Trung (TP Quy Nhơn), chia sẻ: “Trước đây, tôi và người nhà chỉ sử dụng khẩu trang vải. Khi có thông tin về bệnh viêm phổi từ virus Corona, tôi tìm mua khẩu trang y tế dùng 1 lần theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Tôi đi một số cửa hàng thì thấy các mặt hàng khẩu trang y tế, và nước rửa tay được bán với giá quá cao, gấp 5 - 10 lần so với ngày thường. Tuy nhiên, tại siêu thị Big C tôi may mắn mua được với giá 40.000 đồng/hộp 30 cái”.

Nhu cầu sử dụng khẩu trang y tế của người dân Bình Định đang rất cao.

Đến sáng 2/2, hầu hết các cửa hàng, siêu thị, nhà thuốc tại TP Quy Nhơn đều không còn khẩu trang y tế, nước rửa tay và chưa biết khi nào mới có hàng trở lại. Một chủ nhà thuốc cho biết đã gấp rút đặt 100 thùng khẩu trang y tế, giá nhập vào lên gấp đôi so với trước tết. Còn nước sát trùng, nước rửa tay khô thì chưa thể đặt được hàng vì các nhà cung cấp đều báo quá tải.

Chị Lê Hà Thanh Thảo, Giám đốc siêu thị Big C Quy Nhơn, chia sẻ: “Sáng 1/2, chúng tôi bày bán đến 1.000 chai nước rửa tay khô loại 100ml nhưng chỉ vèo cái là đã bán hết hàng. Dù biết nhu cầu của người dân đang rất bức thiết, nhưng nhà phân phối chưa trả lời chính xác số lượng, ngày giao nên siêu thị chưa thể thông báo cho khách hàng biết thông tin”.

Không ngoại lệ, khẩu trang y tế tại những vùng quê cũng tăng giá bất thường, gấp 2 - 3 lần. Hiện nay, hộp khẩu trang y tế ở các huyện có giá bán ít nhất là 120.000đ/hộp (50 cái).

Xem thêm
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng

Sáng 18/4 (tức 10/3 năm Giáp Thìn - ngày Giỗ Tổ Hùng Vương), Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng ở TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Giá cam sành giảm mạnh, nông dân thất thu

ĐBSCL Hiện tại, cam sành loại 1 chỉ còn 5.000 đồng/kg, giảm 4.000đồng/kg so với dịp Tết Nguyên đán. Với giá bán hiện tại người trồng cam thua lỗ từ 2.000 - 3.000 đồng/kg.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Hai giám đốc sở chỉ đạo cứu lúa trên cánh đồng Mường Lò

Giám đốc hai Sở: NN-PTNT và Công thương tỉnh Yên Bái trực tiếp chỉ đạo chống hạn cho diện tích lúa tại cánh đồng Mường Lò (thị xã Nghĩa Lộ).

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm