| Hotline: 0983.970.780

Kiên Giang ghi nhận ca mắc Covid-19 đầu tiên là người Philippines nhập cảnh

Thứ Ba 28/07/2020 , 14:11 (GMT+7)

Theo Sở Y tế Kiên Giang, trên địa bàn tỉnh ghi nhận 1 trường hợp mắc Covid-19 là người Philippines nhập cảnh, còn 10 trường hợp khác lấy mẫu xét nghiệm đang chờ kết quả.

Báo cáo của Sở Y tế Kiên Giang về trường hợp bệnh nhân mắc Covid-19 đầu tiên trên địa bàn.

Báo cáo của Sở Y tế Kiên Giang về trường hợp bệnh nhân mắc Covid-19 đầu tiên trên địa bàn.

Bác sỹ Hà Văn Phúc, Giám đốc Sở Y tế Kiên Giang cho biết, đây là trường hợp đầu tiên trên địa tỉnh được ghi nhận mắc Covid-19, là bệnh nhân nữ, 37 tuổi, quốc tịch Philippines.

Ngày 19/7, bệnh nhân từ Hàn Quốc nhập cảnh sân bay quốc tế Phú Quốc, trên chuyến bay QH9461, được cách ly tập trung ngay sau nhập cảnh và lấy bệnh phẩm xét nghiệm cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân đang được cách ly điều trị, tình trạng sức khỏe ổn định.

Hiện tại, toàn tỉnh Kiên Giang đang cách ly tập trung 168 trường hợp đi về từ vùng có dịch, vùng có nguy cơ cao để phòng tránh lây nhiễm trong cộng đồng.

Từ khi dịch bệnh xuất hiện, ngành y tế Kiên Giang đã lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 tổng số 1.824 trường hợp, trong đó 1 trường hợp có kết quả dương tính, âm tính 1.814 trường hợp và đang chờ kết quả là 10 trường hợp.

Trước tình hình trên, UBND tỉnh Kiên Giang chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trong toàn tỉnh đẩy mạnh thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do Covid-19 gây ra theo kế hoạch của Ban chỉ đạo tỉnh. Ngành y tế tăng cường quản lý, giám sát, theo dõi sức khỏe các trường hợp cách ly theo đúng quy định.

Xem thêm
4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất