| Hotline: 0983.970.780

Kiên Giang: Kinh tế hợp tác hoạt động hiệu quả, làm lợi hàng trăm tỷ đồng

Thứ Tư 30/09/2020 , 12:50 (GMT+7)

Kiên Giang có gần 2.700 tổ hợp tác, hợp tác xã đang hoạt động, làm dịch vụ, liên kết chuỗi giá trị sản xuất, mang lại nguồn lợi hàng trăm tỷ đồng cho thành viên.

Với chủ đề “Hợp tác, đổi mới, phát triển, hiệu quả”, Đại hội Liên minh Hợp tác xã tỉnh Kiên Giang khóa VI, đã diễn ra sáng 30/9, tại TP Rạch Giá, tham dự có 178 đại biểu.

Đại hội Liên minh Hợp tác xã tỉnh Kiên Giang khóa VI, đã diễn ra sáng 30/9, tại TP Rạch Giá, với sự tham dự của 178 đại biểu. 

Đại hội Liên minh Hợp tác xã tỉnh Kiên Giang khóa VI, đã diễn ra sáng 30/9, tại TP Rạch Giá, với sự tham dự của 178 đại biểu. 

Đánh giá về tình hình phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã nhiệm kỳ qua, ông Trần Thanh Dũng, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh Kiên Giang cho biết, đầu năm 2016, toàn tỉnh có 2.403 tổ hợp tác (THT), trong nhiệm kỳ đã phát triển mới 605 THT, thu hút thêm gần 13 ngàn thành viên. Hiện toàn tỉnh có 2.228 THT, diện tích canh tác gần 72 ngàn ha, tạo việc làm cho hơn 7 ngàn lao động thời vụ. Các THT có vai trò quan trọng trong việc liên kết chuỗi, hỗ trợ sản xuất, kinh doanh, ước làm lợi cho thành viên từ 500-700 ngàn đồng/ha/vụ, giúp tăng thu nhập, ổn định đời sống.

Các đại biểu tham quan mô hình trồng rau thủy canh của HTX Nông sản hữu cơ Rạch Giá. Ảnh: Trung Chánh.

Các đại biểu tham quan mô hình trồng rau thủy canh của HTX Nông sản hữu cơ Rạch Giá. Ảnh: Trung Chánh.

Trong nhiệm kỳ, đã thành lập mới được 227 hợp tác xã (HTX), nâng tổng số toàn tỉnh hiện có 642 HTX đang hoạt động, với gần 53 ngàn hộ thành viên, diện tích canh tác gần 60 ngàn ha, tạo việc làm cho khoảng 9 ngàn lao động thời vụ. Theo kết quả đánh giá, phân loại đến cuối năm 2019, tỉnh Kiên Giang có 58,2% HTX khá – giỏi, còn lại là trung bình, không có HTX yếu, kém.

Hoạt động của kinh tế tập thể, đã giúp giải quyết tốt các quan hệ hợp tác, giúp nhau trong quá trình sản xuất, kinh doanh, chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn. HTX đã giúp các thành viên áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, giảm vật tư đầu vào và thực hiện tốt các khâu dịch vụ, ước tổng số tiền làm lợi cho các thành viên mỗi vụ trên 900 tỷ đồng.

HTX ở Kiên Giang hoạt động đa ngành nghề, mang lại lợi ích cho các thành viên hàng trăm tỷ đồng mỗi năm. Ảnh: Trung Chánh.

HTX ở Kiên Giang hoạt động đa ngành nghề, mang lại lợi ích cho các thành viên hàng trăm tỷ đồng mỗi năm. Ảnh: Trung Chánh.

Nhiệm kỳ tới (2020-2025), Liên minh Hợp tác xã tỉnh Kiên Giang tiếp tục củng cố, nâng cao hiệu quả của kinh tế tập thể, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, phát triển HTX gắn với chuỗi giá trị sản phẩm chủ lực của tỉnh, có giá trị xuất khẩu lớn. Mỗi năm, thành lập mới từ 5 HTX, 50 THT, có ít nhất 75% hộ cá thể ở nông thôn là thành viên. Hàng năm, xây dựng 5 mô hình HTX, 7 THT hoạt động theo chuỗi giá trị, ứng dụng công nghệ cao…   

Ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, cho rằng, kinh tế hợp tác đang phát triển mạnh trên toàn thế giới. Riêng Việt Nam, hiện có hơn 27 ngàn HTX và trên 17.500 THT, thu hút hơn 10 triệu thành viên là đại diện hộ gia đình, tác động đến thu nhập, đời sống của khoảng 30 triệu người, chủ yếu ở địa bàn nông thôn. Kiên Giang là tỉnh có nhiều lợi thế phát triển kinh tế tập thể, đất đai rộng, tài nguyên rừng, biển, phần lớn dân số sống ở nông thôn. Thực tế, tỉnh có kinh tế hợp tác phát triển mạnh, HTX hoạt động đa ngành nghề, tham gia sản xuất nhiều sản phẩm OCOP ở địa phương, góp phần phát triển kinh tế, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới…

Ông Trần Thanh Dũng, tái đắc cử Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh Kiên Giang nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: Trung Chánh.

Ông Trần Thanh Dũng, tái đắc cử Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh Kiên Giang nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: Trung Chánh.

Trước đó, ngày 29/9, địa hội đã diễn ra phiên trù bị, tổng kết công tác, thảo luận, bầu BCH nhiệm kỳ mới... Ông Trần Thanh Dũng, tái đắc cử Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh Kiên Giang nhiệm kỳ 2020-2025.

Xem thêm
Bàn cách tận dụng hết dư địa cho tinh dầu quế

HÀ NỘI Thiếu hụt nhân lực có kỹ năng và chuyên môn, quy trình sản xuất chưa hoàn thiện và chưa có phương pháp tiếp cận thị trường toàn cầu là khó khăn chung của ngành quế.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Tập đoàn PAN đặt doanh thu 14.700 tỷ năm 2024 với các giải pháp nông nghiệp thuận thiên

Trước lo ngại về biến đổi khí hậu, khó khăn chung của bối cảnh kinh tế, Tập đoàn PAN đặt mục tiêu doanh thu thận trọng tăng 12% với các giải pháp nông nghiệp thuận thiên.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm