| Hotline: 0983.970.780

Kiên Giang: Mở rộng các khu cách ly tập trung do người về nước tăng mạnh

Thứ Tư 27/01/2021 , 17:32 (GMT+7)

Kiên Giang đang phải mở rộng các khu cách ly tập trung để đón công dân về nước qua cửa khẩu quốc tế Hà Tiên tăng mạnh dịp cận tết.

Kiên Giang đang phải mở rộng các khu cách ly tập trung để đón công dân về nước qua cửa khẩu quốc tế Hà Tiên tăng mạnh dịp cận tết. Ảnh: Trung Chánh.

Kiên Giang đang phải mở rộng các khu cách ly tập trung để đón công dân về nước qua cửa khẩu quốc tế Hà Tiên tăng mạnh dịp cận tết. Ảnh: Trung Chánh.

Hiện nay, công dân Việt Nam từ Campuchia về nước qua cửa khẩu quốc tế Hà Tiên (Kiên Giang) ngày càng đông, có ngày lên đến 150-170 người. Theo ghi nhận của cơ quan chức năng, từ đầu năm 2021 cho đến nay, đã có hơn 1.500 công dân Việt Nam người nhập cảnh về nước bằng cửa khẩu này.

Để đáp ứng nhu cầu về cơ sở vật chất phòng chống dịch bệnh Covid-19, UBND thành phố Hà Tiên đã tiến hành mở rộng nhiều khu cách ly tập trung trên địa bàn thành phố. Trước mắt, thành phố đang tổ chức cách ly tại khu cách ly số 1 và đã cho hoạt động trở lại khu cách ly tập trung kho ngoại quan với sức chứa khoảng 500 người, nâng tổng số chỗ sức chứa lên khoảng 800 người dân, nhằm đáp ứng việc người dân trở về nước ồ ạt dịp cận tết.

Hiện tại, thành phố Hà Tiên đang có 6 cơ sở cách ly tập trung và đang khẩn trương mở rộng, hoàn thiện thêm cơ sở cách ly tại Nhà văn hoá phường Mỹ Đức, với sức chứa khoảng 500 người.  

Thành phố Hà Tiên đang cho xây dựng, mở rộng thêm các khu cách ly tập trung để đón công dân từ Campuchia về nước qua cửa khẩu quốc tế Hà Tiên đang tăng mạnh dịp cận tết. Ảnh: Trung Chánh.

Thành phố Hà Tiên đang cho xây dựng, mở rộng thêm các khu cách ly tập trung để đón công dân từ Campuchia về nước qua cửa khẩu quốc tế Hà Tiên đang tăng mạnh dịp cận tết. Ảnh: Trung Chánh.

Bí thư thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Tiên Lê Quốc Anh cho biết, thành phố đã kiến nghị UBND tỉnh kích hoạt và đã tiếp nhận hàng trăm lượt người đang cách ly tại các khu cách ly của Hà Tiên và cách ly quân sự. Bên cạnh đó, cũng đã kiến nghị cho UBND tỉnh kích hoạt các khu cách ly của huyện Giang Thành, Kiên Lương và Hòn Đất để sẵn sàng cho việc đón nhận kiều bào về nước trong dịp tết và đảm bảo quy định của phòng chống dịch Covid 19.

Để tiếp nhận, cách ly số người dân về nước, Ban Chỉ huy quân sự TP Hà Tiên đã huy động tối đa các lực lượng thường trực, lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên và phương tiện, vật chất cho các khu cách ly. Hàng chục cán bộ, chiến sĩ ở các cơ quan, đơn vị thuộc Ban Chỉ huy quân sự thành phố được điều động luân phiên nhận nhiệm vụ tại khu cách ly tập trung và bố trí thành các bộ phận khác nhau với nhiệm vụ canh gác, bảo vệ an ninh trong, ngoài doanh trại, quản lý, tiếp nhận công dân ra vào, nấu ăn, hậu cần kỹ thuật, quân y, dọn dẹp vệ sinh.

Đồng thời, triển khai quyết liệt các giải pháp phòng chống dịch theo quy định của Bộ Y tế để người dân đón tết nguyên đán Tân Sửu 2021 vui tươi, lành mạnh, an toàn sức khỏe.

Xem thêm
ASEAN cần tiếp tục ưu tiên duy trì đoàn kết, độc lập, tự cường

Ngày 23/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn nhân chuyến thăm làm việc và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN.

Đưa cán bộ khuyến nông sang Nhật Bản học tập và làm việc

HÀ NỘI Ngày 22/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam tiếp và làm việc với đoàn đại biểu quận Nikicho (tỉnh Hokkaido, Nhật Bản).

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.