| Hotline: 0983.970.780

Kiên Giang: Vùng biên giới, hải đảo khai giảng từ ngày 30/8

Thứ Tư 14/08/2019 , 14:24 (GMT+7)

Theo kế hoạch, các trường học trên địa bàn tỉnh Kiên Giang sẽ đồng loạt khai giảng vào ngày 5/9, riêng vùng khó khăn, biên giới, hải đảo có thể tổ chức khai giảng từ ngày 30/8 đến 5/9.

Học sinh trên địa bàn tỉnh Kiên Giang bắt đầu tựu trường từ 5/8.

UBND tỉnh Kiên Giang vừa ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2019-2020 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên. Theo đó, cấp học THCS, THPT sẽ tựu trường vào ngày 5/8, cấp học mầm non và tiểu học tựu trường vào ngày 12/8, giáo dục thường xuyên sẽ tựu trường vào ngày 19/8.

Thời gian học kỳ I, cấp học mầm non và tiểu học bắt đầu từ ngày 19/8 - 27/12, tổng cộng 19 tuần, trong đó, 18 tuần thực học, còn lại 1 tuần dành cho các sự kiện giáo dục khác. Cấp THCS và THPT bắt đầu từ ngày 12/8 đến 28/2, tổng cộng 20 tuần, trong đó 19 tuần thực học. Đối với giáo dục thường xuyên bắt đầu từ ngày 26/8 đến 21/12, tổng cộng 17 tuần, trong đó 16 tuần thực học. 

Thời gian dự phòng học kỳ I là 1 tuần (từ ngày 23-28/12) dùng để dạy bù và để giáo viên hoàn thành điểm số học kỳ I.

Thời gian học kỳ II, cấp học mầm non và tiểu học bắt đầu từ ngày 30/12 9 đến 15/5/2020, tổng cộng 20 tuần, trong đó có 17 tuần thực học, nghỉ Tết Nguyên đán 2 tuần, còn lại 1 tuần dành cho các sự kiện giáo dục khác. Cấp THCS và THPT bắt đầu từ ngày 30/12 đến 16/5/2020, tổng cộng 20 tuần, trong đó 18 tuần thực học, 2 tuần nghỉ Tết Nguyên đán…

Việc tựu trường sớm sẽ giúp các trường chủ động xây dựng kế hoạch giảng dạy, đảm bảo khung thời gian chương trình học và có thời gian dự phòng nếu gặp thời tiết mưa, bão học sinh phải nghỉ học. 

Xem thêm
4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất