| Hotline: 0983.970.780

Kiến nghị thu hồi dự án của doanh nghiệp nợ tiền thuê đất trên 100 tỷ

Thứ Sáu 27/09/2024 , 22:31 (GMT+7)

TIỀN GIANG Một doanh nghiệp du lịch thuê đất ven biển trong thời gian dài đã nợ hơn 100 tỷ đồng tiền thuê đất và sử dụng đất sai mục đích.

Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tiền Giang, tháng 11/2009, UBND tỉnh Tiền Giang cho Công ty TNHH MTV Vạn Bình An thuê đất trả tiền hàng năm với diện tích 117.369m2 tại xã Tân Thành (huyện Gò Công Đông), thời hạn thuê 50 năm (đến ngày 3/11/2059) để làm dự án dịch vụ ăn uống, nghỉ dưỡng.

Đến năm 2011, Công ty này tiếp tục được UBND tỉnh Tiền Giang cho thuê đất trả tiền hàng năm với diện tích 96.042m2, thời hạn thuê 50 năm (đến ngày 6/5/2061).

Đến năm 2020, Công ty TNHH MTV Vạn Bình An xin chuyển từ thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả 1 lần cho cả thời gian thuê đối với cả 2 diện tích đất trên và được UBND tỉnh Tiền Giang chấp thuận.

Đầu năm 2021 Công ty TNHH MTV Vạn Bình An đổi tên thành Công ty Cổ phần Đầu tư Vạn Thành Công.

Hiện nay, Công ty Cổ phần Đầu tư Vạn Thành Công đã đào nhiều vuông để nuôi thủy sản, sử dụng đất sai mục đích, bị kiến nghị thu hồi dự án. Ảnh: Minh Đảm.

Hiện nay, Công ty Cổ phần Đầu tư Vạn Thành Công đã đào nhiều vuông để nuôi thủy sản, sử dụng đất sai mục đích, bị kiến nghị thu hồi dự án. Ảnh: Minh Đảm.

 

Ngày 12/4/2021, Cục Thuế tỉnh Tiền Giang phát hành thông báo nộp tiền, tổng số tiền thuê đất Công ty Cổ phần Đầu tư Vạn Thành Công phải nộp cho cả thời gian thuê là trên 86,5 tỷ đồng. Số tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng và các khoản giảm trừ khác hơn 6,8 tỷ đồng. Tổng số tiền còn phải nộp ngân sách nhà nước trên 79,6 tỷ đồng.

Đến ngày 31/10/2023, Cục Thuế tỉnh Tiền Giang ban hành công văn cho biết, Công ty còn nợ tiền thuê đất và tiền chậm nộp trả tiền một lần cho cả thời gian thuê đất với số tiền hơn 100,2 tỷ đồng. Trong đó, tiền thuê mặt đất thu 1 lần cho cả thời gian cho thuê là 79,6 tỷ đồng và tiền chậm nộp là trên 20,6 đồng.

Theo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tiền Giang, thời gian qua, Công ty Cổ phần Đầu tư Vạn Thành Công đã đào đắp làm nhiều vuông để nuôi thuỷ sản và đang đào mở rộng thêm các vuông khác để tiếp tục nuôi thuỷ sản.

Đồng thời, Công ty này đang dẫn các đường ống bơm nước biển và cát từ bãi biển vào để nuôi thuỷ sinh với toàn bộ diện tích đất được giao. Hành vi này có nguy cơ gây sụp lún, phá vỡ kè, tràn nước biển vào, ảnh hưởng tới các khu vực nuôi thuỷ sản của người địa phương.

Do đó, Sở Tài nguyên và Môi trường Tiền Giang đã có công văn ngày 6/9/2024 gửi UBND tỉnh đề xuất xem xét, quyết định việc “Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ tham mưu UBND tỉnh ban hành quyết định thu hồi đất của Công ty Cổ phần Đầu tư Vạn Thành Công do Công ty đã vi phạm về việc thực hiện nghĩa vụ tài chính…” theo khoản 6 Điều 81 Luật Đất đai 2024 và Điều 30 Nghị định số 102 ngày 30/7/2024 của Chính phủ.

Xem thêm
Hạt tiêu Việt Nam sẽ được hưởng lợi nhờ giá xuất khẩu cao

Tháng 8/2024, giá bình quân xuất khẩu hạt tiêu của Việt Nam đạt mức cao kỷ lục 6.012 USD/tấn, tăng 0,9% so với tháng 7/2024 và tăng mạnh 61,1% so với tháng 8/2023.

Năm tuyển sinh đặc biệt của Trường Đại học Lâm nghiệp

HÀ NỘI Trường Đại học Lâm nghiệp (Bộ NN-PTNT) tổ chức lễ nhập học cho tân sinh viên khóa K69 trong không khí rộn ràng của chuỗi sự kiện kỷ niệm 60 năm ngày thành lập trường.

Giới đầu tư săn tìm biệt thự ven biển Hạ Long khi nguồn cung nhỏ giọt

QUẢNG NINH Quỹ đất trực vịnh Hạ Long ngày càng khan hiếm khiến nguồn cung biệt thự ven biển ít ỏi, nhiều nhà đầu tư đang tìm kiếm cơ hội từ dòng sản phẩm này.

Bình luận mới nhất