| Hotline: 0983.970.780

Kim Jong-un cho biết Triều Tiên theo đuổi công nghệ hạt nhân tiên tiến hơn

Thứ Bảy 09/01/2021 , 16:26 (GMT+7)

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim cũng có kế hoạch phát triển tên lửa đạn đạo xuyên lục địa sử dụng nhiên liệu rắn (ICBM), và tàu ngầm hạt nhân...

Một bức ảnh do Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên công bố cho thấy nhà lãnh đạo của đất nước, Kim Jong-un, phát biểu trước đại hội của Đảng Lao động cầm quyền vào tuần này tại thủ đô Bình Nhưỡng. Ảnh: Reuters.

Một bức ảnh do Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên công bố cho thấy nhà lãnh đạo của đất nước, Kim Jong-un, phát biểu trước đại hội của Đảng Lao động cầm quyền vào tuần này tại thủ đô Bình Nhưỡng. Ảnh: Reuters.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un cho biết nước này phải không ngừng tăng cường khả năng quốc phòng trước mối đe dọa từ Mỹ, chẳng hạn như thông qua việc theo đuổi công nghệ hạt nhân tiên tiến hơn, theo Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA, trích dẫn một báo cáo mà ông Kim trình bày trước các đại biểu tại Đại hội Đảng Lao động Triều Tiên đang diễn ra ở Bình Nhưỡng.

Mỹ sẽ “không bao giờ” thay đổi cách tiếp cận cơ bản đối với Triều Tiên bất kể ai đang nắm quyền, ông Kim đã nói với đảng cầm quyền của mình.

Kế hoạch bao gồm chế tạo vũ khí hạt nhân nhỏ, nhẹ hơn, tiến hành cải tạo đầu đạn hạt nhân lớn và cải thiện khả năng đánh cũng như tiêu diệt các mục tiêu chiến lược trong vòng 15.000 km.

Ông Kim cũng có kế hoạch phát triển tên lửa đạn đạo xuyên lục địa sử dụng nhiên liệu rắn (ICBM), và tàu ngầm hạt nhân, và ông đang tìm cách tăng cường khả năng thu thập thông tin tình báo bằng vệ tinh, theo KCNA.

Đại hội đang được theo dõi để tìm manh mối về cách Kim sẽ tham gia với Joe Biden, Tổng thống đắc cử của Hoa Kỳ. Nhà lãnh đạo Triều Tiên, bước sang tuổi 37, hôm 8/1, đã không đưa ra bình luận thực tế về chương trình vũ khí của mình kể từ khi công bố một tên lửa đạn đạo xuyên lục địa mới tại cuộc diễu hành quân sự vào tháng 10.

Ông Kim cũng được trích dẫn nói về quan hệ liên Triều đã lùi lại thời điểm trước Tuyên bố Panmunjom, vì quốc gia láng giềng tiếp tục phớt lờ yêu cầu của Triều Tiên ngừng các cuộc tập trận quân sự chung với Mỹ.

Ông nói rằng quan hệ liên Triều phụ thuộc vào thái độ của Hàn Quốc và Triều Tiên không thấy cần thiết phải thực hiện bất kỳ biểu hiện thiện chí “một chiều” nào.

Ông Kim đã đưa ra lời cảnh báo nghiêm khắc khi phát biểu khai mạc trước sự tập hợp của 5.000 đại biểu và quan chức đảng, nói rằng kế hoạch 5 năm trước đó không đạt được mục tiêu và đảng sẽ khám phá một “con đường mới” để tạo ra một “bước tiến lớn”.

Năm ngoái, nền kinh tế chịu nhiều trừng phạt của Triều Tiên đã bị giáng thêm đòn nặng nề bởi các thảm họa thiên nhiên và quyết định đóng cửa biên giới của ông Kim do virus Corona.

Theo dự báo của Fitch Solutions, tổng sản phẩm quốc nội Triều Tiên có thể sẽ giảm 8,5% vào năm 2020, thấp hơn so với khi ông Kim nắm quyền vào năm 2011 với cam kết cải thiện mức sống của người dân.

Mặc dù ông Kim đã thể hiện sự nhiệt tình trong ba cuộc gặp với Tổng thống sắp mãn nhiệm Donald Trump, nhà lãnh đạo Triều Tiên liên tục bác bỏ lời kêu gọi của chính quyền Trump về việc giải trừ hạt nhân "hoàn toàn, có thể kiểm chứng và không thể đảo ngược" trước khi Bình Nhưỡng có thể nhận được bất kỳ phần thưởng nào.

Triều Tiên có khả năng đang tìm cách điều chỉnh cách tiếp cận của mình trong quá trình chuyển đổi để duy trì cơ hội của ông Kim trong việc đạt được một thỏa thuận để giảm bớt các lệnh trừng phạt.

Chính quyền Biden cho biết họ có thể sẵn sàng nới lỏng các biện pháp trừng phạt để đổi lấy các bước của ông Kim nhằm đóng băng, giới hạn và cắt giảm kho vũ khí nguyên tử. Biden đã nói rằng ông muốn "bắt đầu" một chiến dịch với các đồng minh của Mỹ và những người khác nhằm phi hạt nhân hóa.

Sự lựa chọn của Biden cho vị trí ngoại trưởng, Antony Blinken, trong một bài báo năm 2017 trên tờ New York Times, đã ủng hộ một thỏa thuận thương lượng với Triều Tiên "trước hết đóng băng và sau đó lùi chương trình hạt nhân của Triều Tiên, với các thanh sát viên để xem xét kỹ lưỡng việc tuân thủ" trước khi thỏa thuận toàn diện hơn đạt được.

(Theo Bloomberg, NY Times)

    Tags:
Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Nga mở cửa triển lãm khí tài quân sự hạng nặng giữa lòng Moscow

Triển lãm trưng bày các loại khí tài quân sự hạng nặng của phương Tây bị quân Nga thu giữ trong cuộc xung đột Ukraine đã được khai mạc tại Moscow hôm 1/5.

Hàng nghìn người Trung Quốc mua phải vàng giả trên mạng

Giá vàng tăng vọt trong thời gian qua đã gây ra một cơn sốt vàng thỏi, cùng với đó là số vụ lừa đảo bán vàng giả ở Trung Quốc.

Bình luận mới nhất

Trong bài này, tác giả (sau đây xưng là Nattoi) để cập chủ yếu 03 vấn đề, trong đó chủ yếu tập trung cho giải quyết vấn đề số 1, hai vấn đề còn lại chỉ được nhắc đến: Một: Phương pháp thiết kế điều tiết lũ hiện hành chưa đưa thông số mực nước an toàn ở hạ du vào tính toán nên yêu cầu phòng chống lũ cho hạ du chưa được đảm bảo và không có tiêu chí để xác định hiệu quả vận hành giảm lũ. Vấn đề này đã được Nattoi giải quyết cả về mặt lý thuyết và thực hành (trình bày ở mục 3.4). Hai: Tiêu chí xác định MNCNTL, MNTNĐL không được công khai, minh bạch, làm cho việc kiến nghị điều chỉnh hạ thấp 2 mực nước đối với các hồ chứa thủy điện nhằm tăng dung tích trống phòng lũ là điều bất khả. Về vấn đề này (trình bày tại Mục 3.1), Nattoi chưa nêu cụ thể phương án giải quyết là để tập trung nội dung vào vấn đề số 1 như đã nêu, nhưng hướng giải quyết là đã có. Ba: Vấn đề bán con trâu mà tiếc sợi dây thừng: Thiết kế xây dựng đập, hồ chứa nước được tính toán an toàn ổn định lật, trượt đến mực nước lớn nhất thiết kế và kiểm tra với mực nước lớn nhất kiểm tra, cho phép giữ mực nước hồ không vượt quá mực nước lớn nhất kiểm tra nhưng lại chỉ cho phép sử dụng dung tích trống phòng lũ đến mực nước dâng bình thường là sự lãng phí ghê gớm trong đầu tư xây dựng và quản lý an toàn đập, hồ chứa nước. Hướng giải quyết vấn đề số 3 (trình bày tại Mục 3.2) vốn là tự nhiên đã có nhưng không được sử dụng vì không nghĩ đến giảm lũ cho hạ du.
+ xem thêm