| Hotline: 0983.970.780

Kinh nghiệm trồng hoa Đỗ Quyên xác pháo đem lại hiệu quả

Thứ Ba 23/10/2018 , 07:10 (GMT+7)

Nhờ nắm bắt được thị trường hoa tết, ông Hoàng Lê Việt (SN 1957) trú tại tổ 7, phường Thịnh Đán, TP Thái Nguyên đã chuyển đổi trồng cây mơ sang trồng hoa đỗ quyên, đem lại hiệu quả kinh tế cao.

10-56-52_img-0477
Ông Việt chăm sóc cẩn thận, tỉ mẩn những chậu đỗ quyên

Bén duyên với nông nghiệp từ khi còn trẻ, ông luôn ấp ủ và không ngừng tìm hiểu về giống cây trồng phù hợp với khí hậu và thổ nhưỡng tại địa phương. Năm 2007 ông quyết định chuyển đổi toàn bộ diện tích vườn tạp để trồng hoa và cây cảnh.

Với 1.000 cây hoa đỗ quyên mua tại xóm Tân Thái, xã Tân Cương ông đem trồng, đầu tư hệ thống lưới che, giàn tưới phun mưa và điện chiếu sáng. Đỗ quyên được giâm cành vào vụ xuân và vụ thu, khi khí hậu đã mát mẻ, thuận lợi. Sau 4 – 5 tháng cây bắt đầu phân hóa mầm, thường xuyên nhặt bỏ những cành lá úa.

Ông cho biết, khá nhiều người có niềm đam mê với loài hoa này nhưng khi trồng thử nghiệm họ lại thất bại. Bởi, đỗ quyên là loại cây khó tính, vừa không chịu úng lại vừa không chịu hạn. Nếu hạn hoặc úng cây sinh trưởng, phát triển kém, lá vàng, hoa rủ. Do đó, cần căn cứ vào điều kiện thời tiết để có chế độ tưới cho phù hợp.

Theo ông, đỗ quyên có bộ rễ nhỏ như những sợi bông vì vậy muốn cây sinh trưởng, phát triển tốt cần chú ý đến kỹ thuật tưới và thoát nước. Cây có nhu cầu phân bón không cao nên không sử dụng các loại phân vô cơ, mà chỉ dùng các loại phân hữu cơ như lá cây, phân ngựa đã ủ hoai mục để bón.

So với các cây trồng khác thì đây là loài hoa đem lại hiệu quả kinh tế khá cao. Những cây được trồng đến năm thứ 2 sẽ có giá từ 300 – 400 nghìn đồng. Cây từ năm thứ 4 - 5 trở đi, có giá trên 5 triệu đồng. Cây càng lâu năm cho giá trị càng cao.

Với phương châm lấy ngắn nuôi dài, ngoài trồng và ươm giống hoa đỗ quyên, ông còn trồng xen canh với các loại hoa khác như hoa bụi, đồng tiền, tulip. Để hoa dễ bán và được giá cao, ông Việt thường xuyên tìm hiểu những đặc tính của hoa và cách thức trồng trái vụ.

10-56-52_img-0504
Đỗ quyên sai hoa, lâu tàn và nở đúng dịp tết

Cứ mỗi dịp tết ông còn cho thuê những chậu đỗ quyên cổ thụ với giá 2 - 3 triệu đồng/cây. Bình quân, mỗi năm gia đình ông có lãi từ 300 – 400 triệu đồng.

Sau 11 năm nghiên cứu và thử nghiệm đến nay ông đang duy trì số lượng cây đỗ quyên khoảng 500 chậu trên diện tích 1.500m2. Sắp tới, ông sẽ tiếp tục mở rộng mô hình và trồng các loài hoa có giá trị cao… Qua bàn tay chăm chỉ, cần mẫn ông Việt đã tạo ra những chậu hoa rực rỡ muôn màu, góp phần tô điểm làm đẹp cho đời...

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm