| Hotline: 0983.970.780

Kịp thời đưa các nạn nhân bị ngạt khí gas đi cấp cứu trong mưa lũ

Thứ Hai 10/12/2018 , 13:22 (GMT+7)

Nước tràn vào nhà, khí gas bị rò rỉ khiến 4 nạn nhân trong đó có 2 trẻ nhỏ bị ngạt khí. Lực lượng CSGT Công an tỉnh Quảng Nam đã nhanh chóng tiếp cận và đưa các nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu kịp thời.

13-05-43_1
Lực lượng chức năng đưa nạn nhân bị ngạt khí gas đi cấp cứu

Ngày 12/10, tin từ Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, vào khoảng 6 giờ sáng nay, trong lúc đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, tổ công tác Phòng CSGT đường bộ - đường sắt Công an tỉnh Quảng Nam phát hiện gia đình chị Huỳnh Thị Chín (32 tuổi, trú thôn Đàn Hạ, xã Tam Đàn, Phú Ninh) bị ngạt khí.

Lúc này trong gia đình có 4 người gồm chị Chín, còn có 2 người con là Vũ Thị Thúy Nga (9 tuổi) và cháu bé mới 19 ngày tuổi; cùng người giúp việc. Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã nhanh chóng đưa các nạn nhân đi cấp cứu. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do nước ngập vào nhà làm rò rỉ gas khiến các nạn nhân bị ngạt khí.

Cũng trong sáng nay, cán bộ CSGT túc trực phân luồng tại ngã tư Nguyễn Hoàng - Phan Bội Châu (TP Tam Kỳ, Quảng Nam) nhận được thông tin gia đình anh Vũ Thanh Nhơn và chị Trịnh Thục Đoan và con trai Vũ Hoàng Khải (2 tuổi) bị ngộ độc thức ăn. Các cán bộ CSGT lập tức đưa cả gia đình đến Bệnh viện Nhi Quảng Nam cấp cứu.

Xem thêm
ASEAN cần tiếp tục ưu tiên duy trì đoàn kết, độc lập, tự cường

Ngày 23/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn nhân chuyến thăm làm việc và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN.

Đưa cán bộ khuyến nông sang Nhật Bản học tập và làm việc

HÀ NỘI Ngày 22/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam tiếp và làm việc với đoàn đại biểu quận Nikicho (tỉnh Hokkaido, Nhật Bản).

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.