| Hotline: 0983.970.780

Kỷ luật nguyên Bí thư Huyện ủy Mai Châu

Thứ Sáu 28/04/2023 , 17:38 (GMT+7)

HÒA BÌNH Vi phạm của ông Nguyễn Đức Thịnh, nguyên Bí thư Huyện ủy Mai Châu liên quan đến quản lý đầu tư, quản lý đất đai, bảo vệ và phát triển rừng.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình vừa họp xem xét kỷ luật đối với tổ chức đảng và đảng viên theo quy định.

Quá trình xem xét, kết luận kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm và thi hành kỷ luật đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Mai Châu nhiệm kỳ 2015 - 2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình nhận thấy Ban Thường vụ Huyện ủy Mai Châu đã buông lỏng lãnh đạo, thiếu kiểm tra giám sát vi phạm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về quản lý đầu tư, quản lý đất đai, bảo vệ và phát triển rừng.

Ban Thường vụ Huyện ủy Mai Châu đã buông lỏng lãnh đạo, thiếu kiểm tra giám sát, vi phạm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về quản lý đầu tư, quản lý đất đai, bảo vệ và phát triển rừng. Ảnh: MC.

Ban Thường vụ Huyện ủy Mai Châu đã buông lỏng lãnh đạo, thiếu kiểm tra giám sát, vi phạm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về quản lý đầu tư, quản lý đất đai, bảo vệ và phát triển rừng. Ảnh: MC.

Những vi phạm này là nghiêm trọng, ảnh hưởng đến uy tín của các tổ chức đảng, gây dư luận không tốt trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Căn cứ các quy định về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng, Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình quyết định thi hành kỷ luật Ban Thường vụ Huyện ủy Mai Châu (nhiệm kỳ 2015 - 2020) bằng hình thức khiển trách.

Đối với các cá nhân, sau khi xem xét, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình quyết định thi hành kỷ luật đối với ông Nguyễn Đức Thịnh, nguyên Bí thư Huyện ủy Mai Châu (nhiệm kỳ 2015 - 2020), nguyên Chủ tịch HĐND huyện Mai Châu (nhiệm kỳ 2016 - 2021).

Theo cơ quan kiểm tra, ông Nguyễn Đức Thịnh đã thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, quản lý, thiếu kiểm tra giám sát để nhiều cán bộ, đảng viên, tổ chức đảng ở huyện Mai Châu vi phạm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Vi phạm của ông Nguyễn Đức Thịnh là nghiêm trọng, có tính chất mức độ tác hại lớn, gây dư luận xấu trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, làm giảm uy tín của bản thân và tổ chức đảng.

Căn cứ các quy định về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định thi hành kỷ luật ông Nguyễn Đức Thịnh, nguyên Bí thư Huyện ủy Mai Châu (nhiệm kỳ 2015 - 2020), nguyên Chủ tịch HĐND huyện Mai Châu (nhiệm kỳ 2016 - 2021) bằng hình thức cảnh cáo.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình yêu cầu Ban Thường vụ Huyện ủy Mai Châu kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục vi phạm và tổ chức kiểm điểm, xử lý các tổ chức, cá nhân có liên quan theo thẩm quyền.

Xem thêm
Thứ trưởng Nguyễn Quốc Trị: Điều tra, xử lý nghiêm hành vi gây cháy rừng

Ngày 28/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Nguyễn Quốc Trị đã có buổi làm việc với tỉnh Hà Giang về tình hình sản xuất nông nghiệp và công tác phòng cháy, chữa cháy rừng.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Ùn tắc bến phà ra đảo Cát Bà dịp 30/4 và 1/5

HẢI PHÒNG Ngày 28/4, hàng nghìn người đã ùn ùn đổ về bến phà Đồng Bài để ra đảo Cát Bà khiến giao thông tắc nghẽn.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm