| Hotline: 0983.970.780

Kỷ luật nhiều cán bộ trong vụ phá rừng nghiêm trọng ở Đakrông

Thứ Tư 29/03/2023 , 17:44 (GMT+7)

Ngoài việc khởi tố vụ án, cơ quan chức năng tỉnh Quảng Trị kỷ luật một số cán bộ, lãnh đạo liên đới trách nhiệm trong vụ phá rừng nghiêm trọng đầu tháng 4/2022.

Theo xác định của cơ quan chức năng, gần 14 ha rừng tự nhiên bị cạo trọc. Ảnh: Võ Dũng.

Theo xác định của cơ quan chức năng, gần 14 ha rừng tự nhiên bị cạo trọc. Ảnh: Võ Dũng.

Liên quan đến vụ phá rừng tự nhiên ở tiểu khu 699 và 708 thuộc địa bàn xã Đakrông, huyện Đakrông, Chi cục Kiểm lâm Quảng Trị đã xử lý kỷ luật nhiều cán bộ có trách nhiệm liên đới.

Bài liên quan

Theo đó, ông Trần Đình Thuận, Trưởng Trạm Kiểm lâm khu vực Đakrông bị kỷ luật khiển trách.

Ông Trần Đại Đức, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Đakrông, người trực tiếp phụ trách Trạm Kiểm lâm khu vực Đakrông, bị hạ 1 bậc đánh giá xếp loại.

Trước đó, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Đakrông đã kiểm tra dấu hiệu vi phạm của các cán bộ liên quan.

UBKT Huyện ủy Đakrông xác định, quá trình thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, ông Hồ Thanh, Chủ tịch UBND xã Đakrông và ông Trần Đình Thuận, Trưởng Trạm Kiểm lâm khu vực Đakrông có trách nhiệm liên đới, để xảy ra vụ phá rừng ở tiểu khu 699 và 708.

Vì vậy, UBKT Huyện ủy Đakrông đã thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Hồ Thanh và ông Trần Đình Thuận. Tổ chức Đảng ủy xã Đakrông và Chi ủy Kiểm lâm huyện Đakrông bị kiểm điểm, nhắc nhở.

Ông Trần Đại Đức, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Đakrông bị hạ 1 bậc đánh giá xếp loại. Ảnh: Võ Dũng.

Ông Trần Đại Đức, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Đakrông bị hạ 1 bậc đánh giá xếp loại. Ảnh: Võ Dũng.

Trước đó, vào cuối tháng 2/2023, UBND tỉnh Quảng Trị đã có quyết định xử phạt vi phạm hành chính 4 người dân là đồng bào thiểu số trú tại thôn Làng Cát (xã Đakrông) với tổng số tiền 625 triệu đồng và buộc các cá nhân trồng lại 15,9 nghìn m2 rừng đã phá.

Cơ quan chức năng tỉnh Quảng Trị xác định, ngoài 4 đối tượng này còn các đối tượng khác có vai trò quan trọng, nên đã khởi tố vụ án.

Hiện nay, Công an huyện Đakrông vẫn đang điều tra, xác minh các đối tượng chủ mưu việc phá rừng.

Như Báo NNVN phản ánh, vụ phá rừng tại tiểu khu 699 và 708 ở thôn Làng Cát, thôn Pa Tầng, xã Đakrông, huyện Đakrông.

Tại hiện trường, hàng loạt cây rừng lớn, nhỏ trên diện tích rộng lớn bị chặt hạ trắng. Vụ việc này được Hạt Kiểm lâm huyện Đakrông phát hiện đầu tháng 4/2022, nhưng mãi đến 14/4 mới tìm thấy toàn bộ diện tích rừng bị phá.

Ông Hồ Thanh, Chủ tịch UBND xã Đakrông bị kỷ luật khiển trách. Ảnh: Võ Dũng.

Ông Hồ Thanh, Chủ tịch UBND xã Đakrông bị kỷ luật khiển trách. Ảnh: Võ Dũng.

Tình trạng phá rừng nghiêm trọng, song vụ việc không được báo cáo với cấp trên kịp thời.

Đến lúc báo chí thông tin, lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Trị mới nắm được vụ việc và chỉ đạo điều tra, xử lý. Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn có văn bản đề nghị điều tra, xử lý đối tượng phá rừng và làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan.

Xem thêm
Đổi đất sau 30 năm thành mất đất

Đổi đất không thông qua chính quyền, bà Nguyễn Thị Tới ở tổ 12, phường Tân Bình, TP Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình được 'chỉ' mảnh đất không có giấy tờ chứng minh...

15 năm tù cho 3 đối tượng đánh người do ghen tuông

GIA LAI Ngày 25/2, TAND tỉnh Gia Lai đã xét xử 3 bị cáo ở xã Ia Broai, huyện Ia Pa về tội 'giết người', gồm Nay Tú, Rah Lan Tanh và Siu Thá.

Trường học thành nơi tập kết rơm rạ, rác thải

Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Quang Giao (huyện Quảng Xương, Thanh Hóa) bị bỏ hoang nhiều năm, hiện đang xuống cấp nghiêm trọng, gây lãng phí lớn.

Thái Nguyên: Câu chuyện bi thảm của một vận động viên

Đó là câu chuyện về số phận bi thảm của anh Nguyễn Hồng Quang xóm Phả Lý, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên khi không may bị phóng điện tại nương chè.

Điều tra bổ sung vụ nữ CEO Công ty Nhật Nam chiếm đoạt 4.816 tỷ đồng

Vũ Thị Thúy, nữ CEO Công ty Nhật Nam, bị cáo buộc lừa đảo 25.925 người, thu hơn 9.113 tỷ đồng, chi 4.297 tỷ để trả gốc và lãi, chiếm đoạt 4.816 tỷ đồng.