Dự lễ kỷ niệm có đồng chí Nông Đức Mạnh (nguyên Tổng Bí thư BCH Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam), đồng chí Nguyễn Sinh Hùng (Chủ tịch Quốc hội), các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ban, ngành Trung ương. Các cán bộ tiền khởi nghĩa, Mẹ Việt Nam anh hùng cùng đông đảo nhân dân địa phương tham dự lễ kỷ niệm.
Đại hội đại biểu quốc dân (nay gọi là Quốc dân đại hội Tân Trào) diễn ra trong hai ngày 16 và 17/8/1945 tại đình Tân Trào, thôn Tân Lập, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang. Tham dự Đại hội có hơn 60 đại biểu đại diện cho cả 3 miền Bắc - Trung - Nam, đại diện cho các ngành, các giới, các dân tộc, các đảng phái chính trị, các đoàn thể cứu quốc và một số kiều bào ta ở nước ngoài.
Diễn văn kỷ niệm nhận xét, Quốc dân Đại hội Tân Trào là một sự kiện đánh dấu bước ngoặt trong lịch sử cách mạng Việt Nam, phát động khởi nghĩa giành chính quyền một cách nhanh nhất, khẩn trương nhất, để cả đất nước Việt Nam đứng lên tự làm chủ vận mệnh mình và đất nước mình.
Thắng lợi của Đại hội biểu hiện sự sáng tạo độc đáo của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong việc vận dụng và thực thi từng bước tư tưởng dân quyền ngay trong tiến trình đấu tranh giành quyền độc lập dân tộc bằng hình thức tổ chức Quốc dân Đại hội để thông qua quyết sách chuyển xoay vận nước bằng Tổng khởi nghĩa, xóa bỏ chế độ cũ, thi hành 10 chính sách của Việt Minh, đặt cơ sở mang tính pháp lý cách mạng đầu tiên cho một chế độ mới của dân, do dân và vì dân sắp ra đời.
Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhắc nhở, Quốc dân Đại hội Tân Trào được coi là “Hội nghị Diên Hồng” do Chủ tịch Hồ Chí Minh tập hợp, trước vận mệnh có tính chất lịch sử trọng đại của nước nhà.
Đại hội cũng mang tầm vóc lịch sử của một Quốc hội - cơ quan quyền lực của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Từ đây lệnh tổng khởi nghĩa đã được phát đi toàn quốc và giành lấy chính quyền. Đại hội cũng quy định Quốc kỳ là lá cờ đỏ có sao vàng 5 cánh ở giữa, Quốc ca là bài “Tiến quân ca”.
Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, tinh thần của Quốc dân Đại hội mãi mãi là bài học lịch sử quan trọng để xây dựng Quốc hội thực sự là cơ quan quyền lực cao nhất của nhân dân, thực hiện mục tiêu xây dựng Nhà nước của dân, do dân và vì nhân dân.
Vui mừng trước những thay đổi lớn lao của Tuyên Quang, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Đảng bộ và nhân dân tỉnh Tuyên Quang tiếp tục năng động, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu phát triển kinh tế xã hội, để ngày càng xứng đáng, tự hào với truyền thống lịch sử vẻ vang của vùng đất cách mạng.