| Hotline: 0983.970.780

Kỹ thuật trồng đu đủ ruột vàng giống F1 Sinta

Thứ Ba 08/08/2017 , 08:10 (GMT+7)

Báo NNVN đăng bài "Đu đủ xen tiêu mang lại hiệu quả kép". Đây là mô hình mới đã và đang được nhân rộng của Cty Hai mũi tên đỏ rất có hiệu quả ở khu vực Đông Nam bộ. Sau đây là quy trình kỹ thuật.

10-38-45_h1jpg
Giống đu đủ ruột vàng F1 Sinta của Cty Hai mũi tên đỏ đang được nhà nông chọn lựa vì nhiều đặc tính tốt hơn so với các giống khác.

Giống đu đủ ruột vàng F1 Sinta có đặc điểm cây thấp, cao từ gốc đến trái đầu tiên 65 - 70 cm; chống chịu bệnh virus; khả năng đậu trái tốt, trọng lượng trái 1,5 - 2,2kg; thịt trái dày, ngọt, có màu vàng đẹp, thịt chắc, bảo quản được lâu; sớm cho thu hoạch, thời gian từ trồng đến thu hoạch lứa đầu tiên là 6,5 tháng.

Thời vụ:

- Ở miền Nam, những nơi chủ động nguồn nước tưới có thể trồng quanh năm nhưng thích hợp nhất là đầu mùa mưa (tháng 4 - 5).

- Ở miền Bắc, trồng vụ thu đông (tháng 9 - 10).

Chuẩn bị cây con:

Ngâm hạt trong nước ấm (2 phần nước sôi pha với 3 phần nước lạnh) trong 11 - 12 tiếng đồng hồ và dùng tay xoa nhẹ hạt để hạt thấm nước tốt, sau đó vớt ra rửa sach nhớt.

Tiếp tục ngâm hạt trong dung dịch Atonik nồng độ 1 phần ngàn (1ml dung dịch Atonik pha với 1 lít nước) trong 20 - 30 phút để kích thích hạt nảy mầm tốt hơn, sau đó vớt hạt ra gieo vào bầu.

Bầu ươm cây con: Trộn xơ dừa (đã xả hết chát) với tro trấu (đã xả hết mặn) và phân chuồng hoai mục với tỷ lệ thể tích: 35% xơ dừa + 35% tro trấu + 30% phân chuồng hoai mục.

Gieo hạt sâu khoảng 1cm. Nếu gieo sâu quá hạt sẽ chậm nảy mầm hoặc không nảy mầm.

Nên đặt bầu nơi có giàn che để hạt nảy mầm tốt. Tưới nước vừa phải, không để quá khô hoặc quá ẩm. Phun Validacin, Rovral, Carbendazim, Ridomil, Kasuran... để phòng ngừa bệnh chết cây con.

Khi cây con cao khoảng 15 - 20 cm, có 5 - 6 lá (40 - 45 ngày sau gieo) thì đem ra trồng.

Chuẩn bị đất trồng:

Đu đủ Sinta có thể trồng được trên nhiều loại đất; kích thước hố trồng 50 x 50 cm, hố sâu 30 cm.

Khoảng cách trồng: Hàng cách hàng 2 - 2,5m; cây cách cây: 2m; mật độ 2.000 - 2.200 cây/ha. Nếu trồng xen tiêu thì mật độ 1.000 cây/ha.

Bón phân chăm sóc:

Lần 1: Sau trồng 4 - 6 tuần, mỗi gốc 50 - 80g urê, 150 - 200g super lân, 50 - 80g KCl.

Lần 2: Khi cây ra hoa (khoảng 3,5 - 4 tháng sau trồng), mỗi gốc 50 - 80g urê, 200 - 250g super lân; 80 - 100g KCl; 3 - 4kg phân chuồng hoai.

Lần 3: Sau khi thu hoạch lứa quả đầu tiên, mỗi gốc 50 - 80g urê, 200 - 250g super lân: 80 - 100g KCl: 4 - 5kg phân chuồng hoai.

10-38-45_h2jpg
Nông dân vui mừng trước vườn cây đu đủ Sinta trái mọc sum xuê báo hiệu bội thu

Phòng trừ sâu bệnh:

- Sâu hại:

+ Các loại bọ trĩ, rầy mềm, bọ phấn trắng, rầy xanh... hại thân lá, ngọn và quả non, làm cây phát triển kém, giảm chất lượng trái, đồng thời là môi giới truyền bệnh virus. Sử dụng các loại thuốc Confidor, Trebon, Thianmectin, Radian...

+ Rệp sáp: Rất phổ biến trên đu đủ. Nên tạo thông thoáng trong vườn, tiêu hủy lá già, lá bị hại. Khi mật số rệp cao, bồ hóng nhiều có thể phun nước mạnh để rửa trôi. Sau đó dùng thuốc trừ sâu như: Applaud, Butal, Bassa, Regent, Confidor, Movento 150...

Lưu ý, khi sử dụng thuốc nên phun kèm theo chất bám dính vì quần thể rệp sáp có lớp sáp trắng dầy phủ kín. Nếu vườn tạp, nên phun thuốc trừ rệp sáp trên các cây khác trong vườn. Đảm bảo tiêu diệt nguồn rệp non, rệp di chuyển và ẩn náo trên cây ký chủ khác.

- Bệnh hại:

+ Bệnh virus rất khó phòng trị. Tuy giống đu đủ F1 Sinta có khả năng chống chịu được, nhưng cũng cần vệ sinh đồng ruộng, phun thuốc phòng trừ các loại côn trùng môi giới truyền bệnh.

+ Bệnh phấn trắng, thán thư: Bón phân cân đối. Phun Anvil, Daconil, Topsin, Mancozeb.

+ Bệnh thối gốc: Đất trồng cần cao ráo, thoát nước tốt. Cây mới bệnh dùng thuốc Ridomil Gold, Dithane, Aliette, Vilaxyl, Canthomil... phun đẫm vào gốc hoặc tưới vào đất quanh gốc cây.

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm