| Hotline: 0983.970.780

Lạc cao sản L23

Thứ Hai 24/11/2014 , 09:28 (GMT+7)

Giống lạc L23 do Viện Khoa học nông nghiệp VN chọn tạo có các đặc điểm chịu thâm canh, năng suất cao, chất lượng tốt...

Vụ thu đông 2014, Trung tâm Chuyển giao công nghệ & khuyến nông (Viện Khoa học nông nghiệp VN) phối hợp với huyện Diễn Châu (Nghệ An) triển khai mô hình liên kết thâm canh lạc cao sản trên cánh đồng mẫu lớn tại xã Diễn Phong.

Ông Lê Văn Duy, xóm trưởng xóm 4, xã Diễn Phong tham gia mô hình nói: "Chúng tôi được dự án chọn tham gia mô hình ai cũng phấn khởi. Bà con làm đúng chỉ đạo của cán bộ kỹ thuật nên vụ này năng suất cao không kém vụ xuân. 

1 gốc lạc nhổ lên có từ 25 - 30 củ là chưa từng có. Tôi đảm bảo phơi khô, quạt sạch sẽ không dưới 2,5 tấn/ha. Giá lạc giống năm nay khoảng 40.000 đ/kg thì bà con “hốt bạc” là cái chắc".

Ông Quế Văn Duyên, Phó Chủ nhiệm HTXNN Diễn Phong cho biết: "Bà con được chỉ đạo gieo trỉa vào ngày 24/8, sau đó mấy ngày thì gặp trận mưa lớn nên một phần diện tích lạc ở ruộng trũng có tỷ lệ nảy mầm khá thấp, phải trỉa dặm lại do đó năng suất bị giảm bớt và kéo dài thời gian sinh trưởng thêm khoảng 1 tuần. Dù vậy năng suất trên mô hình vẫn cao gấp đôi so với lạc trồng tại cùng một xứ đồng".

Th.S Nguyễn Doãn Hùng, Phó Trưởng phòng Nghiên cứu ứng dụng & phát triển dự án, Trung tâm CGCN & KN cho biết: "Dự án thuộc Chương trình KH-CN phục vụ xây dựng NTM giai đoạn 2011-2015. Do chưa có nguồn để giải ngân nên chúng tôi phải vay từ giống đến phân bón cho kịp triển khai 8 ha lạc tại Diễn Phong để lấy giống làm 60 ha lạc vụ xuân tới tại 2 xã Diễn Phong và Diễn Thịnh".

TS Phạm Văn Dân, PGĐ Trung tâm CGCN & KN cho biết, lạc là một mặt hàng nông sản XK chủ lực của tỉnh Nghệ An. Cây lạc đã được đưa vào SX 3 vụ/năm, trong đó SX vụ hè thu và vụ thu đông chủ yếu để làm giống.

Thời gian qua, Nghệ An đã đưa rất nhiều giống lạc mới như lạc Sen lai 75/23, L14, L18, L20, L23, L26... cùng các TBKT như phủ nilon, IPM... để tăng năng suất.

Tuy nhiên, do SX nhỏ lẻ, manh mún; ngay trên cánh đồng mẫu lớn 50 ha có đến vài trăm hộ canh tác với nhiều giống khác nhau, nên năng suất lạc vụ xuân (vụ SX hàng hóa) mới đạt từ 25 - 27 tạ/ha.

Mặc dù quy trình thâm canh lạc đã được phổ biến đến tận nông dân, nhưng việc áp dụng chưa thật nghiêm túc nên vẫn chưa khai thác hết tiềm năng năng suất. Chất lượng lạc thương phẩm thiếu sự đồng đều gây khó khăn cho XK sang các thị trường khó tính.

Yếu tố khác khiến năng suất lạc ở Nghệ An thấp chính là bộ giống mà bà con đang sử dụng, phần lớn đều là giống trôi nổi, không rõ nguồn gốc và hiện đã xuống cấp nghiêm trọng. Do đó, sản lượng lạc đạt tiêu chuẩn XK hàng năm chỉ chiếm tối đa 30% tổng sản lượng lạc hàng hóa của tỉnh.

"Việc chúng tôi triển khai dự án này tại vùng trọng điểm lạc huyện Diễn Châu nhằm chuyển giao giống lạc nguyên chủng, áp dụng cơ giới hóa vào các khâu làm đất, gieo hạt đến che phủ nilon, phun thuốc BVTV tới thu hoạch.

Đây là quy trình thâm canh lạc tiên tiến đã được đúc rút từ kinh nghiệm truyền thống và của quốc tế vào SX trên cánh đồng mẫu lớn nhằm giúp Nghệ An tăng năng suất lạc, đảm bảo tốt các tiêu chuẩn xuất khẩu, vừa tăng giá trị trên đơn vị SX...", ông Dân nói. 

Ông Trần Quang Chiểu, thư ký Chương trình Giống quốc gia đánh giá cao sự cố gắng của BQL dự án, trong điều kiện chưa có kinh phí đầu tư mà vẫn thực hiện thành công mô hình 8 ha tại xã Diễn Phong.

"Lạc của Nghệ An XK khó là do kỹ thuật thâm canh không đồng nhất, dẫn đến năng suất, chất lượng không đồng đều. Việc đưa giống lạc L23 do Viện Khoa học nông nghiệp VN chọn tạo có các đặc điểm chịu thâm canh, năng suất cao, chất lượng tốt đảm bảo XK sẽ góp phần khắc phục những nhược điểm nói trên.

16-11-07_dsc06615

Vì vậy, các hộ tham gia mô hình lạc vụ xuân 2015 cũng phải đạt yêu cầu mà dự án đề ra, cam kết SX đúng giống, quy trình thâm canh để vừa cho năng suất cao vừa đảm bảo độ đồng đều của sản phẩm".

Sẽ còn nhiều việc phải làm, song từ những kết quả bước đầu, hi vọng các địa phương ở Nghệ An sẽ phối hợp chặt chẽ với các nhà khoa học và BQL dự án triển khai mô hình 60 ha lạc vụ xuân 2015 thành công tốt đẹp.

Ông Phạm Ngọc Thắng, Giám đốc DN tư nhân Sỹ Thắng, đơn vị chuyên thu mua lạc XK tại Diễn Châu cho biết: "Để có sản lượng lạc XK mỗi năm hàng trăm tấn, chúng tôi đã phải bỏ rất nhiều công sức để tuyển chọn từng hạt lạc. Vì thế dự án này triển khai sẽ giúp DN giảm chi phí, hạ giá thành.

DN cam kết sẽ thu mua toàn bộ sản phẩm lạc thương phẩm theo giá thị trường tại thời điểm. Trước mắt, sản phẩm lạc tươi tại mô hình sẽ được DN thu mua, sấy để đảm bảo tốt yêu cầu làm giống cho 60 ha mô hình lạc vụ xuân tới...".

Th.S Nguyễn Doãn Hùng, Chủ nhiệm dự án cho biết thêm: "Việc triển khai dự án nhằm giúp Nghệ An tổ chức lại SX, đưa cơ giới hóa vào để giải phóng sức lao động, áp dụng đồng bộ quy trình thâm canh, tạo ra sản phẩm đồng đều về năng suất, chất lượng, từ đó góp phần làm tăng giá trị SX, tăng khả năng cạnh tranh của sản phẩm để XK.

Theo đó, dự án sẽ cung cấp giống lạc, đầu tư một phần kinh phí về vật tư nguyên vật liệu (thuốc BVTV, phân bón, nilon...). Phần còn lại sẽ do nông dân đóng góp và 100% công lao động. Bà con được hưởng lợi toàn bộ sản phẩm lạc thu được từ mô hình.

Riêng các thiết bị cơ giới hóa trong canh tác sẽ được dự án cung cấp và chuyển giao cho HTXNN. Dự án cũng sẽ hỗ trợ kinh phí cho DN khi cần đầu tư thêm một số thiết bị sấy, dây chuyền, thiết bị bóc vỏ, phân loại, đóng gói sản phẩm lạc...".

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cao điểm phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ hại lúa xuân vào dịp nghỉ lễ 30/4

Theo Trung tâm BVTV phía Bắc, thời điểm phòng trừ tập trung sâu cuốn lá nhỏ từ 25/4 - 5/5. Sau khi phun lần 1, nếu mật độ còn cao tổ chức phun trừ lần 2.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm