| Hotline: 0983.970.780

Lạm quyền khi thi hành công vụ, trưởng phòng nông nghiệp bị khởi tố

Thứ Tư 04/03/2020 , 11:56 (GMT+7)

Ông Võ Ngọc Khoa, Trưởng phòng NN-PTNT huyện Triệu Phong (Quảng Trị) và 2 cá nhân khác bị khởi tố về hành vi “Lạm quyền khi thi hành công vụ”.

Thông tin về ông Võ Ngọc Khoa trên trang thông tin điện tử huyện Triệu Phong.

Thông tin về ông Võ Ngọc Khoa trên trang thông tin điện tử huyện Triệu Phong.

Ngày 4/3, thông tin từ Công an huyện Triệu Phong (Quảng Trị) cho biết, liên quan đến vụ sai phạm xảy ra tại UBND xã Triệu Đại, huyện Triệu Phong, đơn vị đã tiến hành khởi tố bị can đối với 3 cá nhân về tội “Lạm quyền khi thi hành công vụ”.

Các quyết định khởi tố bị can được ban hành ngày 3/3 và đã được Viện Kiểm sát nhân dân huyện Triệu Phong phê chuẩn cùng ngày.

“Các cá nhân bị khởi tố bị can gồm: Trưởng phòng NN-PTNT huyện Triệu Phong Võ Ngọc Khoa; công chức địa chính UBND xã Triệu Đại Trần Vọng; Trưởng thôn Đại Hào, xã Triệu Đại Nguyễn Ngọc Thoan”, nguồn tin từ Công an huyện Triệu Phong cho hay.

Trước đó, tháng 7/2018, UBND huyện Triệu Phong ra quyết định thanh tra công tác quản lý, sử dụng đất và công tác quản lý, sử dụng các nguồn tài chính giai đoạn 2013 – 2017 đối với UBND xã Triệu Đại và cá nhân Võ Ngọc Khoa (nguyên Bí thư, Chủ tịch UBND xã Triệu Đại, huyện Triệu Phong).

Qua thanh tra, cơ quan chức năng phát hiện nhiều sai phạm liên quan đến cá nhân ông Khoa và UBND xã Triệu Đại.

Theo đó, khi đang giữ chức Bí thư, Chủ tịch UBND xã Triệu Đại, ông Võ Ngọc Khoa đã chỉ đạo thực hiện việc giao đất ở, đất kinh doanh, cho thuê ki-ốt và thu tiền chờ làm thủ tục giao đất của người dân trái quy định pháp luật đất đai với số tiền gần 4 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, ông Khoa đồng ý để cho thôn Đại Hào giao đất và thu tiền với số tiền gần 1,5 tỷ đồng là trái quy định pháp luật về đất đai, quản lý tài chính. Sau khi thu số tiền 1,5 tỷ đồng này, thôn Đại Hào chỉ nộp cho UBND xã Triệu Đại 230 triệu đồng, số tiền còn lại dùng vào việc xây miếu ngài, đình làng, hệ thống chiếu sáng...

Ngoài ra, UBND xã Triệu Đại đã để ngoài sổ sách và chi sai số tiền thu được như, chi 350 triệu đồng để trả lại số tiền trước đó đã thu sai của các hộ dân ở thôn Quảng Điền khi làm thủ tục cấp giấy CNQSD đất; xây dựng cổng và hàng rào trụ sở UBND xã. 

Cơ quan Thanh tra huyện Triệu Phong sau đó đã chuyển toàn bộ hồ sơ liên quan đến sai phạm của ông Khoa và UBND xã Triệu Đại cho cơ quan điều tra theo quy định.

Xem thêm
Tạm giữ 300 chiếc xe đạp không rõ nguồn gốc

THÁI NGUYÊN 300 chiếc xe đạp vi phạm có tổng trị giá 300 triệu đồng, trên vỏ hộp và hàng hoá không có thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm