| Hotline: 0983.970.780

Làm sao phát triển ca khúc cho thiếu nhi?

Thứ Tư 05/12/2018 , 08:31 (GMT+7)

Hội thảo khoa học “Âm nhạc thiếu nhi trong đời sống âm nhạc TPHCM” do Hội Âm nhạc TPHCM và Nhà Thiếu nhi TPHCM phối hợp tổ chức, đã thu hút sự chú ý của những ai quan tâm đến đời sống âm nhạc lẫn hành trình bồi đắp tinh thần cho thế hệ tương lai. 

Hội thảo không phải quy mô toàn quốc, nhưng đặt ra vấn đề toàn quốc, vì TPHCM là trung tâm văn hóa của cả nước và từ những sân chơi thiếu nhi đã tạo nên những gương mặt ca sĩ nổi tiếng như Hiền Thục, Tóc Tiên, Ngọc Linh, Quang Vinh…

14-21-34_c_nhc_thieu_nhi
Đời sống âm nhạc đang khan hiếm ca khúc thiếu nhi!

Trước hết, phải thừa nhận, sau hiện tượng thần đồng ca nhạc Xuân Mai thì hơn một thập niên qua lĩnh vực âm nhạc thiếu nhi đã chìm xuống một cách đáng ái ngại. Nguyên nhân chính vẫn là sự khan hiếm ca khúc mới dành cho thiếu nhi. Những nhạc sĩ có duyên sáng tác cho thiếu nhi như Phong Nhã, Phạm Tuyên hoặc Trương Quang Lục đều đã lùi dần vào hoàng hôn kiếp người, mà thế hệ thay thế chưa thấy xuất hiện.

Vì sao các nhạc sĩ không mặn mà sáng tác cho thiếu nhi? Vì thù lao rất thấp! Nghe thì cay đắng, nhưng đó là sự thật không thể phủ nhận. Trong cơ chế thị trường, nhạc sĩ phần lớn viết nhạc theo đơn đặt hàng. Các ca sĩ đang ăn khách như Đàm Vĩnh Hưng, Mỹ Tâm hoặc Hồ Ngọc Hà sẵn sang trả ngay cho nhạc sĩ hàng chục triệu đồng để sở hữu một ca khúc mới. Còn ca khúc thiếu nhi, không thấy ai đặt hàng! Mặt khác, nếu nhạc sĩ lặng lẽ sáng tác ca khúc cho thiếu nhi, thì biết công bố ở đâu? Hãy nhớ rằng, các sản phẩm cung cấp cho đối tượng nhỏ tuổi đã trở thành một vùng đất hoang vắng, sau khi băng đĩa chào thua sức mạnh internet.

Nhu cầu âm nhạc thiếu nhi có còn không? Vẫn còn, thậm chí nhu cầu rất lớn. Các trường học, từ mầm non cho đến tiểu học và trung học cơ sở đều khao khát có thêm những ca khúc để các em được hát với nhau, được cùng nhau trình diễn trên sân khấu. Và thật đáng buồn, khi mỗi ngày vẫn nhìn thấy các em nhỏ hát những giai điệu não tình hoặc du dương bolero của người lớn.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung là một gương mặt sinh ra và lớn lên sau năm 1975, đã có hai ca khúc rất nổi tiếng mà các bậc phụ huynh thường hát với con em mình là “Nhật ký của mẹ” và “Gia đình nhỏ, hạnh phúc to”. Tâm huyết với âm nhạc dành cho thiếu nhi, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung chia sẻ: “Để có được sản phẩm Tập sách nhạc 100 ca khúc thiếu nhi, tôi đã bỏ ra 3 năm làm việc cật lực, chịu khó chuyện trò, quan tâm các con, nắm bắt tư duy, suy nghĩ, tâm tình của các con, tự cảm nhận, lắng lại và viết. Sau đó đầu tư vài trăm triệu đồng để thực hiện, tự tổ chức giao lưu và tặng tập sách nhạc đến 60 trường mầm non trên địa bàn TPHCM. Theo tôi, mỗi nhạc sĩ, nhất là nhạc sĩ trẻ, phải tự ý thức, viết nhạc thiếu nhi là trách nhiệm, để giáo dục âm nhạc cho các con”.

Muốn âm nhạc không bỏ rơi thiếu nhi, cần phải có những đợt vận động sáng tác và có chiến lược đầu tư phổ biến ca khúc thiếu nhi trên các phương tiện truyền thông và hệ thống trường học!

Xem thêm
Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Real Madrid tiến sát ngôi vô địch sau trận siêu kinh điển

Dù bị Barcelona 2 lần dẫn trước nhưng Real Madrid vẫn lội ngược dòng thành công để thắng 3-2 và tiến sát ngôi vô địch La Liga.

Nhận định U23 Việt Nam vs U23 Iraq: Vượt lên chính mình

Trận đấu giữa U23 Việt Nam vs U23 Iraq trong khuôn khổ vòng tứ kết giải U23 Châu Á 2024 sẽ diễn ra vào lúc 00h30 ngày 27/4/2024 trận sân vận động Al Janoub.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm