| Hotline: 0983.970.780

Lân Ninh Bình có khả năng rửa chua, hạ phèn, tốt cho cây lúa

Thứ Tư 01/06/2016 , 06:24 (GMT+7)

Cty Công nghệ nông thôn RT (Cty RT) đã đưa phân lân Ninh Bình vào thử nghiệm tại vùng đất này và đã phát huy hiệu quả.

Bán đảo Cà Mau là vùng đất trũng, phèn bám bủa cây lúa đã nhiều năm nay. Để giải quyết vấn đề trên, nhiều năm qua, bà con nông dân chỉ dùng cách truyền thống (tận dụng nước mưa xổ phèn). Trước thực trạng đó, Cty Công nghệ nông thôn RT (Cty RT) đã đưa phân lân Ninh Bình vào thử nghiệm tại vùng đất này và đã phát huy hiệu quả.

Vừa qua, tại Cà Mau và Bạc Liêu, Cty RT đã làm hàng loạt hội thảo để đưa giải pháp hiệu quả khắc phục đất phèn chua đến người dân. Trong buổi hội thảo ngày 28/5 tại Cà Mau, ông Tư Sơn, một người nông dân làm lúa kỳ cựu tại xã Trần Hợi, huyện Trần Văn Thời phát biểu: "Không phải chúng tôi không muốn áp dụng khoa học kỹ thuật vào SX, nhưng thực tế là chưa có người chỉ bảo. Tôi đã nghe nói rất nhiều về hiệu quả của lân Ninh Bình giúp cải tạo đất, hạ phèn và muốn áp dụng thử nhưng các đại lý ở địa phương không có để bán. Cũng chẳng biết mua ở đâu, đến nay mới được giới thiệu. Tuy là trễ, nhưng rất cần với những người nông dân làm lúa trên vùng đất phèn ở đây".

Là nông dân vừa áp dụng phân lân Ninh Bình để cải tạo đất trước khi xuống giống lúa hè thu này, anh Vũ Văn Thế ở ấp Vồ Dơi, xã Trần Hợi phấn khởi nói: "Loại phân này giúp cải tạo đất rất tốt. Khả năng rửa chua, hạ phèn đã được tôi kiểm nghiệm. Mọi năm, khi tiến hàng sạ giống, chúng tôi rửa phèn không tốt cây lúa bị vàng, rễ kém phát triển. Năm nay xài lân Ninh Bình lúa phát triển rất tốt, giữ được màu xanh mướt, ngay cả khi đợt nắng lại mấy ngày nay”.

Phát biểu trong buổi hội thảo, ông Nguyễn Viết Cường, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu & phát triển nông nghiệp Đồng Tháp Mười đánh giá, vùng bán đảo Cà Mau đất đai rất màu mỡ, nhưng người dân địa phương vẫn chưa có giải pháp hữu hiệu để giải cứu những mảnh đất phèn đặc trưng của vùng, gây ảnh hưởng năng suất lúa.

“Trước đây vùng Đồng Tháp Mười địa chất cũng như vùng này, nhưng hiện đất rất màu mỡ, năng suất lúa cao hơn rất nhiều do bà con biết cánh cải tạo đất, đánh bay phèn nhờ lân nung chảy Ninh Bình”, ông Cường nói.

Nói về hiệu quả lân Ninh Bình, ông Nguyễn Hồng Hải, phụ trách kỹ thuật của Cty RT cho biết: Đặc tính của phân lân nói chung là giúp khử chua hạ phèn, lân Ninh Bình đã xử lý rất tốt. Bên cạnh đó, lân Ninh Bình còn giúp tăng độ phì nhiêu cho đất và cung cấp thêm nhiều dưỡng chất cần thiết cho cây trồng.

“Ngoài chất dinh dưỡng chính là lân (P2O5) giúp tạo nên các tế bào, thúc đẩy sự nảy mầm, phát triển bộ rễ, lân Ninh Bình còn có chất vôi (CaO); Magie (MgO); Silic (SiO2) và các nguyên tố vi lượng giúp khử chua, độc trong đất, làm tăng độ cứng của thân lá… Đặc biệt, phân lân nung chảy Ninh Bình không tan trong nước mà tan hết trong môi trường đất và dịch rễ cây tiết ra nên hạn chế bị rửa trôi", ông Hải chia sẻ.

Xem thêm
Chăn nuôi hướng đến hiệu quả bền vững tại Sóc Trăng

Gói giải pháp chăn nuôi toàn diện từ con giống, thức ăn, thuốc thú y và hỗ trợ kỹ thuật của nhà phân phối Bích Phúc giúp nhiều nông hộ đạt lợi nhuận tốt.

Hà Nội bắt chó thả rông, kiên quyết xử lý theo quy định

Tình trạng thả rông chó, mèo tại các khu vực công cộng không có rọ mõm, dây xích, không có người dắt vẫn đang xảy ra trên địa bàn Hà Nội.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm