| Hotline: 0983.970.780

Làng Canh vắng bóng cam Canh

Thứ Ba 04/03/2014 , 11:12 (GMT+7)

Giờ đây, đối với những người trồng cam ở làng Vân Canh, thứ quả đặc sản này chỉ còn trong tiềm thức.

Đã có thời, cứ đến độ xuân về, cả làng Vân Canh (nay là xã Vân Canh, huyện Hoài Đức, Hà Nội) như nhuộm màu hồng bởi những vườn cam Canh. Người dân nườm nượp gánh cam ra sân đình, bán mua tấp nập. Giờ đây đối với họ, thứ quả đặc sản này chỉ còn trong tiềm thức.

Theo ông Bùi Xuân Thực ở đội 5, thôn Kim Hoàng, xã Vân Canh, từ năm 1954 - 1960 là thời gian thịnh hành nhất của cây cam Canh. Nơi đây nhà nhà trồng cam, hộ nhiều nhất trồng vài mẫu, ít cũng vài sào. Nhờ có cam Canh mà gia đình ông đã vực dậy kinh tế từ kiệt quệ, bệnh tật liên miên đến nay đã có một cơ ngơi khang trang. Cam Canh đến mùa thu hoạch, không phải đem ra chợ bán buôn mà khách tự tìm đến vườn để mua. Theo kinh nghiệm của ông, muốn mua được cam Canh loại ngon thì phải biết chọn, 10 - 12 quả/kg mới là loại cam ngon.

“Thời gian khoảng 20 năm trở lại đây, nghề trồng cam Canh ngày càng mai một do phải nhường đất cho các dự án. Hơn nữa căn bệnh vàng lủi đã làm cho vườn cây chết dần chết mòn. Nếu cây nào vượt qua được bệnh thì chất lượng cũng không còn đảm bảo. Sự quyết tâm giành giật lại giống cam quý của bà con càng đuối sức dần vì cố gắng bao nhiêu cũng không thể cứu vãn được tình thế”, ông Thực kể.

Đã có nhiều phương pháp ứng dụng trên cây cam nhưng tất cả đều thất bại. Mỗi lần bà con trồng lại, là tuổi thọ của cây lại giảm. Trước đây mỗi cây tồn tại được 7 năm nhưng nay chỉ từ 1 - 2 năm. Hiện cả xã chỉ còn 3 hộ gia đình còn đầu tư, chăm sóc vườn cam.

Anh Lê Danh Thanh, chủ hộ trồng cam dẫn tôi ra vườn, chia sẻ: “Diện tích đất ngày càng thu hẹp, không có đất nên muốn mở rộng diện tích trồng cam cũng khó”. Rồi anh chỉ ra xa, đây là đất mà nhà anh đang thuê của HTX từ mấy chục năm về trước, muộn nhất cũng trong năm nay phải trả lại đất để quy hoạch.

Giọng anh Danh chùng xuống: “Tôi đã từng nghe cha ông ngày xưa kể lại thời cam Canh làng mình nổi tiếng như thế nào nên rất tự hào. Cũng chính vì thế mà dù năm qua mưa nhiều, lại ngập úng nên cam bị hỏng hết, mất trắng nhưng tôi và gia đình vẫn không nản chí, lại quyết tâm trồng tiếp. Bây giờ nhiều nơi trồng cam Canh chủ yếu là giống ghép. Cũng có nhiều nơi trồng được cam Canh nhưng hương vị không thể bằng cam của làng Canh chúng tôi".

Ông Lê Danh Long, Phó Chủ tịch UBND xã Vân Canh chia sẻ: “Xã đang thực hiện bàn giao đất để xây trường học, xây khu đô thị mới... nên diện tích trồng cam giảm dần. Trong khi đó, hệ thống tưới tiêu chưa đảm bảo nên năng suất cam Canh càng giảm. Trồng cam đòi hỏi chăm sóc kỹ lưỡng, mất nhiều công sức nên đa số người dân chuyển sang trồng bưởi Diễn”.

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cao điểm phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ hại lúa xuân vào dịp nghỉ lễ 30/4

Theo Trung tâm BVTV phía Bắc, thời điểm phòng trừ tập trung sâu cuốn lá nhỏ từ 25/4 - 5/5. Sau khi phun lần 1, nếu mật độ còn cao tổ chức phun trừ lần 2.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm