| Hotline: 0983.970.780

Lãng mạn Mơ Hra

Thứ Hai 10/02/2025 , 17:10 (GMT+7)

Mơ Hra như một điểm nhấn với vẻ đẹp lãng mạn hiếm có, với những nét sinh hoạt truyền thống của người BahNar bản địa, và với rất nhiều sản phẩm nông nghiệp đặc trưng...

Nhà rông văn hóa làng Mơ Hra. Ảnh: Bích Ngọc. 

Nhà rông văn hóa làng Mơ Hra. Ảnh: Bích Ngọc. 

Xây dựng làng du lịch Mơ Hra

Hướng đến mục tiêu phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế xanh, bền vững, đưa Gia Lai trở thành điểm đến hấp dẫn của Tây Nguyên, tỉnh Gia Lai đã ban hành kế hoạch phát triển du lịch cộng đồng đến năm 2030, với mục tiêu đề ra là: Phát triển du lịch cộng đồng dựa trên cơ sở vận dụng, khai thác, phát huy tối đa và có hiệu quả về lợi thế từ nguồn tài nguyên thiên nhiên bản địa, nét văn hóa truyền thống, phong tục, tập quán của đồng bào dân tộc thiểu số tại Gia Lai, tiêu biểu là dân tộc BahNar và Gia Rai; kết hợp khai thác môi trường cảnh quan của khu vực nông thôn, tạo thành sản phẩm, dịch vụ du lịch phục vụ và thu hút du khách trong và ngoài nước đến Gia Lai ngày càng nhiều hơn, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, hỗ trợ sinh kế cho người dân ở khu vực nông thôn.

Trong đó, tỉnh Gia Lai xác định hoàn thành xây dựng các hạng mục và vận hành “Mô hình phát triển sản phẩm OCOP về du lịch cộng đồng làng Mơ Hra, xã Kông Lơng Khơng, huyện Kbang” đến hết năm 2025.

Mục tiêu phát triển bền vững của Làng du lịch cộng đồng Mơ Hra là tạo ra một mô hình du lịch tích hợp, kết hợp hài hòa giữa bảo tồn văn hóa, phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường. Mô hình này không chỉ nhằm thu hút du khách mà còn nâng cao đời sống của cộng đồng địa phương, bảo tồn di sản văn hóa và phát huy giá trị truyền thống của dân tộc BahNar, gắn với các chương trình nông thôn mới.

Làng Mơ Hra-Đáp, với vị trí địa lý đặc biệt và những giá trị văn hóa, tự nhiên nổi bật, đóng vai trò quan trọng trong chiến lược phát triển du lịch cộng đồng của tỉnh Gia Lai. Từ lâu, tỉnh Gia Lai đã định hướng phát triển du lịch văn hóa cộng đồng nhằm khai thác các giá trị văn hóa của người BahNar, Jrai và các dân tộc khác.

Làng Mơ Hra, với nền văn hóa BahNar lâu đời và những giá trị thiên nhiên đặc sắc, có tiềm năng trở thành điểm đến tiêu biểu của du lịch văn hóa cộng đồng trong tỉnh. Phát triển du lịch tại đây sẽ giúp quảng bá văn hóa bản địa, bảo tồn tự nhiên, thu hút khách du lịch, đồng thời tạo sinh kế bền vững cho người dân địa phương.

Những năm gần đây, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, làng Mơ Hra- Đáp đã được đầu tư xây dựng, từng bước phát triển trở thành Làng du lịch cộng đồng theo mô hình phát triển sản phẩm OCOP. Làng đã được đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật, giao thông thuận lợi, đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng lên. Hoạt động du lịch đã giúp người dân làng Mơ Hra nhận thức rõ hơn về những di sản của dân tộc mình, từ đó nâng cao ý thức bảo tồn, phát huy các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc BahNar; từng bước phát triển về kinh tế theo hướng bền vững, công ăn việc làm ổn định.

Đan lát là một trong những nghề truyền thống của người BahNar ở làng Mơ Hra. Ảnh: Bích Ngọc. 

Đan lát là một trong những nghề truyền thống của người BahNar ở làng Mơ Hra. Ảnh: Bích Ngọc. 

Chương trình quảng bá giới thiệu Làng văn hoá du lịch cộng đồng Mơ Hra, xã Kông Lơng Khơng, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai được tổ chức từ ngày 18-22/12. Phiên chợ sản phẩm OCOP, trình diễn cồng chiêng, công bố sản phẩm du lịch diễn ra ngày 21-22/12 được xem là điểm nhấn của chương trình, với mục đích đẩy mạnh công tác quảng bá, giới thiệu tiềm năng du lịch và các sản phẩm du lịch, nông nghiệp sạch an toàn trên địa bàn đến với du khách, người tiêu dùng trong và ngoài huyện. 

Từ ngày 21- 22/12/2024, tại Nhà rông Làng văn hoá, du lịch cộng đồng Mơ Hra-Đáp (xã Kông Lơng Khơng, huyện Kbang, Gia Lai), Công ty TNHH Du lịch SACO, BQL dự án Đầu tư xây dựng huyện phối hợp với UBND xã Kông Lơng Khơng và Làng văn hoá, du lịch cộng đồng Mơ Hra-Đáp tổ chức Chương trình quảng bá giới thiệu Làng văn hoá, du lịch cộng đồng Mơ Hra-Đáp.

Gắn du lịch với quảng bá sản phẩm OCOP       

Trước đó, từ tháng 11/2024, Công ty TNHH Du lịch SACO, BQL Dự án Đầu tư xây dựng huyện Kbang đã tiến hành khảo sát xây dựng tour, tuyến; thiết kế và lắp đặt biển chỉ dẫn du lịch, thuộc dự án “Mô hình phát triển sản phẩm OCOP về du lịch cộng đồng Mơ Hra, xã Kông Lơng Khơng”.

Rất nhiều sản phẩm du lịch, tour, tuyến du lịch đặc trưng đã được hình thành, đưa vào khai thác nhằm phát huy tối đa và có hiệu quả về lợi thế từ nguồn tài nguyên thiên nhiên bản địa, nét văn hóa truyền thống, phong tục tập quán của đồng bào dân tộc thiểu số BahNar.

Việc khảo sát xây dựng tour, tuyến được tiến hành trên cơ sở khai thác môi trường cảnh quan của khu vực nông thôn, tạo thành sản phẩm, dịch vụ du lịch phục vụ và thu hút du khách trong và ngoài nước đến làng Mơ Hra, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, hỗ trợ sinh kế cho người dân làng Mơ Hra.

Qua đó, tăng cường kêu gọi, thu hút các nguồn lực xã hội, nhất là từ khu vực tư nhân, sự tham gia tích cực từ cộng đồng dân cư cho đầu tư phát triển du lịch cộng đồng ở làng Mơ Hra; hình thành các mô hình du lịch cộng đồng đảm bảo các điều kiện phục vụ khách du lịch; hình thành được chuỗi giá trị của một sản phẩm du lịch, kết nối hàng hóa vùng nông thôn, nghề truyền thống (dệt thổ cẩm, đan lát trên địa bàn), dịch vụ; liên kết điểm, tuyến du lịch trong và ngoài tỉnh đảm bảo khả năng cạnh tranh trên thị trường...

Phụ nữ làng Mơ Hra duy trì nét văn hóa dệt thổ cẩm truyền thống. Ảnh: Bích Ngọc. 

Phụ nữ làng Mơ Hra duy trì nét văn hóa dệt thổ cẩm truyền thống. Ảnh: Bích Ngọc. 

Xây dựng các sản phẩm du lịch, tour tuyến du lịch nhằm tăng cường sự tương tác trải nghiệm, tìm hiểu về văn hóa, phong tục, tập quán, sinh hoạt của người dân trên địa bàn xã, huyện; phát huy nội lực của cộng đồng địa phương, lồng ghép các chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng nông thôn để hỗ trợ các điều kiện kết cấu hạ tầng, cơ sở vật chất tạo thuận lợi cho mô hình phát triển sản phẩm OCOP về du lịch cộng đồng làng Mơ Hra.

Kết nối tiêu thụ sản phẩm vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi xã Kông Lơng Khơng, huyện Kbang năm 2024; thiết thực hưởng ứng phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” năm 2024.

Qua các hoạt động quảng bá, giới thiệu làng du lịch cộng đồng Mơ Hra, đẩy mạnh xúc tiến thương mại, nông sản, du lịch, đầu tư kết nối tiêu thụ sản phẩm OCOP, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất sản phẩm vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi huyện Kbang nói riêng, tỉnh Gia Lai nói chung có cơ hội giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, góp phần thúc đẩy sản xuất kinh doanh và phát triển thị trường.

Tạo ra sự gắn kết giữa các hoạt động xúc tiến thương mại, xúc tiến đầu tư, quảng bá, giới thiệu tiềm năng, thế mạnh, thành tựu kinh tế, văn hóa, xã hội và du lịch trên địa bàn xã Kông Lơng Khơng và huyện Kbang; mở rộng hợp tác liên doanh, liên kết giữa vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trong và ngoài tỉnh.        

Khai mạc Chợ phiên trưng bày, giới thiệu sản phẩm OCOP, sản phẩm nông sản địa phương phục vụ khách tham quan, mua sắm; Lễ công bố sản phẩm du lịch và Trình diễn cồng chiêng. Tại Chương trình, Ban Tổ chức cũng công bố trang web giới thiệu Làng văn hóa, du lịch cộng đồng Mơ Hra-Đáp và huyện Kbang tại địa chỉ: www.dulichkbang.vn.

Xem thêm
Phim trăm tỷ đâu chỉ dành riêng sân chơi cho Trấn Thành

Phim trăm tỷ dịp Tết Ất Tỵ không còn là màn độc diễn tên tuổi Trấn Thành mà có sự rượt đuổi giữa nhiều sản phẩm giải trí được đầu tư mức độ khác nhau.

Hạ gục Liverpool, CLB hạng Nhất Plymouth tạo địa chấn tại FA Cup

Rạng sáng 10/2, CLB hạng Nhất Plymouth quật ngã Liverpool 1-0 ở vòng 4 FA Cup, tạo nên cơn địa chấn lớn nhất ở mùa giải này.

Tuyển Việt Nam đá giao hữu với Campuchia tại Bình Dương

Nằm trong kế hoạch chuẩn bị cho vòng loại cuối Asian Cup 2027, đội tuyển Việt Nam sẽ thi đấu giao hữu với đội tuyển Campuchia tại sân Gò Đậu (Bình Dương).

Người dân Cần Thơ mãn nhãn màn đua thuyền buồm trên sông Hậu

Ngày 29/12, lần đầu tiên TP Cần Thơ tổ chức giải đua thuyền buồm, một hoạt động mới lạ trong chuỗi hoạt động chào mừng Ngày hội Du lịch - Đêm hoa đăng Ninh Kiều.

Bình luận mới nhất