| Hotline: 0983.970.780

Lạng Sơn phủ nhận ùn ứ hơn 5.000 xe ở các cửa khẩu

Chủ Nhật 27/02/2022 , 17:00 (GMT+7)

Các cơ quan chức trách Lạng Sơn cho biết lượng xe còn tồn ở các cửa khẩu đường bộ, đường sắt vào khoảng 1.700 xe, thông tin ùn 5.000 xe là không chính xác.

Các xe container Việt Nam trở về sau khi chuyển hàng thành công cho phía Trung Quốc. Ảnh: Tùng Đinh.

Các xe container Việt Nam trở về sau khi chuyển hàng thành công cho phía Trung Quốc. Ảnh: Tùng Đinh.

Số liệu có nhầm lẫn? 

Ông Vy Công Tường, Phó Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn, cho biết thông tin về việc hơn 5.000 xe container ùn ứ tại Lạng Sơn là không chính xác. Trao đổi với PV Báo Nông nghiệp Việt Nam chiều 27/2, ông Tường cho biết: “Tổng số phương tiện chở hàng hóa xuất khẩu còn tồn trên địa bàn tỉnh tính đến 20 giờ 00 ngày 25/02 là 1.584 xe, giảm 145 xe so với ngày 24/02”.

Trước đó, trên Cổng thông tin một cửa quốc gia (vào 10 giờ ngày 26/2), đưa tin tổng lượng xe đang nằm ở các cửa khẩu biên giới phía Bắc lên đến 10.201 xe, tăng hơn 2.000 xe so với thời điểm cách đây 1 tuần. Trong đó Lạng Sơn có lưu lượng phương tiện ở mức cảnh báo đỏ (từ 5.000 phương tiện trở lên) tiếp tục có số phương tiện lớn nhất và mức tăng cao nhất.

Cụ thể, sáng 26/2, hệ thống ghi nhận khu vực cửa khẩu Lạng Sơn có 5.411 phương tiện, tăng hơn 1.300 phương tiện so với cách đây 1 tuần. Ở Lạng Sơn, 3 cửa khẩu có lưu lượng hơn 1.000 phương tiện gồm: Cốc Nam (1.612), ga Đồng Đăng (1.500), Hữu Nghị (1.383). Ngoài ra, cửa khẩu Tân Thanh cũng có 866 xe. Nhìn chung các cửa khẩu chính ở Lạng Sơn số lượng phương tiện đều tăng so với 1 tuần trước đây.

“Tôi chưa hiểu tại sao có thông tin như thế này. Chúng tôi đang làm việc với các bên liên quan để xác minh”, ông Tường nói.

Trong khi đó, ông Phạm Đức Khái, Giám đốc Chi nhánh Khai thác đường sắt kiêm Trưởng ga liên vận quốc tế Đồng Đăng, cũng phủ nhận thông tin “hàng nghìn container ùn tắc tại ga Đồng Đăng, chưa thể xuất sang Trung Quốc”.

“Hiện mỗi ngày chúng tôi vẫn tổ chức chạy 3 - 4 đôi tàu xuất khẩu và nhập khẩu. Bình quân mỗi đôi tàu giải phóng được hơn 800 tấn hàng. Trước Tết, đúng là lượng hàng tăng đột biến nên có ùn tắc, hiện tại chỉ còn 100 container đang chờ làm thủ tục lên tàu”.

Ông Khái khẳng định lượng hàng “đang nhiều, nhưng không ùn tắc”. Trưởng Ga Đồng Đăng nói thông tin ùn tắc đăng trên một số phương tiện truyền thông là “lấy số liệu từ trước tết”.

Tài xế chuyên trách của Việt Nam chuẩn bị đưa xe hàng sang Trung Quốc. Ảnh: Tùng Đinh

Tài xế chuyên trách của Việt Nam chuẩn bị đưa xe hàng sang Trung Quốc. Ảnh: Tùng Đinh

Lạng Sơn khẳng định không ùn ứ

Chiều 27/2, đại diện Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lạng Sơn, cho biết các cửa khẩu trên toàn tỉnh chỉ còn tồn hơn 1.700 xe container.

“Chúng tôi vẫn đang phối hợp với phía Trung Quốc và các đơn vị liên quan, doanh nghiệp vận tải để tăng cường thông quan. Không thể nào chỉ trong vài ngày mà từ 1.700 container tăng đột biến lên 5.000 container được. Sở đang xác minh sự việc”, vị đại diện cho biết.

Theo Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn (Ban Quản lý) tổng hợp, tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh ngày 25/2/2022 như sau: Tổng số phương tiện xuất khẩu: 153 xe, trong đó 135 xe hoa quả, 18 xe hàng khác. Tổng số phương tiện nhập khẩu: 339 xe. Tổng số phương tiện chở hàng hóa xuất khẩu còn tồn trên địa bàn tỉnh tính đến 20 giờ 00 ngày 25/02/2022 là 1.584 xe, giảm 145 xe so với ngày 24/02/2022.

Theo Ban quản lý Khu kinh tế Cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, hiện nay, 4 cửa khẩu trên địa bàn vẫn đang tích cực hoạt động thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu. Tỉnh Lạng Sơn tiếp tục trao đổi, hội đàm với phía Trung Quốc để tăng năng lực thông quan tại các cửa khẩu.

Tuy nhiên, do phía Trung Quốc tiếp tục thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 như tăng cường xét nghiệm, phun khử khuẩn hàng hóa và phương tiện, phương thức giao nhận hạn chế tiếp xúc giữa hai bên; đồng thời hàng nông sản của Việt Nam khi xuất khẩu sang Trung Quốc phải thực hiện kiểm hóa 100%... nên hiệu suất thông quan vẫn rất thấp. Trung bình chỉ giải phóng được khoảng 90 - 100 xe xuất/ngày.

Với hiệu suất thông quan chưa tăng thêm và duy trì như hiện tại, trong điều kiện không có xe hoa quả mới từ nội địa lên, để xuất khẩu lượng hoa quả còn đang tồn sẽ cần khoảng 15 - 17 ngày.

Xem thêm
Phú Thọ dự kiến giảm 48 đơn vị hành chính cấp xã

Trong giai đoạn 2023-2025 tỉnh Phú Thọ dự kiến sắp xếp 80 đơn vị hành chính cấp xã để thành lập 32 đơn vị hành chính, sau sắp xếp giảm 48 đơn vị.

Chia nước theo thứ tự ưu tiên

Do nắng hạn kéo dài, không có mưa đã khiến các hồ đập cạn kiệt nguồn nước, tỉnh Bình Thuận dự kiến sẽ cắt giảm hơn 15.000ha lúa trong vụ hè thu tới.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Hơn 300 cơ sở ở Thái Nguyên vi phạm quy định vệ sinh an toàn thực phẩm

Qua công tác thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm, tỉnh Thái Nguyên đã phát hiện hơn 320 cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh vi phạm đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

Bình luận mới nhất