| Hotline: 0983.970.780

Lãnh đạo các nước châu Phi kêu gọi giảm nợ

Thứ Tư 25/03/2020 , 15:30 (GMT+7)

Bộ trưởng các nước châu Phi kêu gọi giãn nợ trong bối cảnh khủng hoảng Covid-19 ngày càng nghiêm trọng.

Các nghệ sĩ graffiti ở Sénégal mô tả cách vệ sinh trong nỗ lực nâng cao nhận thức sau khi đại dịch Covid-19 bùng phát. Ảnh: Alaattin Dogru/Anadolu.

Các nghệ sĩ graffiti ở Sénégal mô tả cách vệ sinh trong nỗ lực nâng cao nhận thức sau khi đại dịch Covid-19 bùng phát. Ảnh: Alaattin Dogru/Anadolu.

Các trường hợp lây nhiễm được báo cáo ở châu Phi vẫn thấp hơn châu Âu và Mỹ nhưng số lượng đang gia tăng ở Nam Phi, Kenya, Ai Cập, Algeria và Burkina Faso. Viễn cảnh ảm đạm kinh tế mà đại dịch mang tới ngày càng rõ.

Đầu tuần này, những người đứng đầu Ngân hàng Thế giới và Quỹ Tiền tệ Quốc tế đã bày tỏ ủng hộ đình chỉ thanh toán nợ để giúp châu Phi tăng cường hệ thống y tế sẵn sàng ứng phó dịch bệnh.

Các bộ trưởng cũng yêu cầu ngừng trả khoản nợ gốc áp dụng cho những quốc gia "mong manh", nơi mọi người rất dễ bị ảnh hưởng bởi đại dịch.

Tim Jones, người đứng đầu chính sách của Chiến dịch Jubilee Debt, nói rằng việc xóa bỏ yêu cầu thanh toán thực tế trong năm nay sẽ là “cách nhanh nhất để giữ tiền ở lại các nước châu Phi”.

Theo ông, “tất cả các chủ nợ cần phải trả lời nhanh chóng bằng cách chấp nhận lời kêu gọi này”.

David Malpass, người đứng đầu Ngân hàng Thế giới, cũng ủng hộ việc đình chỉ tất cả các khoản thanh toán nợ cho các nước nghèo nhất. Nhưng ông tiếp tục nói rằng các nước nên thực hiện các chính sách kinh tế thị trường tự do, chẳng hạn như loại bỏ các quy định và trợ cấp.

Điều này phù hợp với cách tiếp cận dài hạn của Ngân hàng thế giới. G7 cũng đã cam kết làm bất cứ điều gì cần thiết khi nền kinh tế toàn cầu có nguy cơ bị suy thoái.

Theo tính toán của Chiến dịch Jubilee Debt, 76 quốc gia được ông Malpass nhắc đến dự kiến phải chi 18,1 tỷ đô la (15,5 tỷ bảng) trong năm nay để thanh toán nợ cho các chính phủ khác, 12,4 tỷ đô la trả cho các tổ chức đa phương và 10,1 tỷ đô la trả cho các chủ nợ tư nhân bên ngoài.

(Theo TheGuardian)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm