| Hotline: 0983.970.780

Lao động đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp trong quý I/2023 giảm

Thứ Năm 20/04/2023 , 13:58 (GMT+7)

Trong 3 tháng đầu năm 2023 có 146.000 người nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp (TCTN), giảm 12,7% so với cùng kỳ năm 2022, trong đó có 128.460 người có quyết định hưởng TCTN.

Thông tin tại Hội nghị tập huấn công tác truyền thông về lĩnh vực việc làm, ông Trần Tuấn Tú - Trưởng phòng Bảo hiểm thất nghiệp - Cục Việc Làm cho biết, 3 tháng đầu năm 2023 có 146.000 người nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp, giảm 12,7% so với cùng kỳ năm 2022 (167.267 người), trong đó có 128.460 người có quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Ông Trần Tuấn Tú - Trưởng phòng Bảo hiểm thất nghiệp - Cục Việc Làm (Bộ LĐ-TB&XH). Ảnh: Nam Khánh.

Ông Trần Tuấn Tú - Trưởng phòng Bảo hiểm thất nghiệp - Cục Việc Làm (Bộ LĐ-TB&XH). Ảnh: Nam Khánh.

Theo ông Tú, năm 2022, các Trung tâm Dịch vụ Việc làm (DVVL) trong cả nước tiếp nhận 983.810 người đến nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp, tăng 22,7% so với năm 2021 (801.925 người). Trong đó có 975.333 người có quyết định hưởng TCTN, tăng 27,6% so với năm 2021 (764.643 người) và chiếm 99,1% số người nộp hồ sơ đề nghị hưởng TCTN.

Mức hưởng TCTN bình quân khoảng 3,3 triệu đồng/người/tháng, tăng 3,5% so với cùng kỳ năm 2021. Ông Tú thông tin.

Lý giải về việc số người nộp hồ sơ đề nghị hưởng TCTN trên cả nước năm 2022 tăng so với cùng kỳ năm 2021 ông Tú cho biết, sở dĩ tăng là do số người tham gia BHTN tăng hàng năm dẫn đến số người đủ điều kiện hưởng TCTN tăng.

Mặt khác do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, các doanh nghiệp, tổ chức giảm quy mô, giải thể hoặc tạm dừng sản xuất kinh doanh, cắt giảm nhân sự, không tuyển dụng nhân sự mới và cũng do ảnh hưởng tình hình kinh tế.

Cùng với đó, ảnh hưởng của nền kinh tế, chính trị thế giới bất ổn, nhiều doanh nghiệp không nhận được đơn hàng nên nhiều lao động bị châm dứt hợp đồng lao động hưởng TCTN dẫn đến số người nộp hồ sơ hưởng TCTN tăng.

Cũng theo ông Tú, 100% người đến Trung tâm DVVL để xin hưởng trợ cấp thất nghiệp đều sẽ được tư vấn giới thiệu việc làm miễn phí và hỗ trợ học nghề. Có học nghề, có kỹ năng thì người lao động mới có nền tảng để chuyển đổi vị trí việc làm.

Các nguyên nhân dẫn đến tình trạng thất nghiệp của người lao động, ông Tú chia sẻ, người lao động thất nghiệp do: Chấm dứt hợp đồng lao động (HĐLĐ), hợp đồng làm việc (HĐLV) trước thời hạn chiếm 41,3%; hết hạn HĐLĐ, HĐLV chiếm 30,1%; bị xử lý kỷ luật, sa thải chiếm 1,9%; doanh nghiệp tổ chức giải thể, phá sản, thay đổi cơ cấu chiếm 2,7%; người lao động đơn phương chấm dứt quan hệ lao động chiếm 0,3% và do các nguyên nhân khác chiếm 23,7% số người nộp hồ sơ hưởng TCTN.

Người lao động tham gia buổi tư vấn, giới thiệu việc làm tại Trung tâm Dịch vụ Việc làm Đà Nẵng. Ảnh: Nam Khánh.

Người lao động tham gia buổi tư vấn, giới thiệu việc làm tại Trung tâm Dịch vụ Việc làm Đà Nẵng. Ảnh: Nam Khánh.

Về tư vấn, giới thiệu việc làm, ông Tú cho biết, năm 2022, trên cả nước có hơn 2,2 triệu lượt người được tư vấn, giới thiệu việc làm, bằng 226,2% số người nộp hồ sơ đề nghị hưởng TCTN, tăng 24,4% so với cùng kỳ năm 2021 (hơn 1,7 triệu lượt người).

3 tháng đầu năm 2023, có hơn 340.000 lượt người được tư vấn, giới thiệu việc làm, giảm 7,6% so với cùng kỳ năm 2022 (375.788 lượt người).

Hiện nay các Trung tâm DVVL sử dụng các phương pháp tư vấn trực tiếp với NLĐ đến giao dịch. Tại những Trung tâm DVVL có nhiều người lao động đến giao dịch trong một thời điểm thường sử dụng phương pháp tư vấn tập thể.

Ngoài ra, một số Trung tâm DVVL đã sử dụng phương pháp tư vấn trực tuyến qua mạng Internet, thư điện tử, mạng xã hội, các công cụ giao tiếp trên mạng máy tính (Skype, Facebook…), tổng đài tư vấn (Hà Nội, Cần Thơ…).

Nguồn dữ liệu việc làm được Trung tâm DVVL lấy từ các tổ chức, doanh nghiệp đến tuyển dụng tại trung tâm, sàn giao dịch việc làm, dữ liệu trực tuyến thống kê và lập danh sách, đồng thời lập bảng công ty để giới thiệu đến NLĐ.

Không chỉ tăng số lao động thất nghiệp được tư vấn, giới thiệu việc làm trong năm 2022, số lao động thất nghiệp được giới thiệu học nghề cũng tăng nhanh.

Năm 2022 có 21.825 người được hỗ trợ học nghề, tăng 18,8% so với năm 2021, bằng 2,2% so với số người có quyết định hưởng TCTN. Tính riêng 3 tháng đầu năm 2023, có 4.237 người được hỗ trợ học nghề, tăng 17,7% so với cùng kỳ năm 2022 (3.598 người).

Các ngành, nghề người lao động chủ yếu đăng ký học như: lái xe, kỹ thuật nấu ăn, pha chế đồ uống, tin học văn phòng, vận hành xe nâng hàng, phiên dịch, trang điểm chuyên nghiệp...

Xem thêm
Bàn cách tận dụng hết dư địa cho tinh dầu quế

HÀ NỘI Thiếu hụt nhân lực có kỹ năng và chuyên môn, quy trình sản xuất chưa hoàn thiện và chưa có phương pháp tiếp cận thị trường toàn cầu là khó khăn chung của ngành quế.

Năm 2024, Bình Điền đặt mục tiêu sản xuất, tiêu thụ 568.000 tấn phân bón

TP. HCM Trong năm 2024, Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền đặt ra nhiều mục tiêu và nhiệm vụ, trong đó sản lượng và tiêu thụ đạt trên 568.000 tấn phân bón các loại.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm