| Hotline: 0983.970.780

Bảo hiểm thất nghiệp - 'phao cứu sinh' của người lao động mất việc

Thứ Năm 09/03/2023 , 21:24 (GMT+7)

BHXH TP.HCM phối hợp Trung tâm dịch vụ việc làm TP.HCM cải cách thủ tục hành chính trong tiếp nhận, chi trả trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động.

Chi trả qua tài khoản cá nhân 

TP. HCM là địa phương bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch Covid-19, cùng với những tác động của cuộc khủng hoảng Nga - Ukraina, suy thoái kinh tế toàn cầu. Đặc biệt, lãi suất tăng cao và tỷ giá USD đang biến động đã ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn TP. HCM.

Mặt khác, đơn hàng cũng sụt giảm, dẫn đến tình trạng nhiều doanh nghiệp phải sa thải hàng loạt công nhân, thậm chí phải giải thể. Vì thế, số lao động bị mất việc làm tăng, kéo theo hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp cũng tăng cao.

Bảo hiểm thất nghiệp - 'phao cứu sinh' của người lao động mất việc. Ảnh: Nguyễn Thủy.

Bảo hiểm thất nghiệp - 'phao cứu sinh' của người lao động mất việc. Ảnh: Nguyễn Thủy.

Chị Nguyễn Thị Thu Hằng (công nhân tại một doanh nghiệp giày da trên địa bàn quận Tân Phú) cho biết, chị tham gia đóng BHXH được 16 năm 7 tháng, tuy nhiên đến đầu năm 2022, do công ty thiếu đơn hàng nên buộc phải cắt giảm lao động trên tinh thần tự nguyện.

"Lúc đó con tôi còn nhỏ, hay ốm, chồng làm công nhân nhưng phải tăng ca liên tục, trong khi đó công ty tôi thì lại gặp khó khăn, nên tôi tự nguyện xin nghỉ việc để có thời gian chăm sóc con hơn. Nghỉ việc được 1 tháng, tôi đến Trung tâm dịch vụ việc làm địa phương và được hướng dẫn làm hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định.

Sau khi chốt sổ tôi được hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp 11 tháng với 60% mức lương 6 tháng liền kề trước thời gian tôi nghỉ việc. Vì vậy, đến nay, mỗi tháng tôi được lãnh bảo hiểm thất nghiệp là 3.292.000 đồng. Dù số tiền không nhiều, nhưng ở thành phố này có thêm được bằng đó cũng là mừng rồi. Tôi đợi con ổn định sức khỏe sẽ đi tìm công việc mới", chị Hằng nói.

Gặp bạn trẻ Trần Lam Tr. (ngụ quận 12) đang chuẩn bị hồ sơ nộp để nhận bảo hiểm thất nghiệp. "Em làm nhân viên kỹ thuật tại một công ty về phần mềm ở quận 12. Em bắt đầu nghỉ việc từ đầu tháng 1/2023 theo nguyện vọng nên tranh thủ làm hồ sơ để nhận bảo hiểm thất nghiệp.

Em phải ở trọ, nên trong thời gian chờ tìm việc mới phải đăng ký để nhận hỗ trợ từ bảo hiểm thất nghiệp, tiền nhà cũng đuối à! Mức lương của em trước khi nghỉ việc là hơn 7 triệu đồng/tháng, giờ em lãnh được 60% số đó trong 3 tháng là cũng đỡ rồi. Nay em cũng đăng ký hồ sơ để tìm việc làm tại Trung tâm dịch vụ việc làm TP.HCM", Tr. cười nói.

Theo đại diện Bảo hiểm xã hội (BHXH) TP.HCM, để hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do mất việc làm, BHXH TP.HCM đã chủ động phối hợp với các đơn vị nhanh chóng xác nhận thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) và chốt sổ BHXH để người lao động sớm đăng ký hưởng trợ cấp thất nghiệp có tiền trang trải cuộc sống.

Ngoài ra, BHXH TP.HCM cũng thực hiện giao dịch điện tử trong việc tiếp nhận, chi trả hưởng trợ cấp thất nghiệp, thực hiện chi trả trợ cấp cho người lao động thông qua tài khoản cá nhân (tỷ lệ chi trả gần 100%). Phối hợp với Trung tâm Dịch vụ việc làm thành phố cải cách thủ tục hành chính trong việc tiếp nhận hồ sơ, chi trả trợ cấp BHTN. Do đó, thuận tiện cho người lao động trong quá trình khai báo hồ sơ cũng như nhận tiền trợ cấp.

Thực hiện Đề án 06 của Thủ tướng Chính phủ về đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030, BHXH Thành phố phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Trung tâm Dịch vụ việc làm tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào giải quyết thủ tục hành chính, thực hiện tiếp nhận và giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp trên Cổng dịch vụ công Quốc gia theo Công văn số 1399/LĐTBXH-VL ngày 4/5/2022 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Trung tâm Dịch vụ việc làm tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về BHTN, đặc biệt công tác tư vấn, giới thiệu việc làm, đào tạo nghề và duy trì việc làm, hỗ trợ học nghề cho người lao động thất nghiệp, để giúp người lao động sớm tìm được việc làm, ổn định cuộc sống và đảm bảo an sinh xã hội.

IMG_5236

Người lao động làm thủ tục đăng ký bảo hiểm thất nghiệp tại Trung tâm dịch vụ việc làm TP.HCM. Ảnh: Nguyễn Thủy.

Hơn 3.693 tỷ đồng chi trả trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp 

Theo BHXH TP.HCM, năm 2020 số người hưởng trợ cấp thất nghiệp là 188.130 người, tăng 21% so với cùng kỳ năm 2019. Năm 2021, số người hưởng trợ cấp thất nghiệp là 113.709 người, giảm 39,6% so với cùng kỳ năm 2020.

Năm 2022, số người hưởng trợ cấp thất nghiệp là 145.190 người, tăng 27,7% so với cùng kỳ năm 2021 với tổng số tiền chi trả là hơn 3.693 tỷ đồng. Trong đó, số người hưởng trợ cấp thất nghiệp năm 2022 có 62.833 là nam (độ tuổi trung bình là 37,9 tuổi) và 82.357 nữ (độ tuổi trung bình là 36,3 tuổi).

Chính sách bảo hiểm thất nghiệp là nhằm bù đắp một phần thu nhập của người lao động khi bị mất việc làm, hỗ trợ người lao động học nghề, duy trì việc làm, tìm việc làm trên cơ sở đóng vào Quỹ bảo hiểm thất nghiệp. Như vậy, ngoài sự hỗ trợ về mặt tài chính, bảo hiểm thất nghiệp còn đem lại các lợi ích cho người tham gia trong thời gian tìm kiếm việc làm mới như: được hưởng tiền trợ cấp thất nghiệp; được hỗ trợ học nghề; được hỗ trợ tư vấn, tìm kiếm việc làm và được hỗ trợ bảo hiểm y tế trong thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Trong những năm qua, chính sách bảo hiểm thất nghiệp đã khẳng định vai trò trụ cột trong đảm bảo an sinh xã hội, đặc biệt trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 chính sách bảo hiểm thất nghiệp đã thật sự trở thành “điểm tựa” cho hàng triệu người lao động, giúp họ có nguồn tài chính vượt qua giai đoạn khó khăn, duy trì ổn định cuộc sống; giúp người sử dụng lao động giảm bớt áp lực về tài chính, vì không phải chi trả trợ cấp thôi việc, mất việc làm cho người lao động. Qua đó, lợi ích của người lao động, doanh nghiệp khi tham gia bảo hiểm thất nghiệp ngày càng được thể hiện rõ hơn.

Ngày 9/3, Trung tâm Dịch vụ việc làm TP.HCM tổ chức sàn giao dịch việc làm lần thứ 2 năm 2023 với hình thức trực tiếp có kết nối trực tuyến tại số 153 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 17, quận Bình Thạnh và 6 chi nhánh Bảo hiểm thất nghiệp quận 4, 6, 12, Tân Bình, TP Thủ Đức và huyện Củ Chi.

Theo Ban tổ chức, sàn giao dịch việc làm thu hút 10 doanh nghiệp tham gia tuyển dụng 586 vị trí, tập trung vào các ngành nghề: kế toán, nhân viên văn phòng, nhân viên kinh doanh, nhân viên kỹ thuật, nhân viên bán hàng, lao động phổ thông, công nhân may, bảo vệ…

Sàn giao dịch việc làm là hoạt động nhằm kết nối người lao động có nhu cầu tìm việc và doanh nghiệp cần tuyển dụng lao động, góp phần giải quyết việc làm, tạo cơ hội việc làm cho người lao động. Khi tham gia sàn giao dịch việc làm, người lao động có cơ hội được tìm hiểu các thông tin về cơ hội nghề nghiệp, việc làm; được hướng dẫn đăng ký tìm việc làm và tiếp xúc trực tiếp hoặc trực tuyến với các nhà tuyển dụng. Còn doanh nghiệp, nhà tuyển dụng sẽ tiếp cận được nguồn nhân lực đã có nhiều kinh nghiệm, từ đó tuyển dụng được nhân lực theo yêu cầu.

Ngoài việc tổ chức sàn định kỳ, người lao động có nhu cầu tìm kiếm việc làm có thể liên hệ trực tiếp tại trung tâm, các chi nhánh Bảo hiểm thất nghiệp gần nhất hoặc qua website www.vieclamhcm.net, fanpage https://www.facebook.com/ttdvvltphcm và số điện thoại (028) 3514.7484 - 3510.6121, hotline: 0339.163.968.

Xem thêm
Yêu cầu giới hạn định lượng thuốc nhuộm Sudan cho ớt xuất khẩu Đài Loan

Cùng với Trung Quốc, Thái Lan và Thổ Nhĩ Kỳ, doanh nghiệp Việt Nam phải cung cấp báo cáo thử nghiệm về thuốc nhuộm Sudan, kèm ghi chú phương pháp thử, đơn vị thử nghiệm.

Bức tranh 'Chiến dịch Điện Biên Phủ' nhiều kỷ lục đến với người dân Thủ đô

Đây là bức tranh toàn cảnh đầu tiên tại Việt Nam, có quy mô lớn nhất Đông Nam Á với 4 trường đoạn tái hiện lịch sử hào hùng, bi tráng của dân tộc.

Những gương mặt 'vàng' trong danh sách trả nợ trái phiếu doanh nghiệp bất động sản

Năm 2024, hơn 90 doanh nghiệp bất động sản có trái phiếu doanh nghiệp đáo hạn với tổng nợ vay gần 100.000 tỷ đồng. Trong đó, nhiều 'ông lớn' có nợ tới hàng nghìn tỷ.