| Hotline: 0983.970.780

Lễ khánh thành nhà máy thức ăn chăn nuôi Anova Feed - Hưng Yên

Thứ Sáu 29/12/2017 , 15:49 (GMT+7)

Ngày 28/12/2017 vừa qua, Anova Feed đã long trọng tổ chức lễ khánh thành nhà máy thức ăn chăn nuôi thứ 3 của mình tại Khu công nghiệp Phố Nối A, tỉnh Hưng Yên và là nhà máy đầu tiên tại thị trường phía Bắc.

Cắt băng khánh thành nhà máy

 Đây là dấu son đánh dấu bước tiến vượt bậc của công ty ra thị trường chăn nuôi miền Bắc.

Tham dự buổi Lễ có đại diện của các cơ quan ban ngành, chính quyền địa phương, các cơ quan thông tấn báo đài và hơn 500 đại lý phân phối của khu vực miền Bắc.

Nhà máy được xây dựng trên diện tích hơn 3.0 ha, nâng tổng sản lượng toàn quốc lên 700,000 tấn/năm. Toàn bộ hệ thống máy móc và dây chuyền sản xuất khép kín nhà máy Anova Feed Hưng Yên được nhập khẩu từ Châu Âu. Hệ thống quản lý chất lượng sẽ được kiểm soát chặt chẽ theo tiêu chuẩn quốc tế như ISO 9001:2015, ISO 22.000:2005, HACCP và Global GAP giúp chất lượng sản phẩm luôn ở trạng thái tốt nhất.

Tọa lạc tại KCN Phố Nối A của tỉnh Hưng Yên, cạnh Quốc lộ 5 là tuyến giao thông huyết mạch nối liền vùng tam giác trọng điểm kinh tế phía Bắc: Hà Nội - Hải Phòng – Quảng Ninh, rất thuận tiện trong việc nhập khẩu nguyên liệu, cũng như đảm bảo cho Anova Feed có thể cung cấp sản phẩm cho các tỉnh lân cận một cách nhanh chóng và tiện lợi.

Với quyết tâm xây dựng chuỗi giá trị thực phẩm an toàn vì sức khỏe cộng đồng, Anova Feed đã và đang tiếp tục đầu tư mở rộng và liên kết với các đối tác uy tín trong và ngoài nước để cho ra đời những sản phẩm sạch, an toàn cho vật nuôi cũng như người tiêu dùng và hiện thực hóa tầm nhìn trở thành “Nhà cung cấp thức ăn chăn nuôi an toàn, hiệu quả hàng đầu tại Việt Nam”.

Hi vọng với việc đưa vào vận hành nhà máy mới tại Hưng Yên, sẽ giúp cho Anova Feed có thể đáp ứng nhu cầu của ngành chăn nuôi đang tăng tốc mạnh mẽ của Việt Nam nói chung và miền Bắc nói riêng; đồng thời khẳng định vị thế của một “Thương Hiệu Việt chất lượng cao” và trở thành 1 trong 5 công ty sản xuất thức ăn chăn nuôi lớn nhất tại Việt Nam.

 Nhà máy thức ăn chăn nuôi Anova Feed - Hưng Yên

“Anova Feed là thành viên của tập đoàn Anova với hơn 25 năm dẫn đầu trong lĩnh vực chăn nuôi và thú y tại Việt Nam với các thương hiệu như: Bio, Anova, Anova Pharma… Anova Feed là doanh nghiệp Việt Nam duy nhất cho đến nay trong ngành thức ăn chăn nuôi được IFC – một thành viên của ngân hàng thế giới hợp tác đầu tư 15 triệu USD vào năm 2016”. Sau hơn 5 năm hoạt động của mình, Anova Feed đã đạt được các chứng nhận trong và ngoài nước: Hàng Việt Nam chất lượng cao - 2017, Thương hiệu Uy tín APEC - 2016…”

Xem thêm
Lưu ý khi bón phân cho cây mía ở vùng đất phụ thuộc vào ‘nước trời’

Miền Trung và khu vực giáp ranh đã bắt đầu vào vụ mía mới 2023 - 2024, giá mía khởi sắc khiến bà con nơi đây thêm phần phấn khởi với loài cây lắm 'truân chuyên' này...

Thuốc diệt mầm cỏ ruộng lúa Bé Bụ 30SE sản xuất theo công nghệ mới

Thuốc diệt mầm cỏ ruộng lúa Bé Bụ 30SE là sản xuất theo công nghệ mới, diệt trừ được nhiều loại cỏ như đuôi phụng, lồng vực, cháo, chác, rau mác, rau mương... rất an toàn.

Tập đoàn Hùng Nhơn có thêm thành viên thứ 16

Sau thương vụ mua bán và sáp nhập (M&A) với Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển công nghệ sinh học Visakan, Hùng Nhơn Group chính thức có thêm thành viên thứ 16.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm