| Hotline: 0983.970.780

Lễ truy điệu nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu tại tỉnh Thanh Hóa

Thứ Bảy 15/08/2020 , 14:26 (GMT+7)

Lễ truy điệu nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu được cử hành trọng thể tại Trung tâm Hội nghị 25B, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa vào lúc 12h30 ngày 15/8.

Đúng 12h30 ngày 15/8/2020, tại Trung tâm Hội nghị 25B, thành phố Thanh Hóa, Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Đảng ủy - Bộ Tư lệnh Quân khu 4 tổ chức trọng thể Lễ truy điệu đồng chí Lê Khả Phiêu.

Lễ truy điệu nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu được cử hành trọng thể tại Trung tâm Hội nghị 25B, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Ảnh: Võ Dũng.

Lễ truy điệu nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu được cử hành trọng thể tại Trung tâm Hội nghị 25B, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Ảnh: Võ Dũng.

Dự Lễ truy điệu có các đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; Nguyễn Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương; Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chánh văn phòng Trung ương Đảng; Thiếu tướng Hà Thọ Bình, Phó Tư lệnh, kiêm Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu 4.

Dự Lễ truy điệu có các đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, đại diện Bộ Tư lệnh Quân khu 4... Ảnh: Võ Dũng.

Dự Lễ truy điệu có các đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, đại diện Bộ Tư lệnh Quân khu 4... Ảnh: Võ Dũng.

Về phía tỉnh Thanh Hóa có đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; lãnh đạo các huyện, thị, thành phố; cán bộ, đảng viên, chiến sĩ, lực lượng vũ trang, cùng đông đảo các tầng lớp nhân dân trong tỉnh.

Đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Thanh Hóa thắp hương tiễn biệt nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu. Ảnh: Võ Dũng.

Đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Thanh Hóa thắp hương tiễn biệt nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu. Ảnh: Võ Dũng.

Từ sáng sớm ngày 15/8, trời tạnh ráo, hàng nghìn người dân đã tập trung về Hội trường 25B thành phố Thanh Hóa để dự Lễ truy điệu nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu.

Thiếu tướng Hà Thọ Bình, Phó Tư lệnh, kiêm Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu 4 thắp hương tiễn biệt nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu. Ảnh: Võ Dũng.

Thiếu tướng Hà Thọ Bình, Phó Tư lệnh, kiêm Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu 4 thắp hương tiễn biệt nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu. Ảnh: Võ Dũng.

Trước và trong giờ truy điệu, an ninh trên tuyến đường Quang Trung dẫn về trung tâm hội nghị 25B được thắt chặt, cảnh sát phân luồng phương tiện để các đoàn dự lễ truy điệu di chuyển thuận lợi.

Trong hội trường 25B, khoảng gần một nghìn người dự lễ truy điệu. Bên ngoài, ban tổ chức bố trí màn hình cỡ lớn phục vụ người dân theo dõi.

Với niềm tiếc thương vô hạn, trong không khí trang nghiêm, thành kính, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các ban, ngành Trung ương; lãnh đạo tỉnh, cùng cán bộ, đảng viên, chiến sĩ, lực lượng vũ trang, cùng đông đảo các tầng lớp nhân dân đã kính cẩn nghiêng mình trước di ảnh của đồng chí Lê Khả Phiêu, nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam; dâng hương tiễn biệt đồng chí Lê Khả Phiêu - nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta; vị tướng tài của quân đội nhân dân Việt Nam, người chiến sĩ cộng sản kiên cường, người con ưu tú của quê hương Thanh Hóa anh hùng, về nơi an nghỉ cuối cùng.

Các cơ quan, đơn vị và đông đảo người dân Thanh Hóa đến dự Lễ truy điệu nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu. Ảnh: Võ Dũng.

Các cơ quan, đơn vị và đông đảo người dân Thanh Hóa đến dự Lễ truy điệu nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu. Ảnh: Võ Dũng.

Trước anh linh của cố Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các ban, ngành Trung ương; Đảng bộ, chính quyền, quân và Nhân dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa nguyện đoàn kết một lòng xây dựng tỉnh Thanh Hóa là tỉnh giàu đẹp, văn minh và hiện đại.

Theo Ban Tổ chức lễ tang, tính đến 12 giờ ngày 15/8, có gần 240 đoàn trong và ngoài tỉnh, cùng đông đảo Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã đến viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu tại quê nhà tỉnh Thanh Hóa.

Xem thêm
Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Vụ học sinh Khánh Sơn ngộ độc: Phát hiện rong biển cơm cuộn có vi khuẩn

Cơ quan chức năng tỉnh Khánh Hòa đã kết thúc điều tra, chỉ ra nguyên nhân 29 học sinh ở huyện Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm sau khi ăn cơm cuộn.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm