| Hotline: 0983.970.780

Lo lắng vì cá song mắc bệnh lạ chết hàng loạt

Thứ Bảy 30/03/2024 , 17:06 (GMT+7)

HẢI PHÒNG Từ cuối năm 2023 đến nay, tình trạng cá song nuôi lồng bè ở các vịnh thuộc quần đảo Cát Bà bị mắc bệnh lở loét rồi chết hàng loạt, diễn ra thường xuyên.

Người dân tập trung trị bệnh cho cá song. Ảnh: Đinh Mười.

Người dân tập trung trị bệnh cho cá song. Ảnh: Đinh Mười.

Những ngày cuối tháng 3/2024, tại khu vực nuôi cá lồng bè ở Cái Bèo, thuộc quần đảo Cát Bà, thành phố Hải Phòng nkhông còn cảnh buôn bán cá tấp nập như trước đây. Thay vào đó là không khí khá ảm đạm, chỉ có tiếng sóng, tiếng quạ kêu xen lẫn tiếng ca nô, tiếc máy nổ của tàu, thuyền.

Trên các nhà bè nuôi cá, người dân lặng lẽ tắm thuốc cho cá hoặc sửa lại lồng bè những chỗ không may bị hỏng hóc. Tay xách chiếc xô nhựa, mặt bịt kín khẩu trang, ông Đỗ Văn Toan (68 tuổi, trú tại thị trấn Cát Bà) ngồi bần thần nhìn đàn cá song lai mới thả đang quằn quại trong ô lồng chứa đầy hóa chất vừa được quây lại bằng bạt.

Đây là cách duy nhất để ông Toan tắm thuốc, chữa bệnh cho đàn cá song lai còn sót lại của lứa đầu tư này. Ông phải trông chừng để quan sát kĩ đàn cá, nếu có biểu hiện yếu đi hoặc ngạt khí sẽ dừng việc cho tắm lại để tránh thiệt hại ngoài mong muốn.

Ông Toan kể, lứa cá giống này phải lặn lội vào tận huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa để mua cách đây chưa lâu, tổng số là 4 vạn con với giá gần 90.000 đồng/con. Là người đã có kinh nghiệm nuôi cá lâu năm, nên các khâu đều được thực hiện chuẩn chỉ, chờ ngày cá lớn lên để bán.

Ông Đỗ Văn Toan (áo tím) cùng công nhân chuyển bị tắm thuốc cho đàn cá song đang bị bệnh. Ảnh: Đinh Mười.

Ông Đỗ Văn Toan (áo tím) cùng công nhân chuyển bị tắm thuốc cho đàn cá song đang bị bệnh. Ảnh: Đinh Mười.

Tuy nhiên, chỉ trong thời gian ngắn, cá bắt đầu bị nấm mang, nấm vây, rồi lở loét và chết dần. Để đối phó, gia đình ông Toan đã mua các loại thuốc truyền thống vẫn dùng để chữa bệnh cho cá song nhưng vẫn không hiệu quả, trong thời gian ngắn đàn cá giống đã chết đi gần 1 nửa.

“Thời cao điểm chúng tôi phải tắm thuốc cho cá liên tục, cứ 3 ngày một lần nhưng vẫn không dứt được dịch bệnh. Đàn cá giống của gia đình tôi từ 4 vạn nay chỉ còn khoảng 2 vạn, tính ra đã thiệt hại gần 1 tỷ bạc rồi”, ông Toan chia sẻ.

Nếu như gia đình ông Đỗ Văn Toan chỉ thiệt hại phần đa là cá con, cách đó không xa, tại khu vực mực nước nông hơn, dịch bệnh đã ảnh hưởng đến cả đàn cá thương phẩm, nhiều bè cá chết hàng loạt.

Đơn cử như tại bè ông Đinh Như Đang, dịch bệnh xảy ra từ tháng 12/2023. Khi phát hiện những con đầu tiên bị bệnh, ông Đang đã dùng thuốc tím, thuốc vàng, xăng tơ len, cả hóc môn,… để tắm đều đặn cho cá nhưng vẫn không hiệu quả.

Tắm thuốc cho những con cá song thương phẩm tại lồng bè ông Đinh Như Đang. Ảnh: Đinh Mười.

Tắm thuốc cho những con cá song thương phẩm tại lồng bè ông Đinh Như Đang. Ảnh: Đinh Mười.

Chỉ tính từ đầu năm đến nay, đã có hơn 1 tấn cá song lai thương phẩm từ 3kg trở lên bị chết, với loại từ 8-9 lạng chết hơn 1.000 con và cá giống dưới 1 lạng chết khoảng 1,5 vạn con. Tổng thiệt lên đến vài trăm triệu đồng.

“Người nuôi nhiều mất nhiều, nuôi ít mất ít và chỉ cá song lai bị, các loại cá khác không sao. Chúng tôi không biết do thời tiết, nguồn nước hay là nguyên nhân gì nữa, từ trước đến này chưa bao giờ cá chết nhiều như thế này. Bà con nhôn nhao hết cả”, ông Đang cho biết thêm.

Tiếp tục ghi nhận cho thấy tình trạng cá song bị lở, loét đầu rồi chết, diễn ra ở nhiều lồng bè nuôi khác, trong đó lượng cá giống mới thả bị chết tỷ lệ cao hơn so với cá thương phẩm, dù người dân đã dùng nhiều biện pháp để phòng, chữa nhưng chưa thể dứt điểm.

Theo người dân nuôi cá, tình trạng cá chết nhiều diễn vào dịp cuối năm 2023, đến nay mới khoảng 4 tháng nhưng lượng cá mắc bệnh rồi chết rất lớn, lồng bè bị thiệt hại lớn nhất đã lên đến tiền tỷ và ít nhất cũng hàng trăm triệu đồng.

Về định lượng, có hộ đã mất hàng tấn cá thương phẩm, có hộ thiệt hại hơn 2 vạn cá giống, thậm chí có trường hợp còn mất tới 80% lượng cá đã nuôi được một thời gian khá dài với trọng lượng từ 2-3 lạng.

Một con cá song nặng 7kg chết vì bệnh, tính ra giá trị hơn 1 triệu đồng. Ảnh: Đinh Mười.

Một con cá song nặng 7kg chết vì bệnh, tính ra giá trị hơn 1 triệu đồng. Ảnh: Đinh Mười.

Về vấn đề này, theo Phòng NN-PTNT huyện Cát Hải, tình trạng cá chết trên địa bàn diễn ra thời gian qua, cơ quan chuyên môn có nắm được nhưng không cụ thể do người dân không báo cáo sự việc. Thông thường, khi thời tiết thay đổi tình trạng cá chết lác đác vẫn xảy ra, nhưng nếu tình trạng cá chết hàng loạt như người dân thông tin thì các cơ quan chuyên môn chưa nắm được.

Trao đổi với Báo Nông nghiệp Việt Nam, đại diện Chi cục Thủy sản thành phố Hải Phòng cho biết, trước Tết Nguyên đán, đơn vị có nắm được tình hình cá chết ở Cát Bà và đã cử cán bộ chuyên môn xuống trực tiếp để hướng dẫn người dân tắm thuốc, phòng bệnh cho cá.

Bên cạnh đó, hàng tuần, huyện Cát Hải có cáo tình tình thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố Hải Phòng và Sở NN-PTNT liên quan đến văn số 1442 về việc nuôi trồng thủy sản lồng bè trên các vịnh thuộc quần đảo Cát Bà.

Tuy nhiên, tại các văn bản này không đề cập đến tình hình cá bị bệnh và chết hàng loạt. Trong khi đó, theo Chi cục Chăn nuôi và Thú y Hải Phòng, đơn vị này chưa nắm được tình hình dịch bệnh khiến cá song chết hàng loạt ở Cát Bà, sẽ đề nghị đơn vị trực thuộc và địa phương kiểm tra thực tế mới đưa ra giải pháp xử lý cụ thể.

Thực hiện Nghị quyết 05 của thành phố Hải Phòng về việc hỗ trợ tháo dỡ cơ sở nuôi trồng thủy sản và đề án nuôi trồng thủy sản lồng bè trên các vịnh thuộc quần đảo Cát Bà, đến hết tháng 5/2023, 419/440 lồng bè nuôi trồng thủy sản đã được tháo dỡ hoàn toàn.

Hiện tại, trên các vịnh thuộc quần đảo Cát Bà có hơn 100 hộ nuôi cá lồng bè, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng đã đồng ý gia hạn cho 83 trường hợp tạm thời được nuôi trồng thủy sản lồng bè đã thực hiện sửa chữa, cải hoán theo phương án truyền thống trên vịnh thuộc quần đảo Cát Bà đến ngày 31/12/2025 trên cơ sở đáp ứng đầy đủ các yêu cầu mà cơ quan chuyên môn đề ra.

Xem thêm
Điều động 1 kíp tàu tuần tra, phòng chống khai thác IUU

Từ ngày 22/4, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu điều động 1 kíp tàu tuần tra, kiểm soát kết hợp tuyên truyền phòng, chống khai thác IUU trên vùng biển do đơn vị quản lý.

Xuất khẩu thủy sản 2 tháng đầu năm tăng 22,3%

Theo ước tính của Tổng cục Thống kê, trong 2 tháng đầu năm 2024, xuất khẩu thủy sản của Việt Nam đạt 1,3 tỷ USD, tăng 22,3% so với cùng kỳ năm 2023.

Có máy tời kéo thuyền, ngư dân khỏe re

QUẢNG TRỊ Chiếc máy tời nhỏ gọn nổ xình xịch, kéo theo thuyền đánh cá lên bờ một cách nhẹ nhàng. Ngư dân vì thế giảm được sức người trong khai thác hải sản.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm