| Hotline: 0983.970.780

Lo ngay ngáy sống trên nền kho thuốc BVTV cũ

Thứ Sáu 10/08/2018 , 14:50 (GMT+7)

Tại thôn 5, xã Minh Xuân, huyện Lục Yên (Yên Bái) vẫn còn còn sót lại 1 cái giếng của HTX Minh Dương cũ, nơi cách đây nửa thế kỷ là kho chứa thuốc BVTV.

Cái giếng chỉ cách kho thuốc gần 10m, cung cấp nước sinh hoạt cho nhiều hộ dân, nước giếng có nhiều màu lạ, bốc mùi khó chịu, người dân hoang mang, không dám dùng nên bỏ hoang từ lâu.

11-58-47_ci_gieng_cnh_kho_thuoc_bvtv_cu_htx_minh_duong_cu_vn_con_ton_ti
Giếng của HTX Minh Dương cũ

Sự ra đi đột ngột của ông Hoàng Văn Đẹp, theo bà Hoàng Thị Nữ là vợ ông Đẹp thì trước đây kho thuốc HTX đặt ngay khu vườn cạnh nhà, chứa các loại thuốc, như DDT, 666, Wonfatox... Ông Đẹp vốn khỏe mạnh, được bầu làm trưởng thôn, hơn 10 năm gắn bó mọi công việc ông đều đảm nhận tốt. Giữa năm 2016 khi có dấu hiệu đau đầu, chóng mặt, buồn nôn, ông đi Hà Nội khám bị ung thư phổi, 6 tháng sau ông qua đời.

Từ đó nỗi lo âu bủa vây các hộ dân sống gần khu vực này. Tính ra khoảng 30 hộ dân bị ảnh hưởng nguồn nước, giếng đào nhưng không sử dụng được, phải kéo đường ống từ các triền núi về ăn uống. Đất đai khó canh tác, nhiều cây trồng không được thu hoạch. Từ năm 2006 đến nay trong thôn đã có 5 người tử vong, do ung thư gan, phổi…

Mặc dù, cách đây không lâu Bộ TN-MT đến khảo sát, nắm tình hình thôn 5 của HTX Minh Dương (cũ) và thôn 14 của HTX Khai Xuân (cũ) nhưng đến nay vẫn chưa nhận được câu trả lời. 

Còn tại thôn Cây Thị, xã Liễu Đô, huyện Lục Yên ngay vị trí gia đình ông Trịnh Thành Pháo đang ở trước cũng có kho thuốc của HTX Lời, chứa hóa chất, VTNN để cấp phát cho các đơn vị và người dân. Kho xây dựng khoảng năm 1976, hoạt động đến năm 1994 gồm 7 gian với 120m2.

Việc lưu chứa, phân phối và vận chuyển phân, thuốc thực hiện ngay tại kho và trực tiếp trên nền đất. Vào thời điểm ngừng hoạt động, trong kho vẫn còn thuốc, sau được thu gom đem chôn, tuy nhiên không xác định được vị trí chôn lấp.

Chủng loại thuốc lúc đó gồm lân, đạm, thuốc DDT, 666, Wonfatox, dầu diezen…, các thuốc dạng dung dịch được chứa trong các thùng nhựa và tôn to. Ông Pháo cho biết, năm 2000, khi ông làm nhà, đào móng lên có mùi và thấy mấy bao hóa chất BVTV nghi là DDT.

Nền nhà ông Pháo hiện nay cao hơn so với nền kho cũ 20 - 30cm, đã đổ bê tông. Ông Pháo cũng chia sẻ những hôm trời mưa và nắng vẫn còn mùi thuốc nên không dám ở nhà. Gia đình ông Pháo có giếng đào, sâu khoảng 4m. Nước có mùi dầu không ăn được.

Theo các chuyên gia, hóa chất BVTV đứng đầu trong danh sách các loại hóa chất độc hại nguy hiểm. Trong khi đó, các kho chứa hóa chất BVTV tồn lưu xây dựng từ nhiều năm trước, trên nền đất, không được tu sửa. Nhiều kho bị dột nát, rạn nứt, hệ thống thoát nước không có nên mưa lớn thì sẽ phát tán thuốc BVTV ra môi trường.

Đáng lo ngại, những hóa chất độc hại có thể theo nước mưa ngấm sâu vào nguồn nước sinh hoạt, hoặc tiềm ẩn trong không khí, thức ăn, nước uống, là một trong những tác nhân gây ung thư điển hình.

Xem thêm
Lưu ý khi bón phân cho cây mía ở vùng đất phụ thuộc vào ‘nước trời’

Miền Trung và khu vực giáp ranh đã bắt đầu vào vụ mía mới 2023 - 2024, giá mía khởi sắc khiến bà con nơi đây thêm phần phấn khởi với loài cây lắm 'truân chuyên' này...

Bộ đôi Advance và Advance Pro: Định nghĩa mới về độ đạm chuẩn cho tôm

Advance và Advance Pro là bộ đôi thức ăn hàng ngày từ Grobest Việt Nam, giúp người nuôi đối phó với tình hình giá tôm giảm mạnh và chi phí nuôi tăng cao hiện nay.

Tập đoàn Hùng Nhơn có thêm thành viên thứ 16

Sau thương vụ mua bán và sáp nhập (M&A) với Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển công nghệ sinh học Visakan, Hùng Nhơn Group chính thức có thêm thành viên thứ 16.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm