| Hotline: 0983.970.780

Lò sấy lúa cho cánh đồng mẫu lớn

Thứ Sáu 29/11/2013 , 10:47 (GMT+7)

Ông Huỳnh Thế Năng, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh An Giang, cho biết, An Giang hiện nay đang đứng đầu ĐBSCL về số lượng máy sấy lúa ở ĐBCL.

Ông Huỳnh Thế Năng, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh An Giang, cho biết, An Giang hiện nay đang đứng đầu ĐBSCL về số lượng máy sấy lúa ở ĐBCL.

"Mô hình máy sấy lúa tĩnh vỉ ngang tự động do DN Năm Nhã sáng chế được xem là hiện đại. Cuối năm 2012 ông Năm Nhã đã nhận được thư khen của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang. Với công suất lớn và giảm chi phí vận hành, tăng thêm lợi nhuận. Đây là nhân tố không thể thiếu trong các CĐML ở An Giang và cả̉ ĐBSCL", ông Năng nói.

Tính đến đầu năm 2013, số lượng lò sấy các loại ở An Giang khoảng 2.327 chiếc, với sản lượng sấy hơn 900 ngàn tấn/vụ, riêng loại máy sấy có công suất 20 - 40 tấn/mẻ đạt khoảng 730 chiếc. Phú Tân là huyện đầu tư số lượng máy sấy nhiều nhất, hơn 570 chiếc và sản lượng lúa sấy gần 420 ngàn tấn/vụ.


Ông Năm Nhã vận hành lò sấy lúa mini chuẩn bị đem dự thi

Hoạt động của hệ thống lò sấy, nếu tính thời gian sấy trung bình từ 10 - 15 ngày/vụ, thì có khả năng sấy đạt đến 1 triệu tấn lúa mỗi vụ, tức đáp ứng khoảng 70% sản lượng lúa của tỉnh. Ngoài ra, An Giang còn là nơi mà thương lái các tỉnh bạn đến mua lúa tươi, đem về địa phương tự sấy để cung cấp nguyên liệu cho nhà máy tỉnh nhà.

Sau khi thành công ở lò sấy cải tiến, ông Năm Nhã (Dương Xuân Quả) tiếp tục nghiên cứu và đầu tư hàng tỷ đồng xây dựng lò sấy lúa tĩnh vỉ ngang tự động, giảm chi phí nhân công, tăng thêm lợi nhuận cho khách hàng gần 40% so với mô hình thông thường có cùng công suất.

Giữa năm 2013, ông Năm Nhã khánh thành mô hình sấy lúa tĩnh vỉ ngang tự động. Ngành nông nghiệp ở các tỉnh ĐBSCL về tham quan và đánh giá cao hiệu quả trong việc phơi sấy lúa. Đây là mô hình do Đại sứ quán Đan Mạch tại Việt Nam tài trợ thông qua chương trình hỗ trợ cạnh tranh toàn cầu (GCF).

Lò sấy công nghệ mới này đi vào hoạt động, có công suất 100 tấn/mẻ, thời gian sấy từ 10 -12 giờ/mẻ, nhân viên vận hành chỉ 5 người/ca, với tổng số vốn đầu tư trên 5 tỷ đồng/lò.

Ưu điểm của lò sấy là phù hợp với môi trường ĐBSCL, giảm đáng kể chi phí nhân công, vận hành, góp phần tăng thêm lợi nhuận hằng năm gần 40% cho DN so với mô hình thông thường có cùng công suất. Ngoài ra, lò sấy còn tiết kiệm diện tích xây dựng, có thể dễ dàng nâng cao năng lực sấy với ít phí đầu tư.

Ông Dương Xuân Quả, GĐ DNTN Năm Nhã cho biết: “Dù hệ thống lò sấy trước đây được khách hàng hài lòng, nhưng công suất còn nhỏ, nhất là số nhân công phục vụ cho việc bốc vác lúa lên xuống lò sấy cần đến 15 - 20 người, cộng thêm chi phí nhiên liệu, hao tốn thời gian…

Cho nên tôi phải suy nghĩ để làm cho bằng được lò sấy tĩnh vỉ ngang tự động này nhằm góp phần giảm thất thoát sau thu hoạch cho bà con, phục vụ cho CĐML theo chủ trương của Nhà nước”.

Theo ông Năm Nhã, dù loại lò sấy này mới ra mắt nhưng đã có 8 đơn đặt hàng. Theo ông thời gian tới sẽ tiếp tục nghiên cứu hạ thấp chi phí đầu tư mô hình cho phù hợp hơn với các cơ sở xay xát và tư vấn để sử dụng hiệu quả hơn từ các nhiên liệu trấu đốt, điện năng.

Không những thành công ở các lò sấy hiện đại ông Năm Nhã còn chế tạo thành công lò sấy lúa lưu động trên sông nước rất phù hợp ở địa hình canh tác lúa ĐBSCL. Ông dự định đầu năm 2014 sẽ đăng ký đem mô hình lò sấy mini dự thi nhà nông sáng tạo.

Theo thống kê của Bộ NN-PTNT tỷ lệ cơ giới hóa trong thu hoạch tại ĐBSCL chỉ đạt hơn 40%, trong khi tỷ lệ thất thoát sau thu hoạch vẫn ở mức cao. Hiện khu vực ĐBSCL có gần 10.000 máy sấy, đáp ứng được khoảng 45 - 50% sau thu hoạch. Do đó, thời gian tới cần có thêm khoảng 8.000 máy sấy mới đảm bảo hạt gạo sau thu hoạch có chất lượng XK tốt.

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm