| Hotline: 0983.970.780

Lời khuyên chọn món ăn vặt đúng cách cho trẻ từ chuyên gia dinh dưỡng

Thứ Ba 30/01/2024 , 10:27 (GMT+7)

Hãy cùng lắng nghe Bác sĩ Đặng Ngọc Hùng tư vấn về chế độ dinh dưỡng trong ăn uống cho trẻ tại 'Ngày hội Heo Cao Bồi' được tổ chức tại Thảo Cầm Viên TP.HCM...

Việc ăn uống của trẻ cũng như vấn đề dinh dưỡng trong các món ăn vặt là mối quan tâm hàng đầu của rất nhiều phụ huynh. Theo đó, trong khuôn khổ Ngày hội Heo Cao Bồi được tổ chức tại Thảo Cầm Viên TP. HCM vừa qua, đã diễn ra buổi hội thảo hữu ích với chủ đề “Niềm vui của trẻ trong ăn uống”. Hội thảo có sự tham gia tư vấn của Thạc sĩ - Bác sĩ dinh dưỡng Đặng Ngọc Hùng - Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Tư vấn Dinh dưỡng, đã thu hút nhiều sự quan tâm của phụ huynh tại ngày hội.

Thạc sĩ - Bác sĩ dinh dưỡng Đặng Ngọc Hùng tư vấn tại hội thảo.

Thạc sĩ - Bác sĩ dinh dưỡng Đặng Ngọc Hùng tư vấn tại hội thảo.

Hãy cùng lắng nghe những tư vấn, lời khuyên hữu ích về chế độ dinh dưỡng trong vấn đề ăn uống của trẻ, những lưu ý khi chọn món ăn vặt sao cho an toàn, ngon từ bác sĩ Đặng Ngọc Hùng.

Quan điểm của nhiều phụ huynh, ăn vặt thường được xem là không tốt, và có khá nhiều bậc phụ huynh đã chọn giải pháp “cấm con ăn vặt”. Ý kiến Bác sĩ như thế nào về vấn đề này?

ThS – Bs Đặng Ngọc Hùng: Nếu bữa ăn vặt cung cấp đầy đủ và đa dạng các chất dinh dưỡng thì đó cũng là một bữa cần thiết trong ngày. Nếu chọn sai món thì đó là ăn vặt không tốt, nếu chọn đúng món thì đó là ăn vặt lành mạnh.Từ góc nhìn của phụ huynh, giá trị dinh dưỡng và vệ sinh an toàn thực phẩm là những tiêu chí hàng đầu khi chọn món ăn cho trẻ. Do có quá nhiều món ăn vặt mà phụ huynh không biết cách đọc thành phần nên nhiều ba mẹ thường chọn phương án “cấm ăn vặt” luôn cho an tâm.

Phụ huynh đặt câu hỏi cho chuyên gia về vấn đề ăn vặt của trẻ.

Phụ huynh đặt câu hỏi cho chuyên gia về vấn đề ăn vặt của trẻ.

Tuy nhiên, dưới góc nhìn của bé, bữa ăn vặt mang đến nhiều lợi ích như: tính giải trí – món ăn vặt vừa ngon vừa vui sẽ giúp giảm căng thẳng sau giờ học, tính kết nối – bé có thể chia sẻ món ngon với bạn khi trò chuyện giúp tạo sự gắn kết, tính trải nghiệm - ở tuổi này các bé rất tò mò nên khi được khám phá những món ngon thú vị mới mẻ sẽ giúp kích thích khả năng tìm hiểu của bé. Đây là điều khác biệt mà các mẹ thường ít khi nhận ra.

Nói đơn giản là khi ăn vặt, trẻ cảm thấy vui vì ngon miệng, vui vì được ăn chung với bạn bè, vui vì được thử điều mới mẻ. Những niềm vui này có vai trò rất quan trọng trong việc ăn uống của trẻ, đây mới là định nghĩa “ngon” trọn vẹn đối với các bé.

Vậy là ăn vặt cũng có một số lợi ích riêng với trẻ. Theo bác sĩ, ăn vặt thế nào là hợp lý trong ngày?

ThS – Bs Đặng Ngọc Hùng: Nếu xem đây là ăn vặt thì độ tuổi nào cũng cần thiết. Ta nên duy trì ăn vặt với các loại snack dinh dưỡng như một thói quen bổ sung năng lượng giữa 3 bữa chính, cách giữa 2 bữa chính khoảng 2 tiếng. Và nên chọn các loại bổ sung dinh dưỡng nhẹ nhàng như trứng, khoai, xúc xích, trái cây…

Khoảnh khắc bạn nhỏ khoe giải thưởng khi tham gia thử thách tại ngày hội.

Khoảnh khắc bạn nhỏ khoe giải thưởng khi tham gia thử thách tại ngày hội.

Theo bác sĩ, các tiêu chí nào nên được xem xét khi lựa chọn một loại snack dinh dưỡng mà bé và mẹ đều hài lòng?

ThS – Bs Đặng Ngọc Hùng: Ba mẹ hãy chọn những sản phẩm có thương hiệu uy tín, có nguồn gốc nguyên liệu rõ ràng, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Ngoài ra, ba mẹ nên tránh những sản phẩm bánh kẹo nhiều đường mà nên lựa chọn những sản phẩm có giá trị dinh dưỡng tốt hơn từ thịt, hạt… Và cũng cần thay đổi hương vị đa dạng để trẻ không thấy ngán khi ăn.

Ngày hội Heo Cao Bồi đem đến nhiều hoạt động trải nghiệm thú vị cho các bé.

Ngày hội Heo Cao Bồi đem đến nhiều hoạt động trải nghiệm thú vị cho các bé.

Với chủ đề thiết thực “Niềm vui của trẻ trong ăn uống”, cùng sự tư vấn hữu ích từ chuyên gia dinh dưỡng, hội thảo đã giúp các phụ huynh hiểu rõ hơn nhu cầu, sở thích của con trẻ, cũng như thêm kiến thức về lựa chọn các món ăn vặt vừa dinh dưỡng vừa mang lại niềm vui, sự hứng thú cho bé.

Ngày hội Heo Cao Bồi thu hút hơn 5.000 phụ huynh và 3.000 trẻ em tham gia chương trình. Không chỉ mang đến các hoạt động trải nghiệm vui nhộn, thú vị cho các bé, mà ngày hội còn góp phần cung cấp các thông tin bổ ích, là cầu nối giúp ba mẹ và con trẻ hiểu nhau hơn, đặc biệt trong vấn đề ăn uống của trẻ.

Nhiều hoạt động sôi nổi thu hút mẹ và bé tại ngày hội Heo Cao Bồi.

Nhiều hoạt động sôi nổi thu hút mẹ và bé tại ngày hội Heo Cao Bồi.

Lưu ý khi chọn Snack dinh dưỡng cho bé:

- Chọn sản phẩm có thương hiệu uy tín, có nguồn gốc nguyên liệu rõ ràng

- Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm

- Chọn những sản phẩm có giá trị dinh dưỡng từ thịt, hạt…

- Cần thay đổi hương vị đa dạng để trẻ không thấy ngán khi ăn

Ra đời từ năm 2017, Heo Cao Bồi định vị sẽ là sản phẩm snack dinh dưỡng số 1 tại thị trường Việt Nam, đã dần chinh phục khẩu vị các bạn nhỏ từ 6 đến 13 tuổi trên khắp Việt Nam. Các sản phẩm Heo Cao Bồi luôn đạt được 3 tiêu chí “Ngon – Vui – Dinh dưỡng”: Ngon vượt trội với công thức độc quyền từ Hàn Quốc, Vui mới lạ với những hương vị dẫn đầu độc đáo nhất thị trường, Dinh dưỡng đảm bảo với 100% thịt heo nhập khẩu có nguồn gốc rõ ràng.

Xem thêm
Di căn gan chiếm 25% trường hợp ung thư đại trực tràng

TP.HCM Di căn gan là di căn xa thường gặp nhất, chiếm 25% các trường hợp ung thư đại trực tràng. Mỗi năm Việt Nam ghi nhận khoảng 16.000 ca ung thư đại trực tràng mới.

Điều trị suy tim sung huyết

Mục tiêu của điều trị suy tim sung huyết là để tim đập hiệu quả hơn giúp đáp ứng nhu cầu năng lượng của cơ thể.

Đối tượng nào cần xét nghiệm tiền đái tháo đường?

Bộ Y tế khuyến cáo, phụ nữ đã được chẩn đoán đái tháo đường thai kỳ thì cần phải theo dõi lâu dài, thực hiện xét nghiệm ít nhất 03 năm/lần.

Kháu Vài Lèng bị giả mạo, Lương y Mạc Văn Minh kêu cứu

Kháu Vài Lèng, bài thuốc điều trị sinh lý nam giới của Lương y Mạc Văn Minh đang bị các đối tượng xấu làm giả, bán trục lợi, ảnh hưởng đến uy tín sản phẩm.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm