| Hotline: 0983.970.780

Lợi nhuận kép

Thứ Sáu 28/11/2014 , 09:10 (GMT+7)

Nông dân xã Long Hòa, huyện Châu Thành (Trà Vinh) khấm khá hơn nhờ mô hình trồng 1 vụ lúa + nuôi 1 vụ thủy sản (tôm sú, cua biển, tép bạc đất), lợi nhuận khoảng 70 - 100 triệu đồng/ha/năm.

Ông Phạm Văn Trường, ấp 2, xã Long Hòa cho biết: Lúa trồng ở đây đảm bảo sạch 100%, không dư lượng thuốc BVTV. Lúa bị sâu, rầy bà con xả nước vào ngập đọt ngâm khoảng 12 giờ rồi xả nước ra không con nào sống nổi. Các giống lúa thơm, lúa chất lượng cao được trồng trên đất nuôi thủy sản.

Phong trào trồng lúa trên đất nuôi thủy sản nước lợ ở Long Hòa phát triển từ năm 2000 đến nay. Cứ đến mùa nước ngọt về bà con lại tranh thủ làm 1 vụ lúa, sau đó nuôi 1 vụ thủy sản. Trồng lúa vừa có thu nhập khoảng 30 triệu đồng/ha vừa để xử lý môi trường trên đất nuôi tôm. Bà con ở đây cho biết, trồng lúa trên nền đất nuôi tôm chi phí thấp, chỉ khoảng một nửa so với làm lúa chuyên canh.

Theo kinh nghiệm của nông dân ở đây, lúc nào trong ô bao nước cũng phải giữ ngập chân lúa từ 2 - 3 tấc để cho nguồn lợi thủy sản tự nhiên như tép bạc đất, cua biển, cá... sinh sôi phát triển. Năng suất lúa trồng trên đất nuôi thủy sản đạt khoảng 6 tấn/ha. Thu hoạch lúa xong, bà con tiến hành vệ sinh ô bao chờ nước mặn về để thả tôm sú, cua biển. Mô hình 1 vụ lúa + 1 vụ thủy sản nước lợ mang lại nguồn thu nhập rất ổn định cho bà con nơi đây.

Gia đình ông Trường có 2 ha ruộng nuôi thủy sản nước lợ, cứ đến mùa nước ngọt về lại tranh thủ xuống giống 1 ha lúa giống ST5 và nuôi cá, tép, cua tự nhiên. “Trồng lúa ST5 lãi cao lắm. Thu hoạch 6 tấn, trữ lại 1 tấn, bán 5 tấn thu lãi hơn 30 triệu đồng. Thu hoạch lúa xong, làm vệ sinh ô ao chờ nước mặn về thả tôm sú, cua biển nuôi quảng canh cải tiến”, ông Trường cho biết.

Ông Trần Văn Khiêm, ấp Bùng Binh, xã Long Hòa cho biết: “Trồng lúa không sử dụng thuốc BVTV, khi thu hoạch trữ gạo để ăn đến mùa giáp hạt năm sau. Nông dân Long Hòa hạn chế tối đa việc sử dụng thuốc BVTV”.

Ông Nguyễn Văn Tình, cùng ấp Bùng Binh canh tác 8 ha đất trồng lúa kết hợp nuôi thủy sản nước lợ, chia sẻ: “Mô hình trồng lúa, nuôi thủy phát triển rất bền vững hơn 10 năm qua. Tôi làm 4 ha lúa, đến cuối tháng 11/2014 là thu hoạch. Tổng lợi nhuận thu về từ cây lúa và nuôi thủy sản được hơn 300 triệu đồng/năm".

Còn ông Lê Văn Trí, Chủ tịch UBND xã Long Hòa cho biết: "Toàn xã Long Hòa có 1.700 ha đất SX nông nghiệp và nuôi thủy sản. Long Hòa nằm ngay cửa sông Cổ Chiên. Hằng năm, vùng đất này phải chịu ảnh hưởng khoảng 8 tháng mặn bao vây. Tuy nhiên, từ khi phát triển được mô hình trồng lúa, nuôi thủy sản nước lợ thì đời sống nông dân đỡ hơn".

Thông thường, cuối tháng 11/2014 là bà con nơi đây bước vào thu hoạch lúa, năng suất năm nay ước đạt 5,2 - 5,3 tấn/ha, cá biệt có hộ đạt trên 6 tấn/ha. Tính ra trồng lúa trên đất nuôi tôm quảng canh cải tiến thu lãi bình quân từ 30 triệu đồng/ha, cao hơn lúa chuyên canh khoảng 10 triệu đồng/ha.

Đặc biệt, cây lúa trồng trên đất nuôi giúp cải tạo môi trường để nuôi thủy sản rất tốt, hạn chế tối đa dịch bệnh. Lợi nhuận từ trồng lúa kết hợp nuôi thủy sản đạt từ 60 - 70 triệu đồng/ha/năm, cá biệt có hộ đạt trên 100 triệu đồng/ha. Đây là mô hình mang lại lợi nhuận kép cho nông dân.

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm